Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên vẫn đau đáu "mọi chuyện còn uẩn khúc mà mình không thể lý giải"

Nguyễn Song,
Chia sẻ

Sau khi bị bắt và được sự vận động của các cán bộ điều tra thì 4 bị can đã hợp tác tốt với cơ quan điều tra trong quá trình phá vụ trọng án. Tuy nhiên, đối tượng Công luôn ngoan cố không chịu khai báo.

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên vẫn đau đáu mọi chuyện còn uẩn khúc mà mình không thể lý giải - Ảnh 1.

Vụ án nữ sinh đi giao gà ở Điện Biên bị mất tích và sát hại ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi vừa qua đã khiến nhiều người phẫn nộ. Đến hiện tại, đã có 5 bị can bị khởi tố về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật và Tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng vụ việc vẫn còn trong quá trình điều tra, làm rõ mục đích thật sự của hung thủ.

5 bị can đã bị bắt là Bùi Văn Công (SN 1984), Lường Văn Lả (SN 1993) và Phạm Văn Nhiệm (SN 1972), đều ở Đội 16, xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1980, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tổ 25 phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên vẫn đau đáu mọi chuyện còn uẩn khúc mà mình không thể lý giải - Ảnh 2.

5 bị can trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Dù đã nhiều ngày trôi qua, các hung thủ sa lưới nhưng bà H., mẹ nữ sinh Cao Mỹ D. (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn chưa khỏi những đau đáu trong lòng về cái chết oan ức của con gái mình.

Thông tin trên báo Người đưa tin cho hay, trong buổi trò chuyện mới đây tại gia đình nạn nhân, người mẹ vẫn cho rằng vụ án này còn có người đứng sau chủ mưu và đây không phải là vụ giết người cướp của.

Bà giải thích rằng: "Nếu cướp của thì chúng đã không nhằm vào con bé, trên người con bé chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ, một chiếc 1 chỉ vàng một chiếc giá hơn 1 triệu đồng. Trong khi trên cổ, tay, tai tôi đều đeo nhiều vàng. Những dân buôn khác ở đây cũng vậy, họ hay đeo theo nhiều vàng, nếu cướp của họ nhắm vào chúng tôi sẽ khả thi hơn.

Hơn nữa, khi lấy tài sản của cháu, chúng vẫn chưa tiêu thụ, những con nghiện cần tiền làm sao chúng giữ lâu vậy, chiếc xe máy cháu mang đi chúng còn vứt lại khiến cho tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm to lớn hơn".

Khi nhắc về nguyên nhân sâu xa là thù oán cá nhân thì bà H. khẳng định gia đình bà xưa nay buôn bán nhỏ cũng chỉ lời ra tiếng vào nhỏ với láng giềng chứ chưa bao giờ xô xát hay hận thù gì. Trong chuyện buôn bán thì cũng không nợ nần ai, và một số người nợ tiền bà thì bà cũng chỉ là người quen biết, không phải mâu thuẫn vì đòi tiền bao giờ.

Bà H. tiếp tục cho rằng mục đích hiếp dâm của nhóm các đối tượng vẫn chưa thật sự thuyết phục bà bởi "các đối tượng theo tôi tìm hiểu đều đã nghiện ma túy đã lâu, nhu cầu đó của kẻ nghiện cũng không nhiều".

"Có thể do suy nghĩ và quá đau lòng vì mất đi con gái nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện còn uẩn khúc mà mình không thể lý giải", người mẹ đau khổ tự hỏi.

18h30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), nữ sinh viên Cao Mỹ D. (SN 1997, trú tại Điện Biên) bị mất tích khi đi giao gà cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

9h sáng 6/2 (mùng 2 Tết), đã phát hiện chiếc xe máy D. dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Ngày 7/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang, tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng. Hùng khai, 30 Tết ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp, phụ giúp người thân bán gà nên vờ hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc.

18h cùng ngày, sau khi bàn với đồng phạm, Hùng gọi điện thoại đặt 10 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 30 phút sau, thiếu nữ 21 tuổi chở gà đến địa chỉ, Hùng lại chỉ điểm khác, sau đó khống chế nạn nhân. Cả nhóm đã giam giữ nữ sinh và ngày 6/2 đưa đến ngôi nhà hoang để sát hại rồi lấy đi toàn bộ số gà cùng tài sản cá nhân.

Chiều 16/2, Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Công. Trần Văn Công là người sở hữu chiếc xe tải 1,25 tấn, trên thùng xe có vết máu.

Ngày 18/2, công an khởi tố 5 bị can về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Tổng hợp)

Chia sẻ