Mê mẩn với ngôi nhà tự thiết kế tràn đầy cảm hứng của nàng 8x tại Hà Nội

Hải Đăng,
Chia sẻ

Ngôi nhà do chị Hoàng Mai tự tay thiết kế khiến người ta không khỏi trầm trồ bởi sự phóng khoáng và cảm hứng căng đầy trong từng góc nhỏ.

Những người yêu thời trang ở Hà Nội hẳn không xa lạ gì với Hoàng Mai, bà chủ của một shop thời trang có tiếng ở Thủ đô với gout ăn mặc cá tính và đầy phóng khoáng. Chất phóng khoáng ấy không chỉ dừng ở gout ăn mặc mà còn hiện hữu rất rõ ràng trong tổ ấm của chị Mai, nơi chị đã tự tay decor từng góc nhỏ.

mai
Gia đình hạnh phúc của chị Mai.

nhà đẹp
Những góc nhà xinh đẹp do chính tay chị Mai thiết kế.

nhà đẹp
Tự decor nhà vốn xa lạ với người Việt, nhưng với chị Mai đó là một việc vô cùng thú vị.

Chào chị Mai, chị có thể giới thiệu sơ qua về không gian sống của mình với độc giả Nhà hay được không?

Chào độc giả Nhà hay. Ngôi nhà của mình rộng 60m², xây 4,5 tầng nhưng hiện nay chỉ sử dụng 3 tầng là đã đủ cho gia đình 4 người rồi. Tầng 1 là phòng khách, phòng ăn, tầng 2 là phòng thay đồ và phòng giải trí game của bố, tầng 3 là phòng ngủ của con và phòng ngủ của vợ chồng mình.

nhà đẹp
Phòng khách cá tính và đầy ngẫu hứng.

nhà đẹp
Phòng làm việc - bàn trang điểm đơn giản với màu đen - trắng.

nhà đẹp
Điểm nhấn của bàn trang điểm là chiếc ghế cổ điển.

nhà đẹp
Góc treo đồ được thiết kế như trong shop quần áo thời trang với giá treo, tủ đồ chia ngăn thường được dùng để giữ đồ cho khách.

Được biết chị đã tự lên ý tưởng cũng như tự tay decor các không gian trong nhà. Vì sao chị quyết định tự mình làm tất cả mà không sử dụng dịch vụ trên thị trường? Phong cách chị hướng đến khi decor nhà là gì?

Lý do mình tự decor nhà đơn giản chỉ là vì mình đã có kinh nghiệm tự decor cho mấy cửa hàng quần áo của mình nên đã quen việc rồi, vì thế mình quyết định tự decor nhà luôn. Việc tự tay tô điểm không gian sống của mình thực sự rất hạnh phúc. Mình thích phong cách trẻ trung, hiện đại. Phong cách ảnh hưởng đến mình nhất là pop-art đan xen 1 chút phong cách hình khối hiện đại Geometrix vì thế mình cũng áp dụng nó cho nhiều không gian trong nhà.

nhà đẹp
Bước vào phòng khách, bạn dễ dàng cảm nhận được sự phóng khoáng của chủ nhân. Phòng khách không đụng hàng với bức tranh tường, vỏ gối ôm phong cách pop-art rực rỡ, ấn tượng. Đi kèm với đó những bàn ghế độc đáo.

Chị ưng ý nhất với không gian nào trong nhà?

Mình thích phòng ngủ nhất, vì ánh sáng đủ, đồ đạc vừa phải. Bước vào phòng là cảm giác rất thư thái, thoải mái. Trở về nhà, mở nhạc, ngồi trên ghế bành đọc sách, tám chuyện với bạn bè, hay ngủ nướng trên giường, nhìn ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa rồi tự nhủ rằng, căn phòng này do mình tự lên ý tưởng thiết kế đấy, thấy hạnh phúc vô cùng.

nhà đẹp
Phòng ngủ của vợ chồng chị Mai mang phong cách nhẹ nhàng, thư thái và có rất ít đồ đạc.

nhà đẹp
Những những món đồ ở đây đều độc đáo, thu hút và đương nhiên là tiện dụng.

Chị tìm kiếm các món đồ trang trí ở đâu? Món đồ nội thất nào hay khu vực nào chị khiến tốn nhiều công sức nhất trong nhà?

Nội thất trong nhà chủ yếu mua ở Trung Quốc, Ikea và một số đồ thuê đóng tại Việt Nam. Khu vực mình tốn công nhất là nhà tắm và bồn tắm. Gạch nhà tắm và bồn tắm mình chuyển từ Trung Quốc về, lúc về đến nơi thì gạch vỡ gần 1 nửa , cũng may bồn tắm thì không sứt mẻ gì. Cái bồn tắm cũng là cái mình ưng ý nhất, vì có thể nói nó là cái bồn tắm hiếm có khó tìm ở Việt Nam 

nhà đẹp
Chị Mai tốn rất nhiều công sức để lựa chọn đồ nội thất.

nhà đẹp
Nội thất được lựa chọn theo phong cách đơn giản, tiện nghi nhưng không kém phần phong cách.

nhà đẹp
Chiếc bồn tắm và gạch lát được đặt về từ Trung Quốc.

Đối với phòng cho bé, chị có tham khảo hay để các bé tham gia vào việc trang trí phòng không?

Các bé cũng giống như mình, đều có sở thích riêng nên trước khi thiết kế phòng cho con, chị tìm hiểu sở thích của con. Bé trai nhà mình rất thích lego, nên cảm hứng chủ đạo cho phòng của bé là phong cách Lego, màu sắc, hình khối, tranh treo, ga trải giường... đều có liên quan đến Lego. Đương nhiên là cu cậu thích mê!

nhà đẹp
Phòng bé trai rực rỡ và bắt mắt như trò chơi lego mà cậu bé vẫn mê tít.

nhà đẹp

nhà đẹp

Chị đầu tư bao nhiêu tiền để trang trí ngôi nhà này? Chị có lời khuyên gì cho những người muốn tự tay decor nhà không?

Tổng số tiền trang trí nhà gồm cả làm gỗ toàn bộ cầu thang, thay cửa … khoảng 400 triệu. Với chị đó là mức đầu tư chấp nhận được để từng chút trong ngôi nhà đều đúng ý mình. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thấy không gian quen thuộc, đầy cảm hứng, đó là điều tuyệt vời. Đối với những người muốn tự decor nhà, mình chỉ có lời khuyên là hãy tìm hiểu kĩ các thông tin cũng như phòng cách bạn muốn hướng đến. Không dễ đâu nhưng bù lại khi đạt được thành quả, bạn sẽ thấy rất tự hào.

nhà đẹp
Nhiều món nội thất trong phòng bếp được đặt đóng riêng theo yêu cầu của chị Mai. Màu gỗ mộc kết hợp ăn ý với bộ ghế ăn cọc cách tạo nên sự quyến rũ cho không gian ăn uống.

Cảm ơn chị Mai!
Chia sẻ