Mẹ in áo phông cho bé chơi biển thật vui hè này

Mai Anh, ảnh: nothingbutcountry,
Chia sẻ

Với áo phông trắng giản dị và mát mẻ, mẹ giúp bé tự in áo thật ấn tượng, độc đáo cho ngày hè đi biển tươi vui nhé!


 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Áo phông trắng hoặc xanh nhạt
- Màu acrylic (màu đỏ, đen, trắng) và cọ tô màu
- Mắt thú giả bằng nhựa hoặc hạt cườm.

 

Bước 1:

Trải áo lên một mặt phẳng, dàn phẳng áo phần cần vẽ hình.
Chuẩn bị sơn và phết cọ cho thấm đều.

 
Phết sơn kín hai lòng bàn tay bé.
 

Sơn màu acrylic cần phủ đều trên lòng bàn tay và tới cả các đầu ngón tay, chú ý dàn đều các phần sơn đọng trong các kẽ ngấn tay. Sơn này có thể rửa sạch bằng nước khá dễ dàng nên bạn đừng quá lo lắng khi sơn lên tay bé!

 

Bước 2:

Hướng dẫn bé in bàn tay đã sơn lên áo vào vị trí bạn muốn in hình, ngón tay cái hướng lên phía cổ áo.

 

Bạn có thể giúp bé ấn đều bàn tay lên áo và nhấc lên dứt khoát để hình không bị lem nhem, tuy nhiên bạn cũng đừng đòi hỏi hình in phải rõ nét như vẽ vì vẻ tự nhiên của in sơn bằng bàn tay cũng có nét hay riêng.

 

Bước 3:

Bé in nốt bàn tay còn lại vào vị trí đối diện của hình bàn tay đã in, lòng bàn tay của hai hình in chồng lên nhau một chút. 

 

Bước 4:

Vẽ thêm vài chi tiết mắt và miệng cho hình vừa in là bạn đã có được hình chú cua ngộ nghĩnh rồi!

 
 

Bước 5:

Nếu thích, bạn có thể vẽ thêm càng cua bằng vài đường nét đơn giản trông như hình trái tim, vẽ nền cát nâu nhạt và viết lời bài thơ, bài hát về biển phía trên hình cua.

 

Bước 6:

Với 2 bàn tay có thể ghép thành hình con cua, nhưng nếu muốn in hình con tôm thì sẽ cần cả hình bàn chân nữa. Bạn để bé tự phết màu sơn vào gan bàn chân, với bé đó cũng là một việc thú vị lắm!

In dấu bàn chân ngược với hai dấu bàn tay, dùng bút sơn vẽ thêm đường nối cho hình hai bàn tay với hình bàn chân và thêm vài chi tiết để tạo hình chú tôm hùm có hai càng to thật ngộ nghĩnh.

Nhìn bé vui với áo phông in hình mới thế này, hẳn bạn cũng rất hài lòng phải không?

Còn đây là hình bạn tôm hùm càng to ngộ nghĩnh nhé! Biết đâu có bé còn thích hình tôm hơn cả hình cua:

Nếu không in áo, in váy thì bé cũng có thể sử dụng cách làm này cho những món đồ chơi đơn giản, như là in hình bàn tay lên giấy rồi cắt và ghép. Bé có thích hình bạn tôm sống nhờ vỏ ốc (hay còn gọi là ốc mượn hồn) như thế này không? Nếu được đi biển ngày hè để tận mắt nhìn bạn ốc này thì hẳn bé rất tò mò và muốn có được một hình ảnh như thế làm đồ chơi bên mình đấy:

Bạn có thể tham khảo thêm hình in từ bàn tay hoặc cùng bé sáng tạo thêm nhiều hình in khác cho áo phông thêm độc đáo, tươi vui! Nhưng nếu chọn một hình ảnh giản dị, dễ làm, dễ cảm nhất cho ngày hè đi biển thì chắc là hình ảnh chú cua dễ thương này vẫn được ưu tiên nhất:


Chúc bạn cùng bé thành công và có những ngày hè thật vui nhé!
Chia sẻ