Mẹ đang xem "Hạ cánh nơi anh" thì con gái 14 tháng tuổi nô đùa cũng "hạ cánh" từ trên giường xuống đất gãy xương đòn

H.H ,
Chia sẻ

"Con tôi đã thực hiện một động tác cực kỳ khó, rồi đập vai xuống sàn phòng ngủ khiến xương đòn bị gãy đôi", bà mẹ chia sẻ.

Hôm 25/2, nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Đài Loan, Sonia Sui (39 tuổi), đã đăng lên Instagram cá nhân của mình chia sẻ về việc cô gái út Olie (14 tháng tuổi) bị gãy xương đòn (xương quai xanh) khi bị ngã từ trên giường xuống đất.

Ngã từ trên lan can giường xuống đất, xương đòn của bé gái 14 tháng tuổi gãy đôi - Ảnh 1.

Olie đã bị gãy xương đòn khi ngã từ trên lan can giường xuống.

Bà mẹ 3 con hài hước kể rằng cô đang xem bộ phim "Hạ cánh nơi anh" thì bị cắt ngang bởi bộ phim hành động mà Olie đóng vai chính.

"Bộ phim là câu chuyện cảm động về cách nữ diễn viên chính cố gắng chinh phục lan can giường cao 1,3 mét để đoàn tụ với món đồ chơi yêu thích của mình. Cô ấy đã thực hiện một động tác cực kỳ khó, rồi đập vai xuống sàn phòng ngủ khiến xương đòn bị gãy đôi. Còn nữ diễn viên thì đứng khóc nhưng vẫn ôm đồ chơi trong tay", Sonia Sui dí dỏm chia sẻ.

Ngã từ trên lan can giường xuống đất, xương đòn của bé gái 14 tháng tuổi gãy đôi - Ảnh 2.

Tuy bị đau nhưng cô bé vẫn rất tươi tỉnh.

Bài viết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Sonia Sui khi chỉ trong 1 ngày mà đã hơn 61.000 lượt tương tác. Hầu hết mọi người đều thương Olie nhưng vẫn phải bật cười bởi sự miêu tả hài hước của bà mẹ.

Ngã từ trên lan can giường xuống đất, xương đòn của bé gái 14 tháng tuổi gãy đôi - Ảnh 3.

Chỉ trong 1 ngày mà bài đăng của Sonia Sui đã thu hút một lượng lớn sự quan tâm của cộng đồng mạng.

- Thương Olie quá, nhưng vẫn không thể nhịn được cười bởi cách miêu tả.

- Em bé thật dễ thương, còn mẹ thật hài hước.

- Chúc Olie sớm bình phục.

Ở cuối bài viết của mình, bà mẹ Sonia Sui thông báo tình hình qua một hashtag "may mắn là chưa phải phẫu thuật" để người hâm mộ yên tâm hơn.

Ngã từ trên lan can giường xuống đất, xương đòn của bé gái 14 tháng tuổi gãy đôi - Ảnh 4.

Olie đáng yêu lúc chưa bị ngã.

Ngã từ trên giường xuống đất là tại nạn thường xảy ra với trẻ nhỏ, nhất là các trẻ dưới 3, 4 tuổi. Tai nạn này là cực kì nguy hiểm mà nhiều cha mẹ không lường trước được.

Theo các bác sĩ, có một sai lầm của các bố mẹ thường mắc phải, đó chính là phản ứng lao đến và nhanh chóng ôm con dậy. Điều này thực sự rất nguy hiểm, vì nó có khả năng làm cho các tổn thương bên trong của bé như xương cột sống, hộp sọ, xương chân tay thêm trầm trọng, thậm chí, có thể gây ra tử vong.

Vì thế, việc bố mẹ nên làm sau khi thấy con ngã từ trên giường xuống đất là:

- Quan sát trong 15 giây đầu tiên: Bố mẹ kiểm tra xem tay chân hoặc cơ thể con có di chuyển bình thường được hay không. Có bị sưng, chảy máu ở đâu không. Nếu trẻ khóc nhưng tỉnh táo thì có thể lúc đó con đang sợ hãi thôi.

- Sau khi đã quan sát và không thấy con có biết hiện bất thường, lúc này, bố mẹ cần nhẹ nhàng đỡ lấy phần đầu của trẻ, nâng mông con lên và bế ngồi trên giường để xoa dịu. Khi trẻ đã ngừng khóc, bố mẹ có thể thu hút bé bằng những trò chơi và khuyến khích con tự đi lại và tiếp tục theo dõi trong 48 giờ tiếp theo.

- Trong trường hợp gọi mà trẻ không phản ứng, nôn mửa, mắt lờ đờ, tay chân không cử động được hoặc đau khi bị chạm vào, bỏ ăn, khó thở, co giật thì bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện gấp.

Ngã từ trên giường xuống đất, xương đòn của bé gái 14 tháng tuổi gãy đôi - Ảnh 6.

https://afamily.vn/canh-bao-tai-nan-tre-em.html

Chia sẻ