Mẹ đang tập múa, con 3 tuổi sảy chân rơi xuống ao chết đuối

Theo Soha/Trí thức trẻ ,
Chia sẻ

Cùng mẹ đi tập văn nghệ ở nhà văn hóa UBND xã, bé Dũng ra hồ chơi không may bị sảy chân xuống ao nước và tử vong thương tâm.

Sáng 27/4, công an xã Nghi Kim (T.p Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 1 cháu bé tử vong tại ao nước nhà văn hóa xã. Nạn nhân được xác định là cháu Võ Sỹ Dũng (3 tuổi, trú xã Nghi Kim).

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 26/4 cháu Dũng được mẹ là Đinh Thị Phương Anh dẫn đi cùng để tập văn nghệ tại nhà văn hoá UBND xã.

Trong lúc mẹ cùng mọi người tập múa, cháu Dũng đã bỏ ra sân chơi rồi không may sảy chân rơi xuống ao nước trong khuôn viên.

Ao nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm sâu khoảng 2m.
Ao nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm sâu khoảng 2m.

Một lát sau do không thấy con đâu, chị Phương Anh cùng mọi người tá hoả đi tìm. Khi đến bên ao nước, mọi người phát hiện đôi dép của cháu bé nổi trên mặt nước nên đã bơi ra tìm.

Mấy phút sau, bé Dũng được mọi người tìm thấy. Nhưng do bị ngạt nước quá lâu, bé Dũng đã tử vong trước đó. Chiều tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về an táng theo phong tục địa phương.

Theo quan sát của PV, ao nước nơi xảy ra sự việc rộng khoảng 500m2 và không có hàng rào hay lan can ngăn bảo vệ.  Được biết, cách đây khoảng 3 năm, đã có trường hợp một học sinh tiểu học khác trong xã cũng bị đuối nước tại ao này.

Chia sẻ