Mẹ cùng con 3 tuổi bị nam thanh niên chặn cướp tài sản, hiếp dâm

Minh Toàn - Đan Nguyên,
Chia sẻ

Nam thanh niên khai nhận chính là người đã thực hiện vụ chặn xe, khống chế uy hiếp cướp tài sản của 2 mẹ con người phụ nữ và thực hiện hành vi hiếp dâm người mẹ.

Ngày 11/6, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Hông Niê Hra (SN 1992, ngụ Buôn Yun, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp tài sản" và "hiếp dâm". Nạn nhân là chị Hoàng Ngọc Huyền Trang (SN 1988, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận là người đã thực hiện vụ chặn xe khống chế uy hiếp cướp tài sản của 2 mẹ con chị Trang và thực hiện hành vi hiếp dâm với chị Trang vào tối 17/5.

Theo đó, khoảng 18h ngày 17/5, chị Trang điều khiển xe máy chở theo con gái 3 tuổi của mình lưu thông trên đường xã Phú Lộc, huyện Krông Năng. Khi hai mẹ con chị đi đến địa phận thôn Lộc Thạnh, xã Phú Lộc thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy đeo bám theo sát.

Nam thanh niên tăng ga rồi ép xe chị Trang khiến cả 2 mẹ con té xuống đường. Chưa hiểu chuyện gì, nam thanh niên đã uy hiếp, khống chế đe dọa lấy đi ĐTDĐ và gần 500 ngàn đồng. Vì khu vực vắng người qua lại nên chị Trang không dám hô hoán.

Chưa dừng lại, nam thanh niên còn uy hiếp để hiếp dâm chị Trang ngay tại đây. Thực hiện xong hành vi đê hèn, nam thanh niên nhanh chóng lấy tài sản và rời khỏi hiện trường. Chị Trang cùng con nhỏ đã tới công an trình báo sự việc ngay sau đó.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Y Hông Niê Hra là hung thủ nên đã tiến hành truy bắt.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ