“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê "Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm"

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 110 "Mẹ chồng nàng dâu", bà Lư không ngần ngại chia sẻ chuyện con dâu mình... tệ tới mức nấu ăn đã dở, đến chăm con cũng không biết chăm.

Tập 110 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự góp mặt của cặp khách mời gồm mẹ chồng là bà Lư (65 tuổi) cùng con dâu Nguyễn Thúy (35 tuổi) đến từ Bình Dương. Tính đến nay, Thúy đã làm dâu nhà bà Lư được 14 năm trời. Tuy nhiên nếu tính thời gian 2 người sống cùng nhau thì chỉ mới khoảng 8, 9 năm nay.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 1.

Bà Lư và con dâu Nguyễn Thúy.

Lần đầu tiên về ra mắt gia đình chồng, Nguyễn Thúy không gặp được mẹ chồng tương lai mà lại gặp được... chị chồng. Chính chị 2 của cô cũng là người "phê duyệt" cô em dâu này chứ bà Lư không có ý kiến gì vì bà luôn sống với quan niệm con mình yêu ai, muốn cưới ai thì bà sẽ cưới người đó cho con.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 2.

Tuy nhiên sau khi về sống cùng nhau, bà Lư mới phát hiện ra Thúy không biết làm rất nhiều thứ. Lúc mới về nhà chồng, đến bếp gas Thúy cũng không biết xài vì ở nhà cô toàn nấu ăn bằng lò củi. Nói về tài nấu nướng của Thúy, bà Lư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì: "Tôi nấu nó ăn được, còn nó nấu nó ăn không được nên từ đó toàn tôi nấu cho nó ăn".

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 3.

Dù đã được bà Lư chỉ dạy từng li từng tí, phải nêm bao nhiêu muỗng bột ngọt, bỏ bao nhiêu muỗng đường, Thúy vẫn không nấu ra được nồi canh giống như bà Lư đã làm mẫu. Đến món mì xào dễ làm nhất, Thúy làm cho con ăn còn bị chính con cô chê là nấu không ngon bằng bác Ba làm. Nói về việc nữ công gia chánh của con dâu, bà Lư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn về chuyện chăm con, đến nỗi cách bế con thế nào cho đúng Thúy còn không biết. Mọi thứ đều một tay bà Lư lo liệu. Lúc Thúy bệnh cũng là bà Lư đưa cô đi khám, chăm sóc cô từ cái nhỏ nhặt nhất.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 4.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 5.

Sau khi vợ chồng Thúy bí mật ly hôn mà không báo cho bố mẹ chồng biết, cô phó mặc con mình cho ông bà nội chăm. Mỗi ngày đi làm từ sáng đến tối về, Thúy lại xách giỏ đi nhậu đến khuya. Tới khi bà Lư biết chuyện 2 vợ chồng Thúy đã ly hôn mà không báo, bà đã la Thúy và đuổi cô ra khỏi nhà. 14 năm làm dâu, Thúy chưa từng mua cho bà Lư một món quà nào. Nhờ lần xuất hiện tại chương trình này, Thúy đã đưa cả mẹ ruột mình đến trường quay và chia sẻ rằng cô mong mẹ chồng và mẹ ruột sẽ là 2 người mẹ mà cô yêu thương nhất.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 6.

Cũng trong tập này, chương trình chào đón cặp mẹ chồng nàng dâu thứ 2 là bà Thảnh (60 tuổi) cùng con dâu Minh Hiền (32 tuổi). Trái ngược với cặp khách mời đầu tiên, bà Thảnh và Minh Hiền lại sống với nhau rất hòa hợp và vui vẻ. 2 người còn có chung sở thích là ăn mặc đẹp và còn hợp nhau về khẩu vị ăn uống nên ít khi xảy ra mâu thuẫn.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 7.

Bà Thảnh và con dâu Minh Hiền.

Tuy nhiên thời gian đầu mới về nhà chồng sống Hiền bị hụt hẫng vì nghĩ mẹ chồng không thương mình. Hiền vốn được sinh ra trong gia đình thoải mái, tự nhiên thể hiện tình cảm với đối phương nên khi về nhà chồng, bà Thảnh là người ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, cô đã nghĩ mẹ chồng không có thiện cảm với mình. Phải đến 3, 4 năm trở lại đây Hiền mới thật sự vượt qua được điều đó và sống vui vẻ.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 8.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Người phụ nữ làm dâu 14 năm vẫn bị mẹ chồng chê Nó nấu tôi không ăn được, con nó cũng không biết chăm - Ảnh 9.

Tập 110 "Mẹ chồng nàng dâu": Bà Lư cùng con dâu Nguyễn Thúy - bà Thảnh cùng con dâu Minh Hiền

Chia sẻ