“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này

Crissi,
Chia sẻ

Có một nàng dâu tính nết rụt rè, ăn nói nhỏ nhẹ quá mức cần thiết, bà Nguyệt đã "bộc phát" và bức xúc trong tập 112 "Mẹ chồng nàng dâu".

Xuất hiện trong tập 112 chương trình Mẹ chồng nàng dâu, bà Nguyệt (61 tuổi) cùng con dâu Nguyễn Thơm (25 tuổi) đã khiến MC Quyền Linh và Lê Lộc bất ngờ về sự đối lập của 2 người. Nếu bà Nguyệt từng là bộ đội và ăn to, nói lớn thì ngược lại, Nguyễn Thơm lại nói lí nhí, nhỏ nhẹ đến nỗi người ngồi đối diện cũng chẳng nghe rõ được cô nói gì.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 1.

Bà Nguyệt cùng con dâu Nguyễn Thơm.

Ấn tượng đầu của bà Nguyệt về cô con dâu tương lai cũng khá tốt vì Thơm là cô gái hiền lành, lễ phép. Thế nhưng sau khi về làm dâu thì bà mới nhận ra có một điều ở cô con dâu này khiến bà vô cùng không hài lòng đó là Thơm ăn nói nhỏ nhẹ tới mức chẳng ai nghe thấy gì. Bản thân bà Nguyệt vốn là cựu bộ đội nên việc ăn to, nói lớn đã thành thói quen. Gặp phải cô con dâu suốt ngày lí nha lí nhí, bà không ít lần bực bội.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 2.

Ngoài ra thì bà Nguyệt còn thẳng thừng tuyên bố rằng các cô con dâu thời bây giờ chẳng là dâu đúng kiểu mà toàn là về nhà chồng, song lại để mẹ chồng làm dâu ngược lại cho mình. Dù bị mẹ chồng nói vậy nhưng Thơm vẫn làm đúng bổn phận của một nàng dâu đó là sinh cháu, chăm cháu, đi làm và nấu cơm chiều.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 3.

Không ít lần bà Nguyệt và Thơm bất hòa cũng chỉ vì lý do Thơm nói quá nhỏ. Mỗi lần bà Nguyệt hỏi chuyện con dâu đều phải hỏi đi hỏi lại 3, 4 lần. Bà Nguyệt còn tiết lộ là nhìn Thơm hiền vậy thôi chứ thật ra chẳng hiền đâu.

Có lần bị bà Nguyệt quát vì gọi mãi chẳng xuống ăn cơm, Thơm liền nạt lại các chị em trong nhà rằng: "Mẹ quát như thế thì ăn gì nữa" khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Khi cô đang bầu bì, mẹ chồng gọi đến bắt gió thì Thơm lại gắt gỏng: "Con không làm đâu, con mệt lắm". Tuy nhiên lần đó bà Nguyệt lại không trách con vì biết Thơm đang có bầu nên tâm lý cũng dễ nóng nảy. Nhân dịp đến tham gia chương trình, 2 mẹ con đã chia sẻ cảm nghĩ về đối phương. Thơm cũng đồng ý sẽ cố gắng cải thiện âm lượng giọng nói của mình.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 4.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 5.

Cũng trong tập này, chương trình chào đón cặp khách mời thứ 2 gồm bà Kim Cương (69 tuổi) cùng con dâu Kim Chi (36 tuổi). Tính đến nay, Chi đã làm dâu nhà bà Cương được 11 năm. 2 mẹ con khi về sống cùng nhau cũng khá hòa hợp tuy nhiên lại khác nhau ở khoản dạy bảo con cháu. Nếu Chi là người cứng rắn, hay la mắng con cái lớn tiếng, thậm chí là đánh đòn thì bà Cương lại không đồng ý với cách dạy dỗ "thương cho roi, cho vọt" thế này.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 6.

Tuy nhiên càng sống với nhau lâu thì càng hiểu ý và thân quen nên mỗi lần Kim Chi dạy con, bà Cương cùng chồng sẽ tự động vào phòng ngồi... buồn chứ không xem con dâu dạy cháu nữa. Kim Chi cũng nói thẳng với bố mẹ rằng khi cô đang dạy con thì ông bà đừng ra mặt xin cho cháu vì càng như thế thì cháu sẽ không nghe lời. Ngoài chuyện bất hòa ở trên ra thì hầu hết mọi việc Chi làm bà Cương đều ưng ý. Chi nấu ăn ngon, hợp khẩu vị gia đình lại là người ngoan, hiền, ít khi cãi lại bố mẹ.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 7.

“Mẹ chồng nàng dâu”: Bức xúc vì con dâu nói không ra hơi, mẹ chồng tuyên bố điều này - Ảnh 8.

Tập 112 "Mẹ chồng nàng dâu": Bà Nguyệt cùng con dâu Nguyễn Thơm - bà Cương cùng con dâu Kim Chi

Chia sẻ