Mẹ chồng khó tính của "Sống chung với mẹ chồng" cho biết vẫn bị chê là còn lành lắm!

Shindo,
Chia sẻ

Dù gây bức xúc cho khán giả vì quá khó tính, đành hanh với con dâu nhưng NSND Lan Hương vẫn chia sẻ rằng vai diễn của chị trong "Sống chung với mẹ chồng" còn bị chê là hiền lành quá!

NSND Lan Hương vừa có cuộc trò chuyện với aFamily về vai diễn mẹ chồng khó tính, đành hanh trong Sống chung với mẹ chồng. Tại đây, những thông tin bên lề về bộ phim truyền hình đang gây bão cộng đồng mạng cũng đã được hé lộ. Dù gây ám ảnh cho các cô gái trẻ về chuyện lập gia đình, song "mẹ chồng" Lan Hương lại tiết lộ rằng ở trường quay, chị vẫn thường xuyên bị đạo diễn Vũ Trường Khoa chê là chưa ghê gớm, còn hiền lành lắm.

Mẹ chồng khó tính của Sống chung với mẹ chồng cho biết vẫn bị chê là còn lành lắm! - Ảnh 2.

NSND Lan Hương

NSND Lan Hương cho biết: "Đạo diễn Vũ Trường Khoa bạn ấy bảo là chị ơi, sau khi cái phim này phát ra, chị sẽ không được mọi người yêu mến như trước đây nữa đâu. Chắc chắn là mọi người sẽ ghét chị đó. Chị sẽ chịu thiệt một tí nhé. Rồi mình cũng bảo là chưa bao giờ bị ghét thì lần này cũng thử bị ghét một lần xem thế nào. Mình nhận lời, cầm kịch bản về rồi cũng có chút lo lắng. Bản thân mình có ngoại hình không phù hợp lắm, nên trong quá trình làm đã phải tính toán làm sao để khán giả họ tin được.... Và phải tính toán xem phải thể hiện vai diễn như thế nào. Vậy mà ra đến trường quay, đạo diễn và các thành phần kỹ thuật khác trong đoàn vẫn bảo: "Chị ơi chị phải mạnh nữa lên. Chị vẫn còn lành lắm. Vẫn chưa ghê đâu chị à". Thế nên nhiều khi mình phải vận dụng hết tất cả kỹ năng biểu diễn, sức lực để mà thể hiện cái vai đấy làm sao cho nó chân thực nhất".

Mẹ chồng khó tính của Sống chung với mẹ chồng cho biết vẫn bị chê là còn lành lắm! - Ảnh 3.

Mẹ chồng khó tính của Sống chung với mẹ chồng cho biết vẫn bị chê là còn lành lắm! - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, NSND Lan Hương cũng cho biết: "Không hẳn khi mình thể hiện cái vai nào trên sân khấu cũng là sự đồng cảm. Cái quan trọng của nghệ sĩ chuyên nghiệp là mình muốn khán giả yêu nhân vật đó hay muốn khán giả ghét nhân vật đó, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Chứ còn bảo là tôi đóng vai ác thì tôi phải đóng ác hoặc tôi sống hiền thì mới đóng được vai hiền, không hẳn đâu. Mà mình phải làm sao để khán giả yêu nét chân thực của nhân vật đó. Khi đã được 1 tác phẩm và 1 nhân vật đến khán giả thì nhiệm vụ là phải mang cái gì cho khán giả. Chứ không phải như nhiều người nói: "Chị ghê thế nên chả trách chị đóng vai ghê". Nhiều khi mấy bạn đóng vai phản diện nhưng ngoài đời nói chuyện rất vui, hài hước, đáng yêu. Hay nhiều người đóng các vai hiền nhưng đôi khi bạn tiếp xúc thì bạn thấy họ cũng rất sắc sảo và mạnh mẽ".

Mẹ chồng khó tính của Sống chung với mẹ chồng cho biết vẫn bị chê là còn lành lắm! - Ảnh 5.

Chia sẻ