Mẹ chớ nên mua thuốc tự điều trị cho con

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Bác sĩ Đặng Thu Hiền - Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo các mẹ chớ nên tự ý mua thuốc cho con uống. Khi bé có bất kỳ biểu hiện nào đáng nghi ngờ, hãy đưa bé đến gặp bác sĩ.

Thưa bác sỹ, bé nhà em nay được 5 tháng 22 ngày. Bé có biểu hiện đổ mồ hôi và rụng tóc, nửa đêm về sáng bé ngủ không ngon giấc, thường xoay trái, xoay phải, trằn trọc một lúc lâu, có khi tỉnh hẳn. Ban ngày bé ngủ rất tỉnh, chỉ đặt xuống là dậy ngay trong khi ngày xưa đặt bé vẫn ngủ rất ngon.
 
Tháng trước bé bị đi ngoài hơn nửa tháng, giờ đã khỏi. Vì bé rụng tóc, ra mồ hôi, ngủ không sâu nên lúc bé được 5 tháng em đã cho bé uống 1/2 ống vitamin D3 loai 200.000UI (uống trực tiếp mà không hòa tan trong nước hay dung môi nào khác), 1/2 ống còn lại em đã uống. Kính mong bác sỹ giúp đỡ, cho em lời khuyên để cải thiện tình trạng trên của bé. Lúc bé 5 tháng tuổi, nặng 6,7kg, cao 64 cm. Be gái như vậy có bị còi xương không ạ? Xin cảm ơn và đợi hồi âm sớm từ bác sỹ. (Phuong Huyen Nguyen phuonghuyen812@googlemail.com).
 

Trả lời:

Bạn Phương Huyền thân mến!

Bạn có thể yên tâm vì chiều cao, cân nặng của bé khi 5 tháng tuổi vẫn ở trong giới hạn bình thường. Mặc dù hiện tại bé có một số dấu hiệu của bệnh còi xương (ngủ không sâu, rụng tóc, mồ hôi trộm…), tuy nhiên để chẩn đoán chính xác bé cần được thăm khám và hỏi bệnh cụ thể. Bạn nên sớm đưa bé tới gặp bác sĩ để được hướng dẫn điều trị cụ thể, không nên tự điều trị vì có thể gây nguy hiểm cho bé hoặc khiến tình trạng bệnh nặng thêm.

Chúc bé hay ăn chóng lớn!
 

Nếu các mẹ có những câu hỏi thắc mắc về dinh dưỡng cũng như sức khỏe của con. Hãy gửi thư về địa chỉ emai: nuoidaycon@afamily.vn. Bác sỹ Đặng Thu Hiền - Viện dinh dưỡng Quốc Gia sẽ tư vấn giúp các mẹ.

Chia sẻ