Mẹ cao tuổi dễ sinh con tự kỷ

,
Chia sẻ

Những phụ nữ làm mẹ ở độ tuổi 40 trở lên thì có nguy cơ sinh con mắc bệnh tự kỷ cao hơn 50% so với những người ở độ tuổi 20.

 
Đây là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn, phân tích hơn 5 triệu ca sinh nở tại bang California, Mỹ.

Cũng theo nghiên cứu, tuổi tác của ông bố ảnh hưởng ít hơn đến đứa trẻ - nguy cơ sinh con tự kỷ của những người trên 40 tuổi cao hơn 36% so với nam giới ở tuổi 20.

"Mặc dù tuổi tác của cha có thể góp phần vào nguy cơ này, song nguy cơ tính chung là do tuổi của người mẹ mang lại", nhà khoa học Janie Shelton từ Đại học California ở David, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trên trang ABC.

Với nguy cơ như vậy, cứ 1.000 em bé ra đời sẽ có gần 4 đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ.

Tuổi tác của bố có ảnh hưởng rõ nhất khi mẹ còn trẻ. Với những phụ nữ sinh con trước tuổi 25, nguy cơ đẻ con tự kỷ tăng gấp đôi khi chồng họ lớn hơn 40 tuổi, so với người có chồng ở độ tuổi 20.

Những nghiên cứu trước đó phỏng đoán rằng tuổi của cha đóng vai trò quan trọng hơn tuổi của người mẹ. Nhưng nghiên cứu mới nhất này được xem là đáng tin cậy hơn, vì quy mô lớn hơn.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ