Mẹ bầu có chiếc bụng dài bất thường như muốn rớt xuống đã hạ sinh 3 thiên thần đáng yêu

Giang Nguyeenx,
Chia sẻ

Hôm qua, 13/9, bà mẹ nổi tiếng với bụng bầu thai ba khổng lồ, dài bất thường đã chính thức hạ sinh 3 bé khỏe mạnh, xinh đẹp.

Thời gian qua, Maria Jorstad - bà mẹ 36 tuổi người Na Uy hiện đang sinh sống tại Đan Mạch - đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì những bức ảnh chụp bụng bầu vĩ đại của mình. Cô mang thai ba và trong khi dáng người cực kỳ thanh mảnh, phần bụng bầu nhô to về phía trước, không hề được chống đỡ, vẫn "cứ thế phát triển". Tài khoản Instagram của bà mẹ 36 tuổi – Triplets of Copenhagen (Bộ ba của Copenhagen) – đã thu hút thêm vô số lượt theo dõi mới. Nhiều người bày tỏ lý do kinh ngạc trước khả năng "mang vác" khối lượng lớn đến vậy ở phần bụng của Maria. Và đó cũng là lý do, dân tình háo hức cập nhật tình hình sinh nở của sản phụ vô cùng đặc biệt này.

Mẹ bầu có chiếc bụng dài bất thường như muốn rớt xuống đã hạ sinh 3 thiên thần đáng yêu - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng hạnh phúc chào đón 3 thiên thần chào đời.

Và hôm qua, ngày 13/9, Maria cùng ông xã Anders đã chính thức chào đón 3 bé con xinh đẹp Iben, Agnes và Filip ở tuần thai 35. 3 bé có chỉ số cân nặng và chiều dài lần lượt như sau: Iben nặng 1850g, dài 48cm, Filip nặng 2070g, dài 48cm, Agnes nặng 2335g, dài 47cm.

Và mặc dù câu chuyện đã có kết thúc tốt đẹp với "mẹ tròn con vuông", câu hỏi vẫn còn đó: Chính xác thì cơ thể phụ nữ làm sao chịu được khối lượng lớn đến thế? Và điều gì thực sự đã xảy ra trong suốt thai kỳ, đặc biệt với bà mẹ mang thai ba này?

Tiến sĩ Jessica Shepherd, chuyên gia về sức khỏe nữ giới kiêm bác sĩ sản phụ khoa tại Dalas (Mỹ) cho biết, trường hợp của Maria là bằng chứng cho thấy cơ thể người phụ nữ kỳ diệu tới mức nào: "Bất cứ trường hợp đa thai nào, bạn sẽ được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ ở phần bụng bởi đó là nơi cư trú của nhiều hơn 1 con người. Các cơ quan trong cơ thể cần phải dịch chuyển để tạo không gian cho thai nhi. Và với sự hiện diện của 2 bào thai nữa, bạn chỉ có thể thực hiện công việc dịch chuyển đó lên phía trên, áp vào các cơ quan chính. Đó cũng là lý do bụng bầu thai ba nhô ra phía trước rõ như vậy. Cơ thể con người đúng là quá tuyệt vời bởi thực sự nó có thể đảm đương một việc vĩ đại đến thế".

Mẹ bầu có chiếc bụng dài bất thường như muốn rớt xuống đã hạ sinh 3 thiên thần đáng yêu - Ảnh 2.

Có thể nhìn rõ từng mạch máu nổi trên chiếc bụng bầu khổng lồ của Maria.

Về các mạch máu nổi rõ trên bụng bầu của Maria, Shepherd cho hay, đó là dấu hiệu khoẻ mạnh: "Trong bất cứ trường hợp bầu bí nào, bạn sẽ phải tăng cường mạch máu. Bởi giờ đây, bạn sẽ cung cấp máu cho thêm một số người nữa. Do đó, bạn sẽ thấy các mạch máu nổi rõ trên da. Trong trường hợp Maria, cô ấy mang nhiều hơn 1 thai nhi nên mọi thứ cũng đều nhiều hơn so với thông thường".

Về kích cỡ thật sự của bụng bầu mà Maria đã mang suốt 34 tuần thai, chuyên gia Shepherd nhấn mạnh, mọi phụ nữ đều mang thai theo những cách khác nhau. Những người có thân hình nhỏ bé, mảnh mai tự nhiên đôi khi dồn phần lớn trọng lượng thai kỳ vào bụng bầu của mình: "Với một số người, phần trọng lượng đó dồn nhiều hơn về hông hoặc mông – đó là khuynh hướng mang tính di truyền. Nhưng trường hợp đa thai, như thai ba hoặc bốn chẳng hạn, bạn sẽ phải có một bụng bầu cực to. Lớp da được cấu thành từ các mô kết nối. Do đó, nó có thể và sẽ giãn nở mạnh".

Sheryl A.Ross, bác sĩ sản phụ khoa, cũng có nhận định tương tự: "Thai kỳ - cho dù là bạn mang thai 1, 2 hay 3 - đều cho thấy cơ thể người phụ nữ thực sự rất nhiệm màu. Đó là một sự biến chuyển đích thực và mỗi người có cách xử lý khác nhau".

Theo bác sĩ Ross, trong trường hợp bà mẹ ở Đan Mạch, cơ thể mảnh dẻ tự nhiên khiến việc mang thai ba trông còn khó khăn hơn nhiều. Loạt ảnh Maria mô tả chi tiết độ lớn dần lên của bụng bầu khiến nhiều người cảm giác cô bị đau vì phần bụng giãn nở tới mức cực đại nhưng thực tế việc đó có thể không gây đau gì cả: "Da có tính chất đàn hồi – đây là đặc điểm nổi trội của da, giống như một sợi dây cao su vậy. Vì thế, đây là vùng cơ thể dễ dàng co giãn. Tôi nghĩ, yếu tố gây đau nhiều hơn nằm ở trọng lượng của 3 thai nhi trong bụng. Khi đó, lưng sẽ là nơi chịu áp lực nặng nề".

Mẹ bầu có chiếc bụng dài bất thường như muốn rớt xuống đã hạ sinh 3 thiên thần đáng yêu - Ảnh 3.

Cặp đôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón cặp sinh ba.

Chia sẻ về hành trình mang thai ba của mình, Maria tâm sự: "Đúng là một hành trình đáng nhớ! Tôi vui vì chúng tôi đã chụp những bức ảnh này. Bởi chúng thực sự cho thấy các con đã phát triển vượt bậc như thế nào trong bụng tôi. Cảm giác thật lạ lùng khi có một chiếc bụng to cỡ đó. Và thậm chí còn lạ hơn khi nó có thể nhô ra mà không bị tụt xuống".

Giờ đây, khi cả 3 bé đã chào đời, Maria có thể đã được thở phào nhẹ nhõm đôi chút vì không còn phải gánh một khối lượng lớn nữa. Nhưng Tiến sĩ Shepherd tiết lộ rằng, các bà mẹ không nên kỳ vọng mọi thứ sẽ thay đổi lập tức. Có thể phải mất 1 năm hoặc hơn thế để trở về cân nặng trước khi mang thai: "Việc này đòi hỏi thời gian. Tất nhiên, di truyền cũng đóng vai trò nhất định".

Bất kể điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, Maria Jorstad đích thực là anh hùng trong mắt rất nhiều người.

Nguồn: Yahoo, Baby

Chia sẻ