Mẹ bất ngờ tìm thấy ốc sên sống kí sinh trong đầu gối của con trai

Khánh Linh,
Chia sẻ

Sau một lần đi chơi biển, cậu bé 5 tuổi đã bị sưng mủ ở đầu gối. Mẹ cậu đã chọc thử túi mủ và hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra sinh vật tí hon bên trong.

Đôi khi không làm theo lời khuyên của bác sỹ lại là điều may mắn, ví dụ như trường hợp của cậu bé Paul - 7 tuổi đang sinh sống ở Mỹ dưới đây. 

Cậu bé bắt đầu gãi đầu gối trong lúc đi chơi trên một bãi biển gần nhà ở Hạt Orange, California, Mỹ, sau đó đầu gối sưng lên to bằng cỡ quả cam. Mẹ của Paul - bà Rachel Franklin đã đưa em đến bệnh viện.


Các bác sĩ đã chẩn đoán cậu mắc tụ cầu vàng kháng Methicillin, và yêu cầu mẹ của cậu bé không được làm vỡ túi mủ đang sưng phồng lên ở chân con trai mình. Tuy vậy, khi vết thương chuyển thành màu đen, cô quyết định làm trái lời bác sỹ
 
Bà mẹ đã chọc vỡ túi mủ và kinh ngạc vô cùng trước thứ cô nhìn thấy – một thứ rất lạ có hình tròn.

Chú ốc sên kí sinh trong đầu gối cậu bé.
 
“Tôi cứ tưởng đó là một viên đá nhỏ. Nhưng sau khi quan sát kĩ lưỡng, tôi nhận ra nó là một thứ khác. Nó có vân xoáy trên mình. Tôi xem xét nó rất kĩ và phát hiện ra đó là một con ốc sên", mẹ của cậu bé cho biết.
 
Tên khoa học của con ốc sên là Knee là Littorina scutulata.
 
Tên khoa học của loài sên sống kí sinh trên đầu gối của Knee là Littorina scutulata. Nó là một loài sinh vật biển hay được tìm thấy quanh khu vực thủy triều dâng ở bờ phía Tây từ Alaska đến Baja California.

Loại ốc sên này có thể thích nghi dễ dàng với nhiều kiểu môi trường khác nhau kể cả bên trong con người.

Tế bào dưới da của cơ thể con người có nhiều điểm tương đồng với những điều kiện khắc nghiệt mà ốc sên biển thường phải vượt qua để sống sót.
 
Gia đình Franklin vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc này còn cậu bé Paul thì thì hồn nhiên nghĩ rằng sự cố này là một sự cố rất vui vẻ mà thôi.

(Nguồn: Huffingtonpost)
Chia sẻ