Mẹ 8X chia sẻ kinh nghiệm tập cho con tự cầm thìa xúc ăn hết bữa từ 9 tháng tuổi

Ocean,
Chia sẻ

Nhờ kiên trì giới thiệu, làm mẫu và chơi trò cùng con mà chị Kiều Nga đã giúp con biết tự cầm thìa xúc ăn rất gọn gàng từ lúc chưa đến 1 tuổi.

Hẳn một trong những thời gian khó khăn nhất với các bà mẹ khi nuôi con là công đoạn cho con ăn dặm. Việc con chán ăn, không chịu hợp tác, bày bừa, khóc hét, nôn trớ… để phản đối thức ăn luôn khiến các mẹ đau đầu. Thế nên khi thấy một em bé ngồi ăn ngoan ngoãn trong ghế ăn, tự mình xúc thìa, hoàn thành bữa ăn một cách xuất sắc thì các mẹ đều “thèm thuồng” mong ước. Có lẽ đó là lý do vì sao mà video ngắn của chị Kiều Nga (30 tuổi, sống tại Đăk Nông) đăng lên cảnh con trai mới 15 tháng tuổi đã biết tự xúc thìa, ăn xong bát chè gọn gàng, được các mẹ ồ lên đầy thán phục:

Clip bé Quang Khải tự xúc sạch bát chè trong chốc lát.

Video ngay lập tức đã thu hút hơn 1.800 lượt yêu thích chỉ sau vài ngày đăng tải. Không ít các mẹ vào hỏi kinh nghiệm của chị Kiều Nga về việc tập cho con xúc thìa và thái độ ăn nghiêm túc, hăng say như thế.

Được biết, chị Kiều Nga vốn tập cho con trai - bé Vũ Quang Khải của mình ăn dặm theo phương pháp ăn dặm chỉ huy (BLW) từ khi hơn 6 tháng tuổi. Chị lựa chọn phương pháp này để mong muốn con có một khoảng thời gian ăn uống thật sự vui vẻ, thoải mái, ăn đầy đủ các loại thực phẩm, theo nhu cầu của con chứ không bị ép buộc. Và từ đấy đến nay, hai mẹ con luôn kiên trì, bền bỉ đi theo con đường này. Bé Khải cũng rất hợp tác với mẹ, con phát triển đúng theo các giai đoạn của ăn dặm BLW và đến 9 tháng thì đã có thể tự xúc thìa.

Mẹ 8X chia sẻ kinh nghiệm tập cho con tự cầm thìa xúc ăn hết bữa từ 9 tháng tuổi - Ảnh 2.
Mẹ 8X chia sẻ kinh nghiệm tập cho con tự cầm thìa xúc ăn hết bữa từ 9 tháng tuổi - Ảnh 3.
Mẹ 8X chia sẻ kinh nghiệm tập cho con tự cầm thìa xúc ăn hết bữa từ 9 tháng tuổi - Ảnh 4.

Được mẹ cho ăn dặm theo BLW, bé Quang Khải nay đã có thói quen ăn uống rất tốt.

“Đặc điểm của phương pháp BLW là do bé tự quyết định nên trong việc bé tự xúc thìa, mẹ cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi”, chị Kiều Nga cho biết. Sau khi qua giai đoạn bốc nhón (khoảng hơn 7 tháng) thì ngày nào chị cũng giới thiệu thìa. Những ngày đầu bé gần như không hứng thú, còn vứt đi. Nhưng đến khoảng 8 tháng thì bé bắt đầu cầm thìa lên để khám phá, và chị Kiều Nga biết được, đó là thời điểm thích hợp để hướng dẫn con.

Mẹ 8X chia sẻ kinh nghiệm tập cho con tự cầm thìa xúc ăn hết bữa từ 9 tháng tuổi - Ảnh 5.

Bé Quang Khải bắt đầu tập xúc thìa từ 8 tháng tuổi.

Quang Khải thiên về kỹ năng gập cổ tay hơn là kỹ năng xúc nên mỗi bữa ăn, chị Kiều Nga sẽ xúc sẵn đồ ăn vào thìa cho con và bé sẽ tự đưa vào miệng của mình. Chị cũng cho bé chọn loại thìa bé muốn cầm, chế biến các món phù hợp với kỹ năng của bé như: cơm, súp, sinh tố, canh… Bà mẹ 8x còn làm mẫu cho con để con nhìn, ngay cả khi con ăn bốc thì chị cũng bốc và ăn cùng con để con biết cách; nên khi con ăn thìa, chị cũng dùng thìa để ăn cho con nhìn theo. Ngoài thời gian ăn, chị còn cùng bé chơi xúc gạo và xúc nước qua các chén cho bé tập luyện tay.

Đối với thói quen ăn uống của con, chị Kiều Nga cũng rất thoải mái, không hề nóng vội. Chị không hi vọng nhiều vào việc con sẽ cầm thìa nhanh, chỉ mong con vui vẻ khám phá. Chị chia sẻ rằng: “Các bé khác cầm thìa đã khó thì với bé nhà mình còn khó gấp đôi. Do ngón cái của con không được linh hoạt bằng các bé khác nên cầm thìa hơi khó. Nhưng nhờ vào tâm trạng thoải mái, lại thường xuyên làm quen với thìa nên đến “một ngày đẹp trời”, bé xúc hết bữa ăn. Lúc đó là khoảng bé được hơn 9 tháng tuổi”.

Mẹ cũng quay lại clip con biết xúc thìa từ khi 9 tháng tuổi.

Chị Kiều Nga cũng liên tục cập nhật các kiến thức về ăn dặm BLW, cách nâng cao các kỹ năng cho con theo đúng giai đoạn phát triển qua sách, mạng. Nhờ bỏ công tìm tòi, chắt lọc kiến thức và kiên trì thực hiện cho con trai, nên chị đã giúp con biết cách nhón thức ăn chỉ sau 2 tuần bắt đầu ăn dặm, 9 tháng là biết xúc thìa tạm được và đến nay 15 tháng, con đã tự xúc ăn một cách khéo léo. Quang Khải cũng đang ở giai đoạn khám phá đũa, có thái độ nghiêm túc với ăn uống, luôn biết được ăn chứ không phải là phải ăn. Ăn uống là niềm hạnh phúc của bé nên đến giờ ăn là tự giác lấy yếm và đòi trèo vào ghế ăn để ngồi.

Chia sẻ