Máy xay sinh tố lý tưởng của tôi!

Saga,
Chia sẻ

Ngày xưa mùa hè tôi hay được mẹ pha cho ly sinh tố ngon tuyệt, và mỗi lần đó y như rằng tôi đều nghe thấy tiếng máy chạy re re rất to vọng ra từ căn bếp. Chỉ cần nghe thấy âm thanh ấy tôi đều biết đó là tiếng máy xay sinh tố hoạt động và chị em tôi sẽ có ly nước hoa quả ngon tuyệt cú

Thời gian đã trôi qua nhiều năm, và đến giờ tôi cũng vẫn phải sử dụng máy xay sinh tố vào mỗi mùa hè. Đó là vật dụng không thể thiếu được trong căn bếp của mình.

Nhớ lại những ngày ấy, chiếc máy xay sinh tố thường có kiểu dáng thô kệch, tiếng máy chạy kêu rất to, ồn ào mất mấy phút, đá cũng không xay được, phải đập nhỏ bằng dụng cụ khác.

Chắc hẳn hình dáng chiếc máy xay sinh tố ngày xưa ấy của tôi cũng gợi nhớ cho bạn về chiếc máy xưa cũ kỹ của mình:

Máy xay sinh tố lý tưởng của tôi! - Ảnh 1.

Chiếc này của gia đình tôi mua từ những năm 1997, lúc đó có nó như 1 niềm vinh dự cho cả gia đình, bởi những ly nước hoa quả nhiều màu sắc và ngon ngọt mà nó tạo ra, giúp bố tôi nở mày nở mặt khi có khách.

Nhưng giờ ngắm lại dáng vẻ của nó mới thấy, chiếc máy xay sinh tố thời đó có vẻ ngoài xù xì và kỳ quặc và thô kệch. Lại thêm cốc nhựa dễ vỡ và thân máy khi xay rất rung lắc mạnh, tiếng ồn nó tạo ra thì khỏi phải nói, không khác gì tiếng máy hút bụi. Đứng ở tầng dưới mà có thể nghe thấy nó chạy ro ro.

Máy xay sinh tố lý tưởng của tôi! - Ảnh 2.

Chiếc máy sinh tố thứ 2 của gia đình tôi thì trông gọn hơn 1 chút nhưng chất lượng máy chạy cũng không hơn gì. Vẫn ồn ào như thế, và chất liệu của máy cũng chẳng khá hơn. Đã thế lưỡi dao xay ra thành phẩm rất to, không mịn.

Máy xay sinh tố lý tưởng của tôi! - Ảnh 3.

Và hiện nay tôi phải gọi đây là chiếc máy xay sinh tố lý tưởng của gia đình mình. Bởi chiếc máy có công nghệ tiên tiến, từ chất liệu cốc cho đến cối xay. Hình dáng nó rất đẹp, có thể xay nghiền được mọi thứ và giúp gia đình tôi có những đồ uống tráng miệng, món ăn thật tuyệt vời.

Những đứa trẻ trong gia đình tôi luôn yêu thích ly sinh tố do tôi làm. Gia đình có những giờ phút thư thái, vui vẻ bên ly nước mát, giàu vitamin và thơm hương vị trái cây. Cám ơn chiếc máy sinh tố KoriHome nhỏ nhắn mà kỳ diệu đến vậy!

Máy xay sinh tố KoriHome hiện nay trong nhà tôi với nổi bật với các đặc điểm:

- Cốc máy được làm bằng thủy tinh dày 7mm chắc chắn. Nắp cối: Nhựa PE nguyên sinh cao cấp, an toàn cho sức khỏe.

- Dao xay hoa quả: Inox 304 siêu cứng, xay đa chức năng: Xay sinh tố, xay bột ngũ cốc, xay thịt và xay đá, xay thô, xay thô, xay thực phẩm. Giúp tạo ra những ly sinh tố mịn và thơm ngon.

- Thân máy xay: làm bằng nhựa ABS nguyên sinh làm máy luôn sạch sẽ, bóng bẩy, tôn lên vẻ đẹp của máy.

- Đèn LED hiển thị chức năng xay.

- Thiết kế theo KIỂU DÁNG HÀN QUỐC: SANG TRỌNG, HIỆN ĐẠI

Thông tin chi tiết sản phẩm: http://korihome.com/may-xay-sinh-to/may-xay-sinh-to-blk-389-w/2021.html

Tư vấn chi tiết: 1900 54 55 08

Công ty Cổ phần KoriHome Việt Nam

“Tạo ra những giá trị khác biệt đóng góp cho cuộc sống hạnh phúc hơn của mọi người trên hành tinh xanh tươi đẹp” là mong muốn và xứ mệnh của KoriHome. Vì thế mọi sản phẩm mà KoriHome sáng tạo ra đều hướng đến sự tinh tế với công nghệ thông minh nhất, thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết. Toàn bộ sản phẩm đều có chứng nhận nghiêm ngặt bởi các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế như SGS, TUV, Intertek… nên tuyệt đối an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.

Chia sẻ