Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng sớm ngày 26/4 lực lượng chức năng đã chính thức phá bỏ hàng rào do người dân Goldmark City dựng lên nhằm ngăn cư dân Vinaconex 7 sử dụng con đường cũng như khu quảng trường.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về việc suốt thời gian qua cư dân 2 chung cư Goldmark City và Vinaconex 7 (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt, trong suốt thời gian qua, đã có nhiều lần cư dân 2 chung cư cùng phản ứng dữ dội trước việc xác định con đường nội bộ thuộc về sở hữu chung hay riêng.

Từng trao đổi về vụ việc, nhiều cư dân thuộc chung cư Goldmark City cho biết: "Chủ đầu tư quảng cáo là chung cư khép kín, chính vì vậy con đường nội bộ thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cư dân".

Để ngăn các cư dân chung cư Vinaconex 7 sang khu quảng trường thuộc chung cư Goldmark City vui chơi, ngày 3/4/2018 cư dân Goldmark City đã dựng hàng rào sát phần đất thuộc chung cư. Ít lâu sau, cư dân tiếp tục di chuyển hàng rào qua con đường nội bộ sát phía chung cư Vinaconex 7.

Tuy nhiên, sáng ngày 26/4 lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tiến hành tháo dỡ hàng rào giữa 2 chung cư đồng thời chuẩn bị khớp nối hạ tầng.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 1.

Sáng ngày 26/4 lực lượng chức năng quận BắcTừ Liêm đã tiến hành phá bỏ hàng rào khu vực sát cạnh dự án Vinaconex 7 mà trước đó phía cư dân Goldmark City dựng lên.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 2.

Ngoài việc tháo dỡ hàng rào tạm, lực lượng chức năng còn bỏ ghế đá tại con đường đang tranh chấp giữa 2 dự án với mục đích để đấu nối hạ tầng.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 3.

Trước đó, cư dân 2 chung cư đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt về việc tranh cãi con đường giữa 2 dự án là sở hữu chung hay riêng.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 4.

Đến thời điểm hiện tại con đường đã được đấu nối giữa 2 dự án với nhau. Tuy nhiên, cư dân chung cư Goldmark City tiếp tục treo băng rôn phản đối.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 5.

Trước đó, cư dân phía Vinaconex 7 đã treo băng-rôn yêu cầu CĐT Goldmark City tuân thủ đúng quy hoạch và cam kết.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 6.

Trong khi đó cư dân bên Goldmark City khẳng định đường nội bộ thuộc quyền sở hữu của cư dân.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 7.

Đồng thời đưa ra yêu cầu CĐT xây dựng hàng rào giữa 2 dự án.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 8.

Ngày 3/4/2018 cư dân Goldmark City đã lập hàng rào ngăn cư dân Vinaconex 7 di chuyển sang dự án của mình.

Mâu thuẫn cư dân chung cư Goldmark City và Vinaconex 7: Lực lượng chức năng tháo hàng rào, dân tiếp tục phản đối - Ảnh 9.

Đến thời điểm hiện tại, cư dân phía Goldmark City vẫn tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng về việc tranh chấp tuyến đường giữa 2 dự án.

Chia sẻ