Mẫu nhí Việt đeo mặt nạ phòng độc lên sân khấu Vietnam Junior Fashion Week

A,
Chia sẻ

Trải qua 10 mùa tổ chức, VJFW đã khẳng định được tên tuổi của mình và trở thành một sân chơi thời trang dành cho trẻ em uy tín và chất lượng hàng đầu làng thời trang Việt.

Mùa thứ 10 của Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week (VJFW) đã chính thức khép lại với các bộ sưu tập (BST) thời trang ấn tượng đến từ các thương hiệu và NTK là Rabbit Phạm, Hannah, Socoche, ST Fashion và Nguyễn Minh Công. 

Mẫu nhí Việt đeo mặt nạ phòng độc trong BST Thoát của ST Fashion

Mở màn cho buổi diễn bế mạc VJFW mùa thứ 10 là những thiết kế đặc biệt, đầy sáng tạo và mang phong cách bí ẩn với tone màu chủ đạo là đen và ánh kim từ BST Thoát của thương hiệu ST Fashion. Thoát ra khỏi những khuôn khổ thường thấy khi nói đến trang phục của teen hay trẻ em, NTK An ST của thương hiệu ST Fashion đã tạo nên sự phá cách với hình tượng báo đen làm yếu tố chính, giúp cho những bạn trẻ trở nên mạnh mẽ và cá tính hơn.

Đặc biệt, các mẫu nhí đã đeo mặt nạ phòng độc khi trình diễn nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp mạnh mẽ và bí ẩn của các thiết kế trong BST Thoát. Mặc dù phải trình diễn với một đạo cụ khá lạ lẫm nhưng với tinh thần chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản, các học trò của siêu mẫu Xuân Lan đã làm chủ rất tốt đạo cụ diễn và sàn catwalk, hoàn thành xuất sắc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay thán phục của khán giả. Màn trình diễn khép lại với các người mẫu Pun Trần, Minh Anh, Hoàng Anh.

Rabbit Phạm – "Giai điệu mùa thu" ngân nga giữa tiết trời se lạnh lãng đãng của những ngày giao mùa

Rabbit Phạm là thương hiệu khá quen thuộc với VJFW. Trong lần trở lại này, thương hiệu Rabbit Phạm trình làng BST "Autumn Rhythm – Giai điệu mùa thu". Là bộ sưu tập dành riêng cho mùa gió, mùa trong sáng, tinh nghịch và là mùa của trẻ con, các thiết kế sử dụng những tông màu đặc trưng của mùa thu như màu vàng, nâu của lá cây, của đất. Với BST lần này, Rabbit Phạm mong muốn sự hồn nhiên, đáng yêu, thơ trẻ của các bé sẽ luôn là điều đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất. Không cần cầu kì hay cá tính, các thiết kế mang tính ứng dụng cao, thoải mái cho trẻ vận động và giữ được sự hồn nhiên đúng lứa tuổi, đó là mong muốn và cũng là tinh thần mà Rabbit Phạm luôn mang đến.

"4 chữ Anh" Hoàng Anh, Trâm Anh, Minh Anh, Tuyết Anh trình diễn cho thương hiệu Hannah

Đến với VJFW mùa này, thương hiệu Hannah mang đến những thiết kế trẻ trung, năng động theo phong cách Hàn Quốc trong BST Winter. Với các chi tiết được đính kết tỉ mỉ sáng tạo trên chất liệu vải kaki, cotton, jean, len. Các tone màu mà BST mang đến chủ yếu là gam màu trầm, phù hợp cho tiết trời giao mùa nhưng vẫn đảm bảo sự trẻ trung, năng động và mang tính ứng dụng cao.

Mẫu nhí việt đeo mặt nạ phòng độc lên sân khấu Vietnam Junior Fashion Week - Ảnh 3.

Thương hiệu Socoche lần đầu tham gia VJFW với BST "Giao mùa tỏa sáng" – Mẫu nhí bụ bẫm gây sốt khi trình diễn 2 vòng sàn catwalk

Lần đầu tiên đến với Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, Socoche muốn mang đến cho các bé BST mang ý nghĩa đặc biệt có tên "Giao mùa tỏa sáng." Socoche tin rằng, mỗi trẻ em Việt Nam là 1 tiềm năng cần bệ phóng, chỉ cần con được chọn điều mình thích, con sẽ tự tin khẳng định tố chất của mình. "Giao Mùa Tỏa Sáng" đồng hành giúp các con sẵn sàng khai phóng tiềm năng, thoải mái tự tin khoe cá tính.

Các thiết kế trong BST lần này có đa dạng màu sắc, phù hợp với sự tươi sáng và hồn nhiên của trẻ em. Đặc biệt, tất cả các thiết kế đều được xử lý trên chất liệu cotton giúp thấm hút mồ hôi, để các bé có được sự thoải mái trong mọi hoạt động. Đặc biệt, phần trình diễn của Socoche sôi động hơn khi một mẫu nhí bụ bẫm, đáng yêu trong tà áo dài đã…lạc bước đi hai vòng sàn catwalk.

NTK Nguyễn Minh Công trở lại VJFW với BST được lấy cảm hứng từ cuốn sách nổi tiếng thế giới

BST "Anne Of Green Gables" được lấy ý tưởng từ cuốn sách "Cô Bé Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh" của nhà văn L.M. Montgomery, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khắp thế giới. Cuốn tiểu thuyết đã giúp NTK Nguyễn Minh Công cảm nhận được hạnh phúc len lỏi khẽ khàng trong từng câu chữ, đắm mình trong những vạt nắng sớm bình yên và lắng nghe mùi thơm của cuộc sống ở trang trại Đầu Hồi Xanh ở thị trấn Avonlea xinh đẹp. Từ đó, thiết kế dành cho những bé gái ra đời với mong muốn mỗi cô bé khi khoác lên mình những thiết kế này sẽ luôn giàu nghị lực sống, luôn vui vẻ và yêu thương mọi người.

Những thiết kế bay bổng với gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng trong BST "Anne Of Green Gables" được trình diễn bởi các mẫu nhí sáng giá của Việt Nam, trong đó có nhiều mẫu nhí từng sải bước trên sàn catwalk quốc tế như Bảo Uyên, Alex Matheson, Anh Thư, Hải Yến,… Bé Thỏ - con gái Xuân Lan tiếp tục được chọn là gương mặt vedette cho BST, khép lại show diễn với những bước catwalk tự tin, thần thái mà không cần mẹ dìu bước.

Mùa thứ 10 của Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week đã khép lại vô cùng thành công giữa không gian thơ mộng. 300 mẫu nhí và mẫu teen đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn với 10 BST từ 10 thương hiệu và NTK tên tuổi của thời trang Việt. VJFW mùa thứ 11 sẽ sớm trở lại tại Premier Village Danang Resort Managed By Accor Hotels, hứa hẹn giới thiệu nhiều thiết kế đặc sắc dành riêng cho trẻ em Việt với giới mộ điệu và khán giả.

Chia sẻ