Mất “của quý" do phẫu thuật phục hồi sinh lý

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Một người đàn ông đang phát đơn kiện một trung tâm y tế ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất do đã hủy hoại “cậu nhỏ” của ông sau khi phẫu thuật phục hồi chức năng nam giới.

Theo tin tức đang tải trên tờ Emarat Alyoum của Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, trung tâm y tế đó hiện không thừa nhận trách nhiệm và cho rằng, vị bác sĩ người Đức trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân mới phải chịu mọi liên đới.

Được biết, bệnh nhân nam này nhập viện do những rối loạn chức năng sinh lý theo kiểu “trên bảo dưới không nghe” và đã đồng ý chữa trị, bao gồm cả việc dùng thuốc và phẫu thuật để chỉnh đốn cơ chế bên trong với hy vọng giúp cho phong độ được phục hồi, song sau khi mổ thì sự thể “không vẫn hoàn không”.


Vị bác sĩ người Đức nêu trên, hiện chưa được tiết lộ danh tính, sau đó đã phải phẫu thuật lại cho bệnh nhân nhưng không những không chữa “lành” mà thậm chí còn làm “què” cả “con trống”. Kết quả là “cậu nhỏ” bị viêm nhiễm, sưng tấy và hơn nữa, “hai chàng sinh đôi” bị hư hại nặng, không thể cứu vãn.

Tuy nhiên, trung tâm y tế đó hiện không thừa nhận trách nhiệm và cho rằng, vị bác sĩ người Đức trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân mới phải chịu mọi liên đới.


Được biết, bệnh nhân nam này nhập viện do những rối loạn chức năng sinh lý theo kiểu “trên bảo dưới không nghe” và đã đồng ý chữa trị, bao gồm cả việc dùng thuốc và phẫu thuật để chỉnh đốn cơ chế bên trong với hy vọng giúp cho phong độ được phục hồi, song sau khi mổ thì sự thể “không vẫn hoàn không”.

Vị bác sĩ người Đức nêu trên, hiện chưa được tiết lộ danh tính, sau đó đã phải phẫu thuật lại cho bệnh nhân nhưng không những không chữa “lành” mà thậm chí còn làm “què” cả “con trống”. Kết quả là “cậu nhỏ” bị viêm nhiễm, sưng tấy và hơn nữa, “hai chàng sinh đôi” bị hư hại nặng, không thể cứu vãn.
Chia sẻ