Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc

Thu Thảo,
Chia sẻ

Hết cãi nhau với Hương Tràm, Đức Phúc lại bật khóc nức nở trên ghế nóng của chương trình truyền hình "The Debut".

Tập đầu tiên trong khuôn khổ vòng Chia sàn của The debutDự án số 1 vừa lên sóng trên kênh VTV3 vào tối 29/6. 43 thí sinh được chia nhóm ngẫu nhiên để trình diễn trên sân khấu. Các Oraz Hương Tràm - Hoàng Thùy Linh - Đức Phúc đánh giá cũng như loại thí sinh với tư cách cá nhân. Vòng Chia sàn kéo dài 2 tập và kết thúc vòng này, Top 30 của cuộc thi chính thức lộ diện.

Tập 4 "The Debut": Hết tranh cãi với Hương Tràm, Đức Phúc lại bật khóc trên ghế nóng

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 2.

Đức Phúc.

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 3.

Hoàng Thùy Linh.

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 4.

Hương Tràm.

Trước mặt mỗi thí sinh có một chiếc micro chân đứng được gắn đèn và chỉ khi đèn sáng ở chiếc micro nào thì thí sinh đó mới được hát. Quyền "Bật/Tắt" đèn thuộc về ekip sản xuất và thử thách này giúp các Oraz nhận diện đâu là các nhân tố sở hữu quyết tâm, sự tập trung cao độ đối với cuộc thi, cũng như kiểm tra bản lĩnh chủ động, xử lý tình huống của thí sinh ngay trên sân khấu. Tất cả những gì mà các nhóm chuẩn bị trong quá trình luyện tập như vũ đạo, hòa thanh hầu như đều không thể sử dụng tại tình huống bất ngờ này. Bộ ba Oraz, những nhân vật duy nhất có quyền đánh giá, cũng chỉ biết đến luật "Bật/Tắt" khi chương trình bắt đầu bấm máy.

Nhóm thí sinh thể hiện ca khúc Tôi đã quên thật rồi bao gồm: Quang Hiếu, Quang Hùng và Quốc Trung. Ngoại trừ Quang Hùng bỏ hẳn một đoạn lời hát, hai thí sinh còn lại đều an toàn vượt qua thử thách.

Nhận xét về phần thi, Đức Phúc đánh giá cao thể hiện của Quốc Trung và Quang Hiếu, mặc dù cả 2 bắt đầu bài hát còn một chút lúng túng, nhưng càng về sau càng tốt lên. Nhìn chung, theo nam ca sĩ, màn trình diễn tạm ổn, chưa xuất sắc. Bất đồng quan điểm với đàn em ghế "nóng", Hương Tràm cho rằng nếu bảo Quốc Trung là người hát tốt nhất thì sẽ không công bằng với hai thí sinh còn lại.

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 5.
Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 6.

Quang Hiếu, Quang Hùng và Quốc Trung.

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 7.

Quang Hiếu.

Vì theo cô, Quang Hùng dù không thể nhớ được lời ca khúc khi đèn bật bất ngờ, nhưng về sau giọng hát của bạn đã tốt lên, bạn theo kịp diễn biến. Đặc biệt, Hương Tràm phê bình thí Quang Hiếu: "Người làm tôi thất vọng nhất là Quang Hiếu. Khi mà mic của Đức Trung sáng nhiều hơn thì tôi thấy thái độ của bạn bị thất vọng rõ ràng vì mình được chia hát ít hơn. Nhưng khi mà đã nhận định ra được điều đấy thì bạn phải trân trọng từng giây từng phút trên cái micro của bạn. Đáng lẽ ra bạn mình được thử thách nhiều hơn thì bạn đừng ích kỉ như vậy chứ".

Bênh vực thí sinh, Đức Phúc tiếp lời ngay sau đó: "Có một chút phần chị Tràm nói Quang Hiếu khi được hát ít hơn thì Hiếu thất vọng và ích kỉ, em cảm thấy không đúng lắm". Lý giải cho nhận định của mình, Hương Tràm khẳng khái: "Phúc ơi chị nói là chị quan sát bạn và chị thấy hơi có một chút. Nếu như có một chút thì cũng tốt mà bởi vì chúng ta là nghệ sĩ, phải thích thể hiện mình, như chị cũng thế thôi".

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 8.

Hương Tràm gay gắt cãi nhau với Đức Phúc.

Quyết liệt bảo vệ quan điểm, Đức Phúc tranh luận: "Vâng, em hiểu. Nhưng mà đây là cuộc thi nên sự công bằng phải đặt lên hàng đầu. Bạn ấy thấy luật chơi bất ngờ, bạn ấy hoang mang thì cũng là điều hiển nhiên". Không cho là đúng, Hương Tràm bật lại đàn em: "Chị nói là giá như, em hiểu ý chị không? Giá như bạn ấy đổi cách hát để trân trọng những phút sáng đèn quý giá. Đằng này bạn ấy an toàn quá!".

Đến đây thì Đức Phúc buông mic, không tiếp tục tranh luận cùng Hương Tràm. Tuy nhiên, khuôn mặt buồn bã của anh trên ghế "nóng" cho thấy anh vẫn chưa thực sự bị thuyết phục bởi lý luận của đàn chị. Thí sinh Quang Hiếu đã run rẩy, rơi nước mắt khi vừa bước vào phòng hậu trường phỏng vấn sau phần thi.

Khi theo dõi phần trình diễn của Quốc Anh, Hữu Nhân và Hải Đăng, Đức Phúc bật khóc đến nghẹn lời trước khi nhận xét phần thi của bộ ba thí sinh. Nam ca sĩ bày tỏ niềm thương cảm trước sự khắc nghiệt mà các bạn trẻ phải trải qua trong chương trình. Sau khi ổn định tâm lý, Đức Phúc phê bình Quốc Anh và Hải Đăng vì sự thể hiện chưa tốt trong ca khúc. Đặc biệt là Hải Đăng, người nhận được nhiều tình cảm của nam Oraz từ vòng Audition. Song song đó, Đức Phúc cũng bày tỏ sự cảm thông trước thời gian tập luyện ngắn ngủi, lẫn luật chơi "Bật/Tắt" khiến nhóm thí sinh bị động trên sân khấu.

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 9.
Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 10.

Đức Phúc bật khóc trên ghế nóng.

Không hoàn toàn đồng tình với Đức Phúc, Hương Tràm thẳng thắn: "Tôi chia sẻ với các bạn những gì các bạn bị động khi có luật chơi mới. Nhưng tôi được ngồi ở vị trí này, tôi không thể thương được. Hải Đăng, hôm nay tôi có cơ hội được nghe rõ giọng hát của bạn hơn những vòng trước. Nhưng thực sự phải căng tai, căng mắt ra mới tìm được điểm tốt. Nếu bạn tiếp tục hát như thế này thì tôi đề nghị cả hai Oraz phải xin lỗi tôi về việc đã cho bạn vào vòng này".

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 11.

Quốc Anh, Hữu Nhân và Hải Đăng.

Nhóm thí sinh Hồ Văn Trung, Thu Kiều, Xuân Phương được đánh giá là nhóm thể hiện bài hát tốt nhất trong đêm thi. Lựa chọn Bùa yêu, một ca khúc viết cho tone nữ, thí sinh nam duy nhất của nhóm – Hồ Văn Trung, buộc phải dự thi bằng quãng giọng không thuộc sở trường.

Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 12.
Mắng thí sinh quá ích kỷ, Hương Tràm mâu thuẫn ra mặt với Đức Phúc - Ảnh 13.

Hồ Văn Trung, Thu Kiều, Xuân Phương

Thái độ nỗ lực của Văn Trung nhận được cơn mưa lời khen từ bộ ba Oraz. Đức Phúc hân hoan: "Văn Trung, cái này không biết có phải may mắn hay không nhưng mic của bạn sáng vào đoạn cuối cùng và đoạn đó rất cao nhưng Phúc đánh giá cao bạn là bạn vẫn cố gắng hát". Hương Tràm phấn khích: "Tôi mà bị đùng một cái lên quãng 8 như thế thì tôi cũng chẳng hát được. Nhưng mà bạn đã chứng tỏ được rất nhiều bản lĩnh của mình. Lên cao, lên giả thanh… bạn đã làm mọi thứ để chúng tôi hiểu rằng bạn không sợ, bạn có tư duy và bạn dám thay đổi". Hoàng Thùy Linh cảm thán: "Văn Trung, sự vào đầu của bạn làm cho tôi thấy không hề có một sự lệch gì với cả giọng nữ đầu tiên cả. Bạn đã rất cố gắng. Không còn là vấn đề phản ứng hay không nữa mà tôi đánh giá cao sự trân trọng và cơ hội cất lên giọng hát của bạn".

Chia sẻ