Mạng của các trung tâm tiêm vắc xin Pentaxim đều nghẽn trong ngày đăng kí đầu tiên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông báo từ các cơ sở y tế tiêm chủng tại Hà Nội, 9h sáng nay bắt đầu cho đăng ký tiêm vắc xin pentaxim qua mạng. Tuy nhiên, hầu hết mạng của các trung tâm này đều bị nghẽn.

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi vào thời điểm 10h cùng ngày, hầu hết các trang mạng của các trung tâm đều bị tắc nghẽn,  bị “sập” hoặc đã hết số lượng.

Trên trang web của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, rất ít người dân có thể đăng ký thành công.
Chị Nguyễn Thị Hoa, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, mặc dù nhà tôi ở cách điểm tiêm chủng chỉ vài bước, nhưng vì quy định, tôi đành phải đăng ký qua web.

“Từ sớm đến giờ cả hai vợ chồng canh chừng để đăng ký, liên tục nhấn nút F5 nhưng trang web luôn ở chế độ chờ. Hơn 9 giờ, hai vợ chồng vẫn kiên trì chờ đợi nhưng lúc này thì web đã sập”. Chị Hoa cho biết.

vắc xin
Nhiều người không thể truy cập vào trang web của Trung tâm y tế dự phòng

Còn chị Trần Thị Hiên, nhà ở Trung Văn, Từ Liêm cho biết: “Tôi ngồi tại cơ quan nhờ thêm đồng nghiệp săn vắc xin qua mạng nhưng sau hơn 9h thì hệ thống đã báo hết và tạm dừng".

Cũng theo khảo sát của PV, trên fanpage của trung tâm dịch vụ tiêm chủng 131 Lò Đúc, trang này luôn hoạt động nhưng đăng ký được thì lại nhận được kết quả là hết thuốc.

“Tôi đăng ký thành công nhưng hệ thống báo lại đã hết thuốc…”, chị Minh Tin, nhà ở Hai Bà Trưng cho biết.

vắc xin


Đến 10h30 cùng ngày, chúng tôi tham khảo qua nhiều kênh thông tin nhưng rất nhiều người cho biết, hầu hết các trang web đăng ký tiêm dịch vụ đều đã thông báo hết thuốc, hết số.

Đại diện Phòng khám 182 Lương Thế Vinh – Bệnh viện Đại học Quốc gia cho hay, trên trang fanpage luôn hoạt động, còn hệ thống web luôn có số lượng người truy cập lớn nên bị lỗi.

vắc xin
Khi click vào đăng ký thì mạng bị "sập"

Tuy nhiên, khi truy cập vào fanpage của đơn vị này chúng tôi cũng nhận được thông báo tương tự.

Trao đổi với chúng tôi, Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung Tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 3 phút 29 giây đã hết số đăng ký.

Theo ông Cảm, liền lúc có hàng chục nghìn người truy cập đăng ký nên hết thuốc nhanh chóng.
“Không còn vắc xin và đã hết số nên mạng không hoạt động nữa” ông Cảm xác nhận.

Chia sẻ