Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để "chia sẻ cảm nghĩ về biển đảo quê hương"

Bài: HM, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Bảo tàng Dân tộc học Việt nam tổ chức nhiều chương trình vui chơi cho các bé. Không chỉ vui chơi, các bé còn học được nhiều điều bổ ích từ những trò chơi này.

Chương trình hoạt động nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 năm nay được Bảo Tàng dân tộc học tổ chức với nội dung: Biển đảo quê hương em và Dân ca với trẻ em. 

Chủ đề Biển đảo quê hương em đã tạo cơ hội cho các em tăng cường hiểu biết về biển đảo nước ta, qua đó khơi gợi tình yêu tổ quốc. 

Bên cạnh đó, Bảo tàng Dân tôc học còn tổ chức nhiều trò chơi bổ ích cho các bé như: thi cắm cờ, các trò chơi dân gian sử dụng sản vật biển như: sò, lắc sò, ô ăn quan, cờ gánh, cờ vây...; xem biểu diễn múa rối nước. 

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
Gia đình anh Phạm Xuân Sáng cùng mặc áo in hình cờ tổ quốc đang tham quan khu vực triển lãm ảnh do các bạn thiếu nhi tự chụp cảnh sinh hoạt, phong cảnh quê hương với chủ đề "tớ kể bạn nghe".

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
Các bé cũng được tự tay vẽ những bức tranh về quê hương mình...

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
... hay viết lên tình cảm của mình qua "Chia sẻ cảm nghĩ của em về biển đảo quê hương".

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
Những ước mơ trẻ thơ được viết lên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
Trò chơi "thi cắm cờ định vị" là điểm đặc biệt thu hút các bé thiếu nhi. Các bé tự tay cắm cờ những lá cờ có ghi các địa danh, các hòn đảo lên bản đồ Tổ quốc. Qua trò chơi các bé cũng được tìm hiểu thêm về thông tin địa lý về biển đảo. 

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
Các bé chăm chú khi được xem biểu diễn múa rối nước.

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để

Mang con đến Bảo tàng Dân tộc để
Những trò chơi dân gian được sử dụng sản vật của biển như: vỏ sò, vỏ ốc khiến các em nhỏ hào hứng. 

Toàn bộ chương trình được diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt nam từ 8 giờ 30 phút ngày 31/5 đến 17 giờ 30 phút ngày 1/6. 
Chia sẻ