Trung Quốc:

Mang cả phòng cưới đi đón dâu

Lê Hồng Hạnh (theo huanqiu.com)/TTVN,
Chia sẻ

Phòng cưới ở đây là một chiếc xe camping loại Toa kéo (xe RV) có đầy đủ tiện nghi bên trong.

Người lên ý tưởng cho màn rước dâu độc đáo này là cô dâu Vương Lị - nhân viên của một nhà máy ô tô ở Trường Xuân, Trung Quốc.

Vương Lị cho biết, cô là nhân viên phụ trách lên kế hoạch kinh doanh của công ty, chồng cô là ông chủ một hãng phim tư nhân. Để có một đám cưới độc đáo, khác biệt, họ đã lên kế hoạch cho sự kiện này từ đầu tháng 3.
 

Chiếc xe rước dâu độc đáo đã thu hút sự chú ý của người dân và giới truyền thông.

“Tôi muốn dùng loại xe này trong đám cưới với ngụ ý: vừa có nhà, vừa có xe” – Vương Lị cho biết. Không muốn thuê những chiếc xe rước dâu thông thường, cô đã xin lãnh đạo công ty cho mượn 1 chiếc xe camping để làm xe đón dâu, vừa đơn giản lại “độc”.

Giám đốc công ty đã cho Vương Lị mượn một chiếc xe camping loại Toa kéo, giá bán ở Trung Quốc là hơn 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỉ đồng).

“Khi tôi nói với chồng mình là dùng xe camping để đón dâu, anh ấy rất vui và đồng ý ngay”.

Đám cưới của họ chính thức diễn ra vào ngày 18/3 vừa qua. Ngồi trong xe đón dâu trên đường từ nhà ra khách sạn, Vương Lị và chồng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường bởi chiếc xe rước dâu có một không hai này.

 

Vương Lị và chồng đã có một đám cưới đáng nhớ với chiếc xe đón dâu độc đáo.
 

Cười tươi khi xuống xe.
Khi phóng viên tới phỏng vấn, Vương Lị đã đưa họ đi tham quan nội thất bên trong xe. Có thể nói đây thực sự là một chiếc xe đầy đủ tiện nghi, không khác gì một ngôi nhà di dộng.
 

Vương Lị đưa phóng viên đi xem nội thất trong xe.

Phía đuôi xe đặt một chiếc giường đôi. Một chiếc bàn ăn và bộ sofa được bố trí ở 2 bên thân xe. Cạnh bộ sofa có một chiếc tủ quần áo và tủ lạnh. Đầu bàn ăn là bàn bếp, phía dưới bàn bếp có một chiếc lò nướng âm hiện đại. Nhà vệ sinh ở gần cửa ra vào. Khu vực đó cũng có thêm một chiếc giường 2 tầng nữa.

“Chiếc giường 2 tầng có thể thu gọn vào trong, còn bàn ăn và bộ sofa có thể gấp gọn lại được” – Vương Lị giới thiệu.








Nội thất bên trong chiếc xe camping.

Tuy nhiên do điều kiện đường xá chưa cho phép, loại xe này không phổ biến ở Trung Quốc, khi lưu thông trên đường cũng phải tuân thủ rất nhiều điều kiện về an toàn giao thông.

Chia sẻ