Mang 4 tấn tiền xu đi mua xe hơi gây sốc cộng đồng mạng

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Người đàn ông đã mang 4 tấn tiền xu đi mua xe hơi khiến nhân viên ngân hàng mất 1 giờ để vận chuyển số tiền vào kho và gây sốc cho cộng đồng mạng.

Theo báo Liaoshen Evening News, số tiền xu nói trên nặng khoảng 4 tấn được xếp chồng thành hàng dài 4m. Các nhân viên ngân hàng phải mất hơn 1 giờ để chuyển hết số tiền vào trong kho.

Nhân viên mất hơn 1 giờ để vận chuyển số tiền vào kho. Ảnh: news.qq.com
Nhân viên mất hơn 1 giờ để vận chuyển số tiền vào kho. Ảnh: news.qq.com

Ông Gan ở TP Thẩm Dương kể ông làm việc tại trạm xăng và thường nhận tiền xu khi tiếp nhiên liệu cho các xe buýt. Thêm vào đó, nơi ông Gan sống nằm ở ngoại ô, không có ngân hàng nên ông quyết định tích trữ số tiền xu. Sau 3 tháng, ông đem toàn bộ số tiền xu trị giá khoảng 106.000 USD đi mua xe hơi cho công ty.

Số tiền xu nặng 4 tấn... Ảnh: news.qq.com
Số tiền xu nặng 4 tấn. Ảnh: news.qq.com

...và được xếp thành hàng dài 4m. Ảnh: news.qq.com
...và được xếp thành hàng dài 4m. Ảnh: news.qq.com

Dù vậy, lời giải thích của ông Gan vẫn chưa đủ thuyết phục với nhiều người dùng Trung Quốc. Một người dùng mạng Sina Weibo bức xúc: “Họ thật ích kỷ. Những người này chỉ nghĩ đến lợi ích của họ mà không hề quan tâm đến hành động đó gây phiền phức cho những người khác. Họ sống trên núi sao? Không có bất kỳ ngân hàng nào gần đó à? Thậm chí họ còn không thể gửi tiền tại ngân hàng mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần”.

Toàn bộ số tiền xu được trạm xăng ông Gan tích trữ trong 3 tháng. Ảnh: news.qq.com
Toàn bộ số tiền xu được trạm xăng ông Gan tích trữ trong 3 tháng. Ảnh: news.qq.com

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều tranh cãi về hành động của ông Gan. Một người khác có tài khoản @ zrqyh02 bình luận: “Tiền xu cũng là tiền… Mọi người đã nghĩ quá nhiều”.

Chia sẻ