Mầm đậu nành giúp chị em trẻ mãi

Admicro - Thùy Chang,
Chia sẻ

Tiền mãn kinh, sự suy giảm xuân sắc là một hiện tượng sinh lý tự nhiên nhưng sự xuất hiện của nó chẳng khác nào một kẻ phá bĩnh cuộc sống viên mãn và sắc đẹp của người phụ nữ.

Và chẳng có lý do gì buộc các quý bà phải “sống chung với lũ” cả.

Làm thế nào để ngăn kẻ phá bĩnh, để giai đoạn “không mong chờ” của cuộc đời trở nên dễ chịu… là nội dung chính của hội thảo “Estrogen thảo dược – Cội nguồn sức khỏe và tuổi xuân phụ nữ” với sự tham gia của hai chuyên gia đầu ngành GS.TS Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đức Vy, nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương; GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Chủ tịch Hội Nội tiết – Sinh sản – Vô sinh TP.HCM. Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Hội Phụ sản khoa Việt Nam phối hợp tổ chức cuối tháng 8/2012 tại TP.HCM, thu hút hơn 500 chị em phụ nữ tham gia.

Kẻ phá bĩnh đáng ghét

Theo báo cáo khoa học của GS.BS Phượng tại hội thảo, từ 45 - 55 tuổi trở lên, ở hầu hết phụ nữ, buồng trứng ngừng rụng trứng vĩnh viễn, chấm dứt kinh nguyệt, hormone giới tính nữ estrogen sụt giảm trầm trọng gọi là mãn kinh. Tiền mãn kinh là khoảng thời gian từ 2 - 5 năm trước khi vào giai đọan mãn kinh. 

Điều không may là phần lớn (85%) phụ nữ bị hội chứng tiền mãn kinh với mức độ nặng nhẹ khác nhau với các triệu chứng: rối loạn kinh nguyệt, cơn “bốc hoả”, mất ngủ, khô hạn, giảm ham muốn tình dục, loãng xương, da nhăn, nám, mỡ eo bụng, vòng 1 lép, mệt mỏi, hiệu suất làm việc giảm... Cùng với đó là mặc cảm về tuổi già, bi quan, lo lắng.

Ở một số người, những triệu chứng trên đến rất sớm (10% phụ nữ ngoài 30 có biểu hiện này). Như trường hợp của cô Hiền (45 tuổi, Q.1) chia sẻ tại hội thảo: Cô bị mất kinh từ năm 37 tuổi. 

Điều cô lo lắng nhất lúc đó là tuổi già đến sớm vậy sao? Cô tự mày mò, tập thiền và ngâm mình trong nước nóng nửa tiếng mỗi ngày. Kiên trì như vậy suốt 5 năm thì kinh nguyệt có trở lại. 

Với chị Lam (32 tuổi, dược sĩ, Phú Mỹ Hưng), việc chuẩn bị cho giai đoạn suy giảm nhan sắc trong cuộc đời đã được thực hiện từ sau khi sinh con, khi làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, vết nám đầu tiên, eo bụng ngấn mỡ, vòng 1 chảy sệ. Bởi hơn ai hết chị hiểu sự suy giảm sắc đẹp, lão hóa, già nua… là do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ lúc còn trẻ.

Estrogen thảo dược – Lối ra cho người phụ nữ

Theo GS.GS Nguyễn Đức Vy, tất cả những biểu hiện trên đều có cùng chung 1 thủ phạm là do tình trạng suy giảm nội tiết tố estrogen. Nếu mãn kinh là 1 giai đoạn sinh lý tự nhiên thì ta cũng có thể dùng chính tự nhiên để “ngăn cản nó” - Đó là Estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành, dựa theo nguyên lý: Nội tiết tố đầy đủ và cân bằng giúp phụ nữ khỏe mạnh và trẻ lâu hơn. 

“Bệnh viện chúng tôi đã nghiên cứu khẳng định hiệu quả, an toàn của Estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành trong việc làm giảm các khó chịu trong thời kỳ mãn kinh, giúp làm ổn định huyết áp, ngăn quá trình loãng xương, chống lão hóa, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và duy trì tuổi xuân cho người phụ nữ” – GS Vy kết luận.

Mầm đậu nành giúp chị em trẻ mãi

Mầm đậu nành giúp chị em trẻ mãi

Mầm đậu nành giúp chị em trẻ mãi

Mầm đậu nành giúp chị em trẻ mãi
GS.TS Nguyễn Đức Vy và GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trao đổi tại hội thảo.

PCN Bảo Xuân với thành phần tinh chất mầm đậu nành, collagen tự nhiên và các dược liệu quý là liệu pháp giúp cân bằng nội tiết tố nữ, làm đẹp da, chống nám, giảm khô hạn, giảm các triệu chứng khó chịu của tiền mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ, loãng xương… hạn chế mãn kinh sớm, kéo dài thời kỳ xuân sắc.

Mầm đậu nành giúp chị em trẻ mãi

Bảo Xuân hân hạnh đồng hành cùng với các chuyên gia Hội Phụ sản VN và Hội LHPN Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề “Estrogen thảo dược – cội nguồn sức khỏe và tuổi xuân phụ nữ” - Tư vấn cho phụ nữ bí quyết gìn giữ tuổi xuân và cách vượt qua giai đoạn: tiền mãn kinh, mãn kinh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM từ tháng 6/2012.  Website: www.gingiunetxuan.vnwww.tienmankinh.vn.
Tư Vấn: 04.2213 3856 - 08.6278 5988

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
Số giấy phép: HSĐKQC số 1174/2011/TNQC-ATTP

Chia sẻ