Mải mê xem phim trong giờ làm việc, nữ cựu phó chủ tịch bị kiện số tiền lên đến... 139 tỷ đồng

Old Fashioned,
Chia sẻ

Nữ cựu phó chủ tịch này hiện đang bị kiện với số tiền lên đến 6.000.000 USD (tương đương 139 tỷ đồng) vì lạm dụng tài nguyên công ty, biển thủ công quỹ. Trong đó, hành vi xem phim trong giờ làm là đáng chú ý nhất.

Trong môi trường văn phòng không hiếm khi chúng ta phát hiện xung quanh có những đồng nghiệp chỉ mải mê với những vấn đề giải trí cá nhân, hoàn toàn không chút tập trung cho công việc. Và khi hậu quả xảy đến, thông thường họ sẽ nhận ngay email trách phạt hoặc nặng hơn là bị đuổi việc.

Tuy nhiên, hậu quả trên chỉ dành cho nhân viên, còn với riêng những người có vị trí cao hơn thì hậu quả chắc chắn nặng nề hơn gấp trăm nghìn. Ví như vị nữ cựu phó chủ tịch có tên Chase Robinson.

howtogetfreenetflix-5b79fecec9e77c00572c47df

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, mới đây, nam tài tử kỳ cựu Robert De Niro - chủ sở hữu công ty phim Canal Productions đã đệ đơn kiện Chase Robinson với mức tiền lên đến 6.000.000 USD (tương đương 139 tỷ đồng) vì lạm dụng tài nguyên công ty, biển thủ tiền công. 

Theo đó, khi còn làm việc trong công ty Canal Productions với vai trò phó chủ tịch sản xuất và tài chính, Chase Robinson đã không tập trung cho công việc, thay vào đó, cô nàng dành phần lớn thời gian để… xem phim trên Netflix và ăn chơi xa xỉ bằng tiền của công ty. 

Đơn kiện có nêu rõ, Robinson bị cho là xem 55 tập Friends trong bốn ngày liên tiếp hồi tháng 1 (8/1 - 11/1). Và nhiều tháng sau đó, cô tiếp tục dành 4 ngày khác để xem 20 tập Arrested Development và 10 tập Schitt's Creek. 

robert-de-niro-tribeca

Tài tử Robert De Niro.

Ngoài ra, Chase Robinson còn bị cáo buộc nhiều lần dùng thẻ tín dụng của công ty để phục vụ cho những cuộc ăn chơi riêng tư xa xỉ của mình. Ví dụ như trong hai năm, cô đã làm bay mất 12,6 triệu USD ngân sách công ty ở 1 nhà hàng, 8,9 triệu USD cho việc mua sắm thời trang đắt đỏ, 32.000 USD cho taxi. Thậm chí, táo bạo hơn cô còn ngang nhiên sử dụng các ưu đãi hàng không của ông chủ mình để bay đi chơi. 

Được biết, Chase Robinson được nhận vào công ty Canal Productions từ năm 2008 với vai trò là trợ lý của Robert De Niro. Sau đó, cô được đề bạt trở thành phó chủ tịch sản xuất và tài chính với mức lương 300.000 USD một năm. Đến tháng 4/2019 cô đã nộp đơn thôi việc. Hiện tại, cô vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vụ việc kiện tụng nêu trên.

(Nguồn: Variety)

Chia sẻ