Madonna vướng vụ kiện từ trên trời rơi xuống

Lê Anh (Theo DM),
Chia sẻ

Đã 22 năm kể từ ngày hit "Vogue" của Madonna ra mắt và càn quét các bảng xếp hạng, nhưng đến bây giờ nữ diva này mới phải đối mặt với vụ kiện liên quan đến nó.

Công ty thu âm VMG Salsoul đã đệ đơn kiện ngôi sao 53 tuổi vi phạm bản quyền. Hãng thu âm này tuyên bố rằng, Madonna đã tự ý copy ca khúc nhạc dance Chicago Bus Stop (Ooh, I Love It) ra mắt năm 1977 của Salsoul Orchestra.


Sau 22 năm phát hành hit Vogue của Madonna bị kiện

 
Vogue

Theo thông tin từ TMZ thì công ty này cho rằng, Madonna đã lấy mẫu giai điệu và ca từ của ca khúc Chicago Bus Stop (Ooh, I Love It) mà không chịu trả tiền cho họ. Hãng thu âm này cho biết, những “mẫu” ăn cắp này không rõ ràng. Theo họ, nó đã được sử dụng công nghệ để lọc và tách âm thanh nhằm che đậy việc vi phạm.

Trước những phát hiện đó, hãng VMG Salsoul quyết định đòi bồi thường và khoản tiền này bao gồm tất cả các thiệt hại liên quan của hãng chứ không phải chỉ riêng hành động vi phạm bản quyền.


Hiện tại, Madonna chưa lên tiếng về vụ việc

Madonna vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Hiện tai, nữ diva 53 tuổi này cũng đang bận bịu với tour diễn thể giới. Madonna vừa rời Paris đến Amsterdam để chuẩn bị cho đêm diễn ở đây.

Đây không phải lần đầu tiên Madonna vướng vào kiện tụng trong năm này. Hồi tháng 5, nữ diva này cũng bị nghệ sĩ người Úc RJ Williams khởi kiện vì cho rằng, nữ hoàng nhạc pop đã “đạo” logo do anh thiết kế để biến thành logo cho dòng sản phẩm nước hoa mới của mình.


Sự giống nhau của 2 biểu tượng khiến bị kiện "đạo" logo

Madonna cũng bị nhà lãnh đạo người Pháp, Marine Le Pen (Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc Pháp) dọa kiện khi dám cả gan bôi nhọ hình ảnh cũng như đảng của bà. Nữ ca sỹ này đã dùng bức ảnh của Marine Le Pen phóng lớn trên màn hình kèm theo ký hiệu của Đức quốc xã trên trán.


Hình này này cũng khiến Madonna bị nhà lãnh đạo Marine Le Pen dọa kiện

Chia sẻ