Mách mẹ cách trị chứng giật mình khóc đêm cho con

A.D,
Chia sẻ

Trẻ ngủ hay giật mình và quấy khóc nhiều vào ban đêm khiến ba mẹ lúc nào cũng rơi vào tình trạng uể oải và mệt mỏi. Hãy cùng mẹ Việt chia sẻ bí kíp trị dứt điểm chứng giật mình khóc đêm cho con nhé.

Bé ngủ không ngon giấc, hay giật mình và quấy khóc đêm có thể là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một loại bệnh lý nguy hiểm nào đó, mẹ nhất định phải biết.

Phát điên vì con giật mình khóc thét dai dẳng cả đêm

Mách mẹ cách trị chứng giật mình khóc đêm cho con - Ảnh 1.

Mệt mỏi vì con quấy khóc đêm dai dẳng

Bé Mun ra đời trong sự niềm hạnh phúc vô bờ bến của đại gia đình chị Cẩm Tuyết (28 tuổi, Định Công, Hà Nội). Nhưng chỉ sau 1 tháng, gia đình chị đã nhiều phen méo mặt khi phải thức trắng đêm liên tục chăm con. Bé Mun từ khi sinh ra đã hay quấy khóc và ngủ không ngon giấc. Không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác gần như ngủ cả ngày, Mun tỏ ra rất khó ngủ, ngủ thì hay giật mình và cáu gắt. Cứ có tiếng động nhẹ là giật mình thon thót và tỉnh dậy quấy khóc cả đêm. Chị Tuyết chia sẻ: “Ban đêm, cứ bế thì bé ngủ chứ đặt xuống cái là bé lại tỉnh và khóc thét lên”. Lo lắng cho sức khỏe của con, vợ chồng chị đã mang con đi bác sĩ chuyên khoa Nhi để khám thì được kê bổ sung vitamin D và canci. Chị bổ sung thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng dường như tình trạng của bé cũng không cải thiện nhiều khiến vợ chồng chị vô cùng mệt mỏi. Việc thức đêm liên tục khiến tâm trạng chị trở nên bất ổn và dễ cáu gắt hơn.

Nguyên nhân khiến trẻ giật mình quấy khóc đêm

Theo các chuyên gia Nhi khoa, có tới 90% trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi có tình trạng giật mình, quấy khóc khi ngủ vào ban đêm. Điều này có thể do một số nguyên nhân sau:

• Bé bị đói: Đói là lý do đầu tiên mà các ông bố bà mẹ nghĩ đến khi thấy con quấy khóc. Một vài dấu hiệu điển hình của cơn đói ở trẻ sơ sinh như: bé tỏ ra khó chịu, chóp chép miệng, có phản xạ tìm ti mẹ hoặc mút tay. Nhận biết được dấu hiệu này, bố mẹ có thể cho bé ăn trước khi cơn đói làm bé trở nên cáu kỉnh và khóc toáng lên.

• Bỉm ướt: Một số trẻ sẽ có phản xạ quấy khóc ngay khi bỉm tã bị ướt do tè hoặc ị. Thực tế thì đây là nguyên nhân rất dễ nhận biết nhất và việc bố mẹ cần làm là thay tã mới cho con.

• Rối loạn tiêu hóa: Các vấn đề về tiêu hóa như đấy hơi, đau quặn bụng có thể khiến bé khóc rất nhiều, đặc biệt vào ban đêm và không có cách nào để dỗ dành được. Nếu bé thường xuyên cáu kỉnh và khóc ngay sau khi được cho ăn, có thể bé đang bị đau bụng.

• Căng thẳng thần kinh: Trẻ sơ sinh học hỏi từ việc tiếp nhận các kích thích từ thế giới xung quanh. Tuy nhiên đôi khi bé gặp khó khăn trong việc tiếp nhận tất cả những kích thích ấy – từ ánh sáng, tiếng ồn, đến việc được người này người khác ẵm bồng. Lúc này, khóc chính là cách để thông báo cho ba mẹ biết bé đang rất căng thẳng.

Trẻ hết giật mình khóc đêm ngay lập tức nhờ thảo dược lạ của mẹ Việt

Bé đã ăn no, đã được thay bỉm, bé không mọc răng, cũng chẳng bị sốt. Vậy tại sao bé vẫn quấy khóc đêm liên tục, khóc đến lặng người mà bố mẹ vẫn không thể nào dỗ dành được?

Theo chị Tuyết, 4 tháng kể từ khi bé Mun ra đời là 4 tháng chị đồng hành cùng những cơn quấy khóc đêm dai dẳng của con. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng bởi lúc nào chị cũng trong tình trạng uể oải và mệt mỏi.

Mách mẹ cách trị chứng giật mình khóc đêm cho con - Ảnh 2.

Siro thảo dược chuẩn hóa châu Âu trị chứng giật mình khóc đêm cho trẻ

Chỉ khi áp dụng giải pháp dân gian từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu này, tình trạng quấy đêm của bé Mun mới được cải thiện, con ngủ ngoan hơn và hết hẳn giật mình. Đó là dạng siro nhỏ giọt có thành phần là dịch chiết thảo dược chuẩn hóa, bao gồm 3 loại thảo dược là Tía tô đất, hoa Lạc tiên tây và hoa Đoạn lá bạc. Đây là các loại thảo dược truyền thống đã được sử dụng phổ biến ở châu Âu để chữa chứng trẻ hay giật mình, quấy khóc đêm và ngủ không ngon giấc. Tuy nhiên, khi được bào chế dạng dịch chiết chuẩn hóa, chế phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP - Hoa Kỳ, có độ an toàn cao hơn, hiệu quả hơn nhiều so với cách dùng truyền thống.

Tại Việt Nam, công thức thảo dược chuẩn hóa trị quấy khóc đêm cho trẻ đã được lưu hành phổ biến và trở thành bí kíp độc đáo cho những bà mẹ có con nhỏ thường giật mình, quấy khóc trong đêm. Dạng siro nhỏ giọt của hãng dược phẩm Pharmalife Research, Italia, đạt được các tiêu chuẩn khắt khe về độ an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Để được chuyên gia tư vấn về tình trạng trẻ giật mình khóc đêm, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 8070 hoặc truy cập website www.sonno.vn để tìm hiểu chi tiết.

Mách mẹ cách trị chứng giật mình khóc đêm cho con - Ảnh 3.


Chia sẻ