Mắc bệnh sốt rét chết người ở châu Phi, nam diễn viên gần như bị điếc

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Ngôi sao truyền hình Larry Lamb cảnh báo về nguy cơ đi du lịch tới các nước nhiệt đới và cho biết tại sao bạn cần phòng ngừa bệnh sốt rét suốt đời.

"Còn sống đã là đủ lắm rồi"

Nam diễn viên của EastEnders mới đây tiết lộ, ông suýt chạm mặt tử thần sau khi bị bệnh sốt rét trong một chuyến đi từ thiện tới châu Phi.

Larry Lamb chia sẻ: Tháng 10 này, tôi tròn 70 tuổi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có bất cứ lễ kỷ niệm linh đình nào nữa. Bởi với tôi, còn sống đã là đủ lắm rồi. 7 năm trước, tôi tham gia chuyến từ thiện ở Senegal. Tại thời điểm đó, nguy cơ bị sốt rét không cao tại nơi chúng tôi đến. Nhưng quyết định được đưa ra là tất cả mọi người trong chuyến đi đều nên có biện pháp phòng ngừa. Vậy nên tôi đã uống thuốc chống sốt rét. Bạn được khuyên nên uống trước khi tới địa điểm mà bạn có khả năng mắc bệnh, trong thời gian ở đó và sau đó, tiếp tục uống cho tới khi trở về nhà.

Mắc bệnh sốt rét chết người ở châu Phi, nam diễn viên gần như bị điếc - Ảnh 1.

Nam diễn viên của EastEnders mới đây tiết lộ, ông suýt chạm mặt tử thần sau khi bị bệnh sốt rét .

Nhưng tôi đã ngu ngốc không tuân theo chỉ dẫn. Tại Senegal, chúng tôi nghỉ lại trong một khách sạn ở thủ đô Dakar. Họ không gặp rắc rối gì với muỗi. Đó không phải nơi bạn cần phải mắc màn chống muỗi hay bất cứ biện pháp nào khác. Tôi chỉ nghĩ rằng không uống vài viên thuốc cuối cùng cũng chẳng sao. Nhưng mọi sự không diễn ra như vậy.

Khoảng 2 hay 3 ngày sau khi trở về Anh, tôi đột nhiên bị một thứ nhìn vẻ ngoài như thể một trận say khủng khiếp. Mà điều này là không thể vì tôi đâu có uống rượu. Đau đầu, cảm giác thực sự ốm yếu, có hôm đổ mồ đầm đìa về đêm – cơn say này tiếp tục trong 2 tháng kế tiếp. Tôi chưa bao giờ ốm đến thế nhưng phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra, bệnh tình của mình và chuyến đi tới Senegal có liên quan với nhau.

Tôi bị sốt rất nặng và 2 lần, vợ tôi phải gọi xe cứu thương. Tôi đã phải truyền dung dịch muối. Bác sĩ của tôi khuyên nên đi kiểm tra máu tại Bệnh viện Royal Free ở Hampstead, Bắc London. Chính tại đây, tôi được xác nhận mắc bệnh sốt rét.

Mắc bệnh sốt rét chết người ở châu Phi, nam diễn viên gần như bị điếc - Ảnh 2.

Bệnh viện Royal Free đã xác nhận EastEnders mắc bệnh sốt rét.

Các bác sĩ không thể chữa khỏi căn bệnh này. Bạn cứ thế phải chờ cho bệnh qua đi thôi và đây đúng là một trải nghiệm vô cùng khó chịu.

Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm và rất nhiều người đã chết vì nó. Một trong những di chứng của bệnh là bạn có thể bị điếc. Bác sĩ hỏi liệu tôi có gặp vấn đề gì với thính giác không vì tôi nói rất to. Sau một loạt xét nghiệm khác, bác sĩ phát hiện ra, toàn bộ mút thần kinh làm nhiệm vụ dẫn truyền âm thanh vào não tôi đã bị tiêu diệt bởi trận sốt này. Kết cục, bên tai phải tôi bị mất tới 80% thính lực. Nhưng tôi vẫn còn rất may mắn vì chuyện này có thể xảy ra với cả 2 bên tai.

Tôi dùng máy trợ thính nhưng có lúc tôi đeo, có lúc không. Có điều, hạn chế về thính lực ở một tai khiến cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Khi làm việc với những diễn viên khác, bạn phải đảm bảo mình đứng ở vị trí mà bạn có thể nghe thấy những người khác nói gì. Do đó, bạn học cách thích nghi và bên tai còn đầy đủ thính lực sẽ đảm nhiệm khối lượng công việc tối đa.

Thi thoảng, tôi bị đau khớp và có những lần lên cơn sốt rét khi tôi không khỏe 100%. Nhưng rồi chúng cũng qua. Sự việc này khiến tôi cẩn trọng hơn khi tới những nước nhiệt đới và gia đình tôi đã rất lo lắng khi tôi phải vào rừng trong lúc tham gia show truyền hình I’m a Celebrity năm 2016. Nhưng tôi được đảm bảo là không có bất cứ con muỗi nào ở đó.

Mắc bệnh sốt rét chết người ở châu Phi, nam diễn viên gần như bị điếc - Ảnh 3.

Cẩn trọng với những loại côn trùng trong mỗi chuyến đi du lịch hay đến bất kì nơi nào.

"Đừng để côn trùng có bất cứ cơ hội nào tấn công bạn vào mùa hè"

Mọi người cần ý thức về việc cuộc đời họ sẽ thay đổi nhanh chóng thế nào trong kỷ nguyên du lịch toàn cầu này. Bạn phải có những biện pháp phòng ngừa bởi vì bạn có thể trở về từ các nước nhiệt đới với vài "món quà lưu niệm" thực sự nguy hiểm. Nếu bạn có trách nhiệm coi sóc lũ trẻ, bạn càng cần cẩn trọng vì chúng. Những con bọ mang bệnh không phân biệt nhóm tuổi và bạn hẳn không muốn dính dáng gì tới chúng.

Tới gặp một bác sĩ chuyên về các bệnh nhiệt đới và thông báo cho bác sĩ của bạn về kế hoạch đi du lịch. Nếu bạn tới nơi nào có côn trùng, hãy chuẩn bị sẵn sàng thuốc men dự phòng.

Những vết cắn của các loại bọ, rệp là nguy cơ đối với khách du lịch ở những miền đất xa lạ. Nhưng côn trùng tại nhà cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm. Tính riêng trong năm 2015, 1.400 du khách được chẩn đoán mắc bệnh sốt rét khi họ trở về Anh, 6 người trong số đó đã qua đời.

350 người cũng bị sốt xuất huyết năm 2014, trong khi đó đã có 295 người được chẩn đoán mắc Zika kể từ năm 2015.

Dược sĩ Angela Chalmers cho biết: "Những vết cắn của bọ rệp cần phải được quan tâm nghiêm túc hơn khi nó liên quan tới các chuyến du lịch nước ngoài bởi muỗi đến từ những vùng đất xa xôi là thủ phạm lây truyền những căn bệnh như sốt rét và Zika.

Tuy nhiên, ở Anh, những vết cắn của bọ rệp cũng rất phổ biến. Mặc dù phần lớn đều vô hại, chúng có thể gây ngứa ngáy, khó chịu và ảnh hưởng tới mùa hè của bạn".

Mẹo đảm bảo an toàn khỏi các loài côn trùng nhiệt đới trong kỳ nghỉ:

- Gặp bác sĩ, phòng khám du lịch để chuẩn bị thuốc chống sốt rét và tiêm vắc-xin khi đi du lịch.

- Sử dụng thuốc chống côn trùng có chứa thành phần DEET để ngừa muỗi đốt.

- Mặc quần áo phù hợp để che tay và chân, tránh côn trùng cắn.

- Dùng màn chống muỗi đã được xử lý chất chống côn trùng.

- Chọn loại kem chống nắng có thành phần chống côn trùng.

- Mua bảo hiểm du lịch trước khi lên đường để đảm bảo bạn được bảo hiểm chi trả trong trường hợp bị côn trùng cắn và gây hậu quả.

- Tìm hiểu để xem cần tiêm vắc-xin ngừa bệnh nào tại nơi bạn định đến.

(Theo Mirror)

Chia sẻ