Lý Thuần: Từ cô gái "không biết mình làm được gì" đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả "nổi da gà"

Jia You,
Chia sẻ

Hậu cung Như Ý Truyện hiện đang là bộ phim thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Nếu như mọi người nhắc đến Châu Tấn, Trương Quân Ninh, Tân Chỉ Lôi, Đồng Dao… mà quên đi Lý Thuần thì đó là một điều thiếu sót.

Không ít người cho rằng, vai diễn Lệnh phi Vệ Yến Uyển của Lý Thuần đã đưa diễn xuất của cô lên một tầm cao mớ, trở thành ác nữ thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Trong phim, Lý Thuần khiến người khác ghét cay ghét đắng là thế, nhưng có ai biết được ngoài đời nữ diễn viên lại có cuộc sống đơn giản hơn ai hết.

Từ nghệ sĩ múa bale đến sinh viên Đại học ở tuổi 20

Lý Thuần, sinh năm 1988 tại Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc, là nữ diễn viên triển vọng của Đại lục sau khi đảm nhận vai ác nữ trong loạt phim đình đám như Hoa Thiên Cốt, Hậu cung Như Ý Truyện. Tuổi thơ của Lý Thuần cũng giống như những cô gái khác, được bố mẹ yêu thương và định hướng theo học nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng chia sẻ: "Bố tôi là người học mỹ thuật nên ông muốn tôi học vẽ, tuy nhiên tôi lại thích múa bale hơn".

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 1.

Lý Thuần lúc bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Nữ diễn viên chia sẻ, từ nhỏ không biết bản thân thích gì, người lớn muốn sao thì làm theo như vậy. Lên lớp 4, Lý Thuần thi đậu vào học viện múa bale Bắc Kinh, cô học được 7 năm và sớm tốt nghiệp vào năm 17 tuổi. Khi đó, Lý Thuần cũng được xem là một trong những nghệ sĩ múa trẻ tuổi nhất. Tuy nhiên, cơ duyên đến với bộ môn nghệ thuật này lại khiến Lý Thuần cảm thấy hoang mang. Sau 3 năm theo nghề múa, Lý Thuần nhận ra công việc này không có hướng phát triển. Trong quá trình tập luyện, Lý Thuần lại hay bị thương, cô cảm thấy lo lắng, sợ rằng đến 30 tuổi không thể múa được nữa, lúc này, cô thiếu nữ họ Lý bắt đầu suy nghĩ về tương lai: "Nếu không múa nữa, mình sẽ làm gì?".

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 2.

Lý Thuần trở thành nghệ sĩ múa từ năm 17 tuổi.

Lý Thuần từng trải lòng: "Trong suốt 3 năm theo nghề múa, những chị em đồng môn của tôi có người thì kết hôn, có người thì chuyển sang làm giáo viên dạy múa. Tôi cũng muốn thay đổi con đường tương lai của mình, nhưng không biết làm gì cho đúng". Ở tuổi 20, Lý Thuần quyết định thôi việc và tìm đến con đường đại học. Dù biết rằng khá trễ so với các bạn, nhưng Lý Thuần không hề nản chí, cô quyết định thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh với sự ủng hộ của gia đình và bạn bè.

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 3.

Lý Thuần đến với giảng đường Đại học vào năm 20 tuổi.

Bước chân vào giảng đường đại học, kinh nghiệm diễn xuất của Lý Thuần là con số 0 tròn trĩnh. Cô từng nói: "Xuất thân của tôi khá khó khăn so với các bạn khác, nên lúc đó tôi không thể thích ứng được với môi trường đại học. Học được nửa năm, tôi đã có ý định thôi học. Bạn bè cùng khóa đều đạt được thành tựu nhất định trong một số tác phẩm, nhưng tôi lại hoàn toàn không làm được. Mỗi ngày, các bạn tìm tôi để tập dợt, tôi cảm thấy rất khó khăn, và không muốn học nữa".

Khả năng thích ứng của Lý Thuần có vẻ kém hơn so với người khác, vì vậy những điều cô không thích thì sẽ khó giao lưu, hòa nhập. Nếu không nghĩ ra điều gì, Lý Thuần cũng không muốn hỏi người khác cách giải quyết. Cô tự nhận mình là diễn viên hướng nội, không quen làm việc nhóm, nhưng nếu thân thiết sẽ biết được Lý Thuần cũng rất hòa đồng, thân thiện.

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 4.

Viên ngọc quý được Trương Nghệ Mưu phát hiện

Trong lòng của Lý Thuần vẫn chưa gạt bỏ suy nghĩ chán nản về việc học hành thì bất ngờ vào một ngày, cơ duyên với nghiệp diễn xuất đã thực sự đến với cô. Trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Lý Thuần vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. 

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 5.

Chính đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã nhìn thấy được tiềm năng của Lý Thuần.

Sau này, Lý Thuần kể lại: "Hôm đó một người tiền bối mà tôi quen trong trường đã đến gặp tôi nói rằng đạo diễn Trương Nghệ Mưu muốn mời tôi thử vai cho bộ phim của ông ấy là Kim lang thập tam thoa. Vừa nghe câu này, tôi như đứng hình, tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi còn nhớ mình đã hỏi lại vị đạo diễn rằng tôi có thật sự thích hợp với vai diễn không. Với tính cách của tôi, tôi rất lo sợ mình không làm được. Sau đó, vị đạo diễn đã nói với tồi rằng: "Không đâu, với hình tượng của cô, diễn cả đời còn được". 

Cũng chính vì sự ủng hộ và giúp đỡ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mà Lý Thuần có đủ tự tin bước vào làng giải trí Hoa ngữ. Lý Thuần giải bày: "Sau khi đóng phim được nửa năm, tôi dần nhận ra diễn xuất là như thế nào, và cảm thấy mọi thứ xung quanh rất thú vị và có ý nghĩa".

Ác nữ thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ

Tính đến thời điểm hiện tại, Lý Thuần đã bước vào làng giải trí Hoa ngữ được 8 năm. Trong suốt thời gian qua, nữ diễn viên không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất và thử nghiệm với nhiều dạng vai, tiêu biểu nhất là loại vai phản diện.

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 6.

Lý Thuần trong phim Hoa Thiên Cốt.

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 7.

Vai phản diện trong phim điện ảnh Tam sinh tam thế thập lý đào hoa cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Năm 2015, tên tuổi Lý Thuần bất ngờ được truyền thông và khán giả chú ý khi thể hiện vai phản diện Nghê Mạn Thiên trong bộ phim đình đám Hoa Thiên Cốt, đóng cùng Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh. Thừa thắng xông lên, Lý Thuần tiếp tục thể hiện một vai phản diện khác trong phim điện ảnh Tam sinh tam thế thập lý đào hoa và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Có thể nói, sự tiến bộ trong khả năng của diễn xuất của Lý Thuần được đong đếm từng ngày từng tháng, qua từng tác phẩm mà cô tham gia. Vì những thành công này mà Lý Thuần được nhà làm phim Hậu cung Như Ý Truyện chọn vào vai diễn thâm độc nhất trong sự nghiệp là Lệnh phi Vệ Yến Uyển.

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 8.

Lý Thuần: Từ cô gái không biết mình làm được gì đến ác nữ màn ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất khiến khán giả nổi da gà - Ảnh 9.

Vai diễn Lệnh phi Vệ Yến Uyển chính thức đưa tên tuổi của Lý Thuần vào danh sách những ác nữ kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Đối mặt với những vai ác nữ, Lý Thuần thẳng thắn chia sẻ, cô không sợ sự ghét bỏ của khán giả, vì đó mới thật sự là tình thương mà khán giả đã dành cho cô. Một nhà phê bình phim từng nói về Lý Thuần: "Tôi nghĩ có lý do để cô ấy nhận những vai phản diện, vì sau mỗi vai diễn cô ấy lại được nhận nhiều lời khen ngợi và sự yêu thích của khán giả". Bản thân Lý Thuần cũng tự nhận, sự mạo hiểm đảm nhận vai phản diện đã giúp cô ấy nâng cao khả năng diễn xuất.

(Nguồn: Xinhuanet)

Chia sẻ