Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt

Imacho,
Chia sẻ

Đường đường là ngôi sao Hollywood hàng đầu, tên tuổi vang danh khắp năm châu nhưng Lý Liên Kiệt chưa bao giờ xứng danh người chồng, người cha tốt trong mắt dư luận.

Cậu nhóc có năng khiếu võ thuật đến ngôi sao hàng đầu Hollywood

Từ năm 8 tuổi, Lý Liên Kiệt đã được bố mẹ cho theo học wushu dưới sự chỉ dạy trực tiếp của võ sư Ngô Bân, cũng là sư phụ của tài tử Chân Tử Đan. Ngày đó, cậu nhóc họ Lý đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, được sư phụ hết mực yêu thương và truyền dạy võ công.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Đối với Lý Liên Kiệt, đó là khoảng thời gian khó quên vì lần đầu tiên ông biết được đam mê là gì và theo đuổi điều mình yêu thích hoàn toàn không phải là con đường trải hoa hồng. Việc luyện tập vất vả được Lý Liên Kiệt miêu tả là cay đắng và dường như quá sức chịu đựng với một đứa trẻ. Đã có rất nhiều lần ông muốn bỏ cuộc nhưng ngọn lửa đam mê và sự cổ vũ của sư phụ đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Chỉ sau 3 năm học võ, Lý Liên Kiệt đã trở thành nhà vô địch giải Wushu trẻ toàn quốc và được mệnh danh là “thần đồng võ thuật” xuất chúng. Tiếng lành đồn xa, hàng loạt nhà làm phim, công ty sản xuất gửi lời mời, nhờ đó mà Lý Liên Kiệt bén duyên điện ảnh.

Phim điện ảnh Thiếu Lâm Tự năm 1982 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Liên Kiệt. Thành công của bộ phim đưa tên tuổi của Lý Liên Kiệt lên hàng ngũ ngôi sao võ thuật sáng giá, đồng thời mở ra con đường phát triển rực rỡ trước mắt. Trang Sina khi đó cũng dành cho nam diễn viên nhiều lời khen ngợi: “Lý Liên Kiệt là một trong những hậu bối giỏi nhất của Lý Tiểu Long, là đối thủ đáng gờm nhất của Thành Long. Không ai có thể phủ nhận tài năng và tiền đồ của anh”.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Thừa thắng xông lên, Lý Liên Kiệt tiếp tục khẳng định bản thân là “ông hoàng” của dòng phim võ thuật thông qua nhiều bộ phim ăn khách khác như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Thái cực Trương Tam Phong…

Nối bước Lý Tiểu Long, Thành Long… Lý Liên Kiệt mở rộng thị trường hoạt động sang Hollywood. Từ đó, người ta bắt đầu bắt gặp phong cách “Tây hóa” trong những bộ phim mà ông tham gia. Những năm đầu thập niên 2000, tên tuổi của Lý Liên Kiệt phủ sóng khắp thị trường thế giới với hàng loạt những tác phẩm Anh hùng, Hoắc nguyên giáp… Thời kỳ đỉnh cao, Lý Liên Kiệt nhận cát sê lên đến 15 triệu USD - khoảng 300 tỷ đồng, trở thành một trong những nghệ sĩ Trung Quốc "cá kiếm" nhất với số lượng tài sản lên đến gần 7000 tỷ đồng.

Những năm sau đó, Lý Liên Kiệt vẫn chăm chỉ đóng phim dù không còn tạo được tiếng vang như xưa, một phần vì ông lớn tuổi, phần vì thể loại phim võ thuật đã không còn là đề tài hấp dẫn đối với khán giả quốc tế.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 3.

Vết nhơ bỏ rơi người vợ “tào khang” bị cả làng giải trí chỉ trích

Người ta thường nói “lắm tài nhiều tật”, Lý Liên Kiệt cũng không phải ngoại lệ. Không thể phủ nhận tài năng và danh tiếng của Lý Liên Kiệt nhưng công chúng chưa bao giờ hài lòng với đời sống tình cảm của ông.

Ai cũng biết trước khi đến với hoa hậu Châu Á Lợi Trí - người vợ hiện tại, Lý Liên Kiệt từng trải qua cuộc hôn nhân đầu với Hoàng Thu Yến. Và đây cũng chính là lý do Lý Liên Kiệt dù đường đường là ngôi sao Hollywood hàng đầu nhưng chưa bao giờ xứng danh người chồng, người cha tốt trong mắt dư luận.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 4.
Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 5.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến thời còn mặn nồng.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến từng là đồng môn tốt, cùng theo học tại Trường thể thao Thập Sát Hải Bắc Kinh. Có thể nói, cả hai đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Được biết, Hoàng Thu Yến xuất thân khá giả nhưng vì niềm đam mê võ thuật, bà đã cãi lời cha mẹ. Tình yêu của bà và Lý Liên Kiệt không nhận được sự ủng hộ của gia đình, bà cũng bất chấp.

Thời điểm đó, Lý Liên Kiệt vẫn là cái tên vô danh, chính Hoàng Thu Yến đã xuống nước nhờ cậy cha mẹ giúp đỡ cho ông. Bà nguyện làm hậu phương vững chắc, ủng hộ người yêu dù cả hai vẫn chưa kết hôn.

Năm 1982, Lý Liên Kiệt trở thành ngôi sao sáng giá cũng thường xuyên nhắc đến Hoàng Thu Yến và ca ngợi tình yêu của 2 người. Năm 1985, con đường sự nghiệp dường như đóng sầm trước mắt Lý Liên Kiệt khi ông gặp tai nạn trên trường quay và đối mặt với nguy cơ bị tàn tật vĩnh viễn. Hoàng Thu Yến khi ấy không ngại vất vả, mượn tiền cha mẹ, chạy khắp nơi mong tìm được thầy thuốc chữa bệnh cho người yêu.

Năm 1987, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến bí mật kết hôn dù vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhà gái. Một lần nữa, Hoàng Thu Yến cãi lời cha mẹ, quyết tâm chọn lấy tình yêu thanh xuân. Khi đó, 2 vợ chồng trẻ và mẹ của Lý Liên Kiệt phải sống cực khổ trong ngôi nhà chỉ rộng vỏn vẹn 20 mét vuông nhưng tràn ngập tiếng cười. “Với tôi như vậy là hạnh phúc, tôi chỉ cần ở cạnh người đàn ông đó” - Hoàng Thu Yến chia sẻ.

Ngày Hoàng Thu Yến mang thai đứa con thứ 2 được 7 tháng, bà cũng tất tả cùng Lý Liên Kiệt sang Mỹ để phát triển sự nghiệp. Có thể nói tháng ngày cơ cực, bần hàn nhất của tài tử họ Lý, chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng người vợ “tào khang” bên cạnh.

Nhưng trái tim người đàn ông tham lam không chấp nhận ở yên bên cạnh 1 người phụ nữ duy nhất. Lý Liên Kiệt trở về Hồng Kông đóng phim và gặp được Lợi Trí. Tình yêu mới đầy sức hấp dẫn khiến ông nhanh chóng quên đi hạnh phúc cũ kỹ bên cạnh. Lý Liên Kiệt quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với người vợ hiện tại chỉ sau 3 năm chung sống chỉ bằng một cú điện thoại.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 6.

Lý Liên Kiệt và tình mới Lợi Trí.

Khi đó, Hoàng Thu Yến chỉ biết lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn với đầy đủ những bẽ bàng rằng tình yêu suốt thời thanh xuân, nắm tay nhau vượt qua khó khăn không bằng vài tháng bên người mới. Bà giành quyền nuôi 2 con là Lý Tư và Lý Đài Mật, chấp nhận khoảng phí bồi thường và ngôi nhà của Lý Liên Kiệt. Theo các trang tin Hồng Kông, cuộc sống của 3 mẹ con Hoàng Thu Yến nơi đất khách vô cùng cơ cực, suốt 10 năm sống dưới tầng hầm dù Lý Liên Kiệt khẳng định vẫn trợ cấp đầy đủ cho vợ cũ và con gái.

Sau khi chia tay Hoàng Thu Yến, Lý Liên Kiệt bí mật hẹn hò với Lợi Trí. Cả hai danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng vào năm 1999. Trả lời phỏng vấn với báo chí, Lý Liên Kiệt cho biết cả đời chỉ yêu mỗi Lợi Trí còn với Hoàng Thu Yến chỉ là tình nghĩa. Cách ông đối xử với người vợ sau cũng chứng tỏ điều này. Sau khi tái hôn, Lý Liên Kiệt dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhất là thời điểm bà xã mang thai. Cặp đôi có với nhau 2 cô con gái là Jane và Jada.

Nếu như hiện tại, Lý Liên Kiệt dành tình thương cho 2 cô con gái sau nhiều bao nhiêu thì Lý Tư và Lý Đài Mật chẳng khác gì “con ghẻ” bị bố bỏ bê không thương tiếc. Từ sau khi ly hôn, người ta rất hiếm khi thấy ngôi sao võ thuật ghé thăm vợ cũ và 2 con. Scandal bội bạc khiến Lý Liên Kiệt đánh mất hình tượng, “mất điểm” trầm trọng trong mắt công chúng.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 7.

Lý Liên Kiệt bên cạnh 2 cô con gái với người vợ trước (ảnh trên) và 2 nàng công chúa với người vợ sau (ảnh dưới).

Tuổi xế chiều mắc bệnh hiểm nghèo

Năm 2010, Lý Liên Kiệt bị chẩn đoán mắc bệnh cường giáp khiến gương mặt ông bị phù nề, mắt lồi ra ngoài, da mặt nhăn nheo, già đi trông thấy. Cũng bởi vì bệnh tật làm tim đập nhanh, Lý Liên Kiệt đành phải từ bỏ võ thuật. Thỉnh thoảng báo chí vẫn thường cập nhật tình hình sức khỏe của nam tài tử nhưng mỗi lần xuất hiện, ông lại khiến công chúng hốt hoảng vì ngoại hình già nua, lụm khụm dù chỉ mới bước sang tuổi 55.

Hình ảnh hiện tại của Lý Liên Kiệt dù gây nhiều tiếc nuối song không ít người cũng cho rằng ông đang bị “quả báo” cho những việc làm trong quá khứ từ phụ bạc vợ con đến biển thủ tiền từ thiện trong trận động đất Tứ Xuyên hồi năm 2008.

Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 8.
Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 9.
Lý Liên Kiệt: Người đàn ông tham lam chạy theo tình mới phụ bạc vợ “tào khang”, tuổi xế chiều phải trả giá đắt - Ảnh 10.

Tài tử vạn người mê một thời trở thành ông lão già nua, thiếu sức sống.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ