Ly hôn vì trục trặc “chuyện ấy”

Theo VNN,
Chia sẻ

Lập gia đình được hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ chị cảm nhận được sự thỏa mãn trong những lần “gần gũi” với chồng. Sợ anh buồn, lại không dám mở lòng với anh, trong mỗi lần quan hệ, chị đều phải giả vờ “lên đỉnh”.

Luôn “lên đỉnh” trong giả vờ

Trục trặc trong "chuyện phòng the" không phải là chuyện hiếm đối với các cặp vợ chồng, đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ. Một trong những nguyên nhân là do người vợ hoặc chồng đã không dám mở lòng, chia sẻ vấn đề khó nói này với người bạn đời.

Chị M. năm nay đã 30 tuổi. Lập gia đình được hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ chị cảm nhận được sự thỏa mãn trong những lần “gần gũi” với chồng. Chị chia sẻ, hầu như trong tất cả lần quan hệ với chồng, chị không hề có cảm giác hứng thú hay thỏa mãn. “Mình chưa từng một lần có cái cảm giác gọi là “lên đỉnh” như nhiều chị em thường chia sẻ với nhau. Thế nhưng vì sợ anh buồn, mình cứ phải dối là em rất mãn nguyện", người phụ nữ này chia sẻ

Chị cho biết thêm: "Mỗi lần anh muốn, vì thương anh nên mình đều chiều theo ý anh. Trong lúc gần gũi, để muốn anh vui mình đã phải giả vờ rên rỉ, cuồng nhiệt nhưng thực sự lòng mình trống rỗng. Mình rất khổ tâm nhưng lại không đủ cam đảm nói với anh chuyện này”. Chuyện này làm chị M. rất day dứt vừa ăn năn vì lừa dối chồng lại sợ hãi , chán nản trước những lần phải làm “diễn viên kịch” trong những lúc thân mật.

Cũng như chị M. nhiều chị em có thể chia sẻ tất cả vấn đề từ gia đình, đến công việc, bạn bè với chồng nhưng về chuyện ấy họ lại từ chối sự chia sẻ với người bạn đời.

Chia tay vì không hòa hợp chuyện “gối chăn”

Chị Nga (Hà Nội) đã ly hôn chỉ vì không thể hòa hợp "chuyện ấy" với chồng. Dù với mọi người, chị đều giải thích lý do rạn vỡ là vì vợ chồng có mâu thuẫn nhưng chị và chồng đều hiểu nguyên nhân là chuyện ấy của chị Nga có vấn đề.

Chị Nga cho biết: “Trong suốt 5 năm chung sống, tôi chưa bao giờ có cảm giác trong chuyện chăn gối với chồng mình. Thậm chí, tôi còn rất sợ và căng thẳng như là chịu đựng mỗi khi anh ấy đòi hỏi”. Thời là sinh viên, mỗi lần hò hẹn chị chỉ thích những cái nắm tay, ôm nhẹ nhàng của anh nhưng khi anh có ý tiến xa hơn chị đều hoảng sợ, từ chối. Anh nghĩ chị là cô gái đứng đắn và quan niệm khá khắt khe về "chuyện ấy" trước hôn nhân nên đã chờ đợi.
 
 
Nhưng sau khi kết hôn, tình hình cũng không thể cải thiện gì hơn. Với chuyện chăn gối, chị không có cảm giác thích thú và tỏ ra khó chịu mỗi khi anh gợi ý. Đời sống tình dục không hòa hợp suốt 5 năm làm người chồng trở nên héo hon và hay cáu gắt. Thương chồng, chị đã tìm mọi cách để ly dị anh với mong muốn anh đi tìm người đàn bà khác có thể bù đắp cho anh.

"Bây giờ, có một vài người đàn ông theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác gì với bất cứ ai, thậm chí cũng không có hứng thú nói chuyện với họ. Tôi như con chim sợ cành cong, không dám mở lòng sau một lần đổ vỡ”, chị Nga tâm sự.

Chồng muốn vợ không

Một trong những mâu thuẫn tình dục thường gặp nhất giữa vợ chồng là lúc người này muốn, người kia lại không. Trong một lần chia sẻ với diễn đàn của báo VietNamNet, chị L. (Long An) bức xúc: “Ông xã mình cứ ham muốn là xấn xổ vào người vợ chả thèm để ý mình có muốn hay không. Nhiều hôm đi làm cả ngày về mệt, tối đến chồng thì ngủ, con thì học, mình phải vật lộn với một đống việc nhà. Mệt lả cả người, vậy mà, đến 11h đêm vừa ngả lưng thì chồng thức giấc “đòi”…ai mà chiều được”.

Cũng như chồng chị L., nhiều ông chồng đã quá thờ ơ với cảm xúc của người vợ. Họ đi nhậu nhẹt về để nguyên mùi bia, rượu rồi lên giường, hay khi vợ mệt mỏi cũng đòi hỏi…điều này khiến các bà vợ có cảm giác không được tôn trọng và chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của chồng một cách miễn cưỡng. Rồi có những gia đình, sau khi sinh con, người vợ có nhu cầu sinh lý trở lại nhưng vấp phải sự thờ ơ của chồng. Người vợ hoài nghi chồng “ăn chả” bên ngoài trong thời gian mình mang bầu nhưng không dám tra vấn. Chị chỉ “mặt nặng mày nhẹ” với chồng, thế là không khí gia đình căng thẳng.

Những điều đó làm mình thấy rằng, một bộ phận các cặp vợ chồng Việt Nam vẫn còn những khoảng cách không thể vượt qua nổi khi đề cập đến "chuyện ấy" với người bạn đời. Trên một diễn đàn, thành viên Minhla…chia sẻ: “Vợ chồng mình thì mới cưới, trước hôn nhân cũng có chuyện “ăn cơm trước kẻng” nhưng tính cho đến giờ 2 người vẫn chưa cở mở lắm về chuyện đó. Mình đã từng tự chủ động nhưng chồng mình lại thờ ơ làm mình mất cả hứng. Với lại, mình nghĩ nếu phụ nữ chủ động quá thì đàn ông sẽ nghĩ không tốt khi vợ/bạn gái có nhiều ham muốn trong chuyện đó”. Chính tâm lý này đã khiến nhiều chị em khá bối rối hoặc không dám bày tỏ nỗi lòng mình với người chồng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, những lúc “chuyện vợ chồng” bị trục trặc thì nguyên nhân có thể là do vấn đề phụ khoa. Bạn nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe phụ khoa. Ngoài ra về vấn đề tâm lý, bạn cần sự hỗ trợ rất lớn từ người bạn đời, hãy nói cho người chồng, vợ biết những điểm nào làm bạn thấy thích, những điểm nào dễ làm bạn đánh rơi cảm hứng. Sự cởi mở, chân thành của hai vợ chồng chính là chìa khóa vàng đem lại hạnh phúc và sự thoải mái trong đời sống tình dục.

Nếu bản thân bạn chưa thể khắc phục được và rất khó để chia sẻ với người bạn đời, bạn nên tìm đến các chuyên gia tư vấn về sức khỏe và tâm lý gia đình để có những lời khuyên hữu ích.
Chia sẻ