Ly hôn từ năm 30, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy quyết không tái hôn vì lý do này, nhiều mẹ đơn thân cần lưu ý

Min,
Chia sẻ

"Tôi có con gái và ly hôn từ năm 30 tuổi, suốt những năm tháng tuổi thơ của con, tôi chưa bao giờ dẫn bất cứ người đàn ông nào về nhà ở lại. Và tôi cũng chưa bao giờ có ý định lấy chồng".

Không chỉ thành công trên thương trường khi vừa đảm nhận vị trí Giám đốc của một công ty về vận tải biển, chủ sở hữu của 3 nhà hàng rất có tiếng tăm, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy còn là một bà mẹ đơn thân có nhiều bài học dạy con cực kỳ thú vị, được đông đảo các bậc phụ huynh quan tâm mỗi ngày trên mạng xã hội.

Mới đây, chị đã không ngần ngại đăng đàn chia sẻ câu chuyện của riêng mình về lý do nhất quyết không tái hôn, dù cho lúc ly hôn chị chỉ mới 30 tuổi. Thậm chí chị còn nói, suốt khoảng thời gian làm mẹ đơn thân, chị chưa bao giờ đưa một người đàn ông nào về nhà và ở lại. Toàn bộ bài viết của chị Thu Thủy có nội dung như sau:

Ly hôn từ năm 30, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy quyết không tái hôn vì lý do này, nhiều mẹ đơn thân cần lưu ý - Ảnh 1.

"Cách đây mấy tuần, ở trên xe tôi vô tình nghe một chương trình tư vấn tâm lý qua radio. Câu chuyện đó ám ảnh nặng nề tôi đến tận bây giờ. Một cô bé 16 tuổi tâm sự với chuyên gia rằng tâm lý cô đang bất ổn, cô hay nóng tính, không kiềm chế được, mất ngủ triền miên và đau bao tử nặng.

Chuyên gia tư vấn hỏi và được biết cô bị ba đánh thừa sống thiếu chết và cô đã bỏ nhà đi làm xa. Hỏi một hồi mới biết đó là cha dượng, ngay lập tức chuyên gia hỏi em có bị lạm dụng tình dục không? Tôi lặng người khi nghe em khóc và nói em đã chống cự được và bị đánh nên bỏ nhà đi.

Hỡi những bà mẹ thương con. Có con gái, bất kể lớn hay nhỏ, nếu các chị em ly hôn và lấy chồng khác, hãy hết sức chú ý tới con gái của mình. Có những chuyện các con sợ mẹ buồn hay bị hăm dọa mà không dám nói ra. Theo lời của chuyên gia, 90% các vụ xâm hại tình dục trẻ em đều là do những người thân quen, hàng xóm, bà con mà đối tượng dễ gây án nhất là cha dượng, bởi ông ta sống chung trong nhà.

Ly hôn từ năm 30, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy quyết không tái hôn vì lý do này, nhiều mẹ đơn thân cần lưu ý - Ảnh 2.

Chị em đừng nhìn bề ngoài mà đoán người, không ai biết được phần "con" lúc nào trỗi dậy trong một con người. Tới đó người ta dễ đổ thừa vì say, vì hoàn cảnh... khi chuyện đã xảy ra thì ân hận cũng không còn kịp nữa. Tôi có con gái và ly hôn từ năm 30 tuổi, suốt những năm tháng tuổi thơ của con, tôi chưa bao giờ dẫn bất cứ người đàn ông nào về nhà ở lại. Và tôi cũng chưa bao giờ có ý định lấy chồng.

Tôi nghĩ mỗi người một hoàn cảnh, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để sống cuộc đời độc thân sau khi ly hôn. Nhưng khi lấy chồng khác, con gái có cha dượng, chị em hãy hết sức quan tâm tới con mình, đừng để con ở nhà một mình với người đàn ông không phải cha nó dù ở bất cứ tuổi nào.

Ở xứ mình, nhất là ở nông thôn, phụ nữ thường suy nghĩ đơn giản rằng chồng mình cũng là cha nó. Xin thưa: Không cùng huyết thống, không bị ngăn cản bởi tình cha con ruột thịt thì chẳng có gì đảm bảo rằng con gái bạn không bị "mần thịt". Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi, tất nhiên xã hội có người tốt, kẻ xấu nhưng để bảo vệ con gái mình, chị em cũng nên lo xa là vừa".

49326595_311578892800609_7182000507999748096_n
49326595_311578892800609_7182000507999748096_n
41934097_2294881710526068_3570223420572434432_n
41934097_2294881710526068_3570223420572434432_n

Quả thật, đọc hết bài viết nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ bởi lý do hết sức cao cả của Đoàn Thu Thủy, một người mẹ đơn thân không chỉ yêu con mà còn sẵn sàng hy sinh tuổi xuân của mình để vẹn tròn trách nhiệm với con, bảo vệ con cái khỏi những nguy cơ khó có ai có thể lường trước.

Đáng nói, bài viết xuất hiện giữa thời điểm xã hội ngoài kia có quá nhiều sự vụ liên quan đến việc lạm dụng trẻ em, từ việc bé gái bị gã đàn ông đồi bại dở trò sàm sỡ trong thang máy, cô học trò bị "yêu râu xanh" bán thịt lợn dụ dỗ dở trò đồi bại trên đường đi học về, cho đến các vụ án liên quan đến những con "yêu râu xanh" đội lốt người thân hại đời biết bao nhiêu đứa trẻ... càng làm cho những giá trị mà chị Thu Thủy sẽ chia có sức nặng, thậm chí còn khiến bao bà mẹ đơn thân phải giật mình tự vấn.

Ly hôn từ năm 30, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy quyết không tái hôn vì lý do này, nhiều mẹ đơn thân cần lưu ý - Ảnh 4.

Thôi thì, như người xưa có câu "thà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh", những bậc phụ huynh có con nhỏ qua bài viết này hy vọng sẽ cẩn trọng hơn trong quá trình nuôi dạy con cái, bảo vệ con khỏi những hiểm nguy đang ngày ngày rình rập ngoài kia bằng sự cảnh giác cao độ của mình. Để những đứa bé thôi đánh mất đi tương lai, thôi gặp phải các chấn thương nghiêm trọng về tâm lý và cả thể lý như cô gái trong bài viết nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy có đề cập.

Phụ nữ, trẻ em phải được an toàn dù ở bất cứ nơi đâu. Hãy lên tiếng cùng aFamily trong chiến dịch "Quyền an toàn" để chặn đứng xâm hại, sàm sỡ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn!

Đã đến lúc lên tiếng. Im lặng là thỏa hiệp với tội ác.

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi tại ĐÂY hoặc qua email doisong@afamily.vn và Fanpage chính thức của aFamily để góp tiếng nói của mình vào chiến dịch này. Chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật danh tính của bạn.

(Ảnh: FBNV)

Chia sẻ