Lý giải nguyên nhân Song Joong Ki và Kim Soo Hyun khiến fan nữ "điên đảo"

Sharon Lin,
Chia sẻ

Cả Kim Soo Hyun và Song Joong Ki đều là những ngôi sao tài năng hàng đầu của “xứ sở kim chi”.

Hiện nay, bộ phim Hậu duệ của mặt trởi đang là bộ phim không chỉ rất hot ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Nam chính Song Joong Ki chính là cái tên thu hút nhất, gây sự chú ý nhất trong cả bộ phim. Không chỉ là ngôi sao đa tài, Song Joong Ki còn là một trong những diễn viên đi đầu trong làn sóng Hallyu hiện nay.
                         
Và hơn thế nữa, Hậu duệ của mặt trời cũng bị đem ra so sánh với Vì sao đưa anh tới. Không chỉ vượt qua kỷ lục của Vì sao đưa anh tới, Hậu duệ của mặt trời cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên những thành tích “bất bại” trong làng phim Hàn Quốc. Đương nhiên, hai nam chính Song Joong Ki và Kim Soo Hyun nghiễm nhiên bị đặt lên bàn cân so sánh.
 
Con đường sự nghiệp suôn sẻ
 
Khi nhắc đến Song Joong Ki, mọi người đều biết anh thành công với vai diễn Goo Yong Ha trong bộ phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal. Cũng từ đó mà Song Joong Ki trở nên nổi tiếng, sự nghiệp bắt đầu đi lên rất thuận lợi.
 
Song Joong Ki trong Sungkyunkwan Scandal.
 
Trước khi nhập ngũ vào ngày 27/8/2013, Song Joong Ki đã có một năm 2012 cực kỳ thành công trong cả lĩnh vực truyền hình cũng như điện ảnh. Xuất hiện trong bộ phim truyền hình Nice guy, Song Joong Ki được đánh giá rất cao với diễn xuất nội tâm và đa màu sắc, thu hút được nhiều người xem và đạt được rating cao. Bên cạnh đó, tác phẩm điện ảnh Chàng trai người sói cũng đạt được nhiều ấn tượng. Song Joong Ki lại khẳng định được vị trí của mình trong diễn xuất khi phim thu về 42 triệu USD doanh thu phòng vé, nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia.
 
Song Joong Ki trong Nice Guy.
 
Nhập ngũ 2 năm, Song Joong Ki có màn trở lại cực kỳ ấn tượng với Hậu duệ của mặt trời. Khi trình chiếu, bộ phim đã có rating 14.3% và chỉ sau 6 tập đã tăng lên là 28.5%. Một lần nữa, anh lại khẳng định chắc chắn hơn với mọi người về diễn xuất của mình. Ngoài ra, Song Joong Ki cũng đang tiếp tục gây chú ý với dự án điện ảnh mới – Battleship.
 
Song Joong Ki trong Hậu duệ của mặt trời.
 
Còn Kim Soo Hyun cũng có con đường suôn sẻ không kém. Bắt đầu đóng phim từ năm 2007, Kim Soo Hyun đã được kỳ vọng là một trong những ngôi sao tương lai của làng phim Hàn Quốc. Và Kim Soo Hyun đã chứng minh được nhận định đó là đúng khi tạo dựng nên thành công trong bộ phim Dream High.
 
Kim Soo Hyun trong Dream High.
 
Cũng giống như Song Joong Ki, Kim Soo Hyun có một năm 2012 cực kỳ thành công trong cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện. Bộ phim truyền hình Mặt trăng ôm mặt trời đã đưa Kim Soo Hyun nổi tiếng toàn châu Á. Không chỉ diễn xuất được khẳng định, anh còn nhận được rất nhiều lời khen. Mặt trăng ôm mặt trời cũng là bộ phim có rating cao nhất Hàn Quốc năm 2012 với 42.2% ở tập cuối. Tiếp đó, Kim Soo Hyun cũng tham gia một vai phụ trong phim điện ảnh Đội quân siêu trộm. Tuy đất diễn không nhiều nhưng Kim Soo Hyun vẫn khẳng định được tài năng của mình khi phim đạt doanh thu lên đến 87 triệu USD.
 
Kim Soo Hyun trong Mặt trăng ôm mặt trời.
 
Năm 2013, Kim Soo Hyun có được vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Ẩn thân. Bộ phim thu về 44 triệu USD doanh thu phòng vé và diễn xuất của Kim Soo Hyun tiếp tục được khẳng định. Cuối năm, Kim Soo Hyun cùng với bạn diễn Jun Ji Hyun đã tạo nên cơn sốt toàn châu Á với bộ phim Vì sao đưa anh tới. Đây cũng có thể coi là bộ phim đỉnh cao trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun.
 
Kim Soo Hyun trong Vì sao đưa anh tới.
 
Sang đến năm 2015, Kim Soo Hyun tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim The Producers nhưng không thành công như dự kiến. Và năm 2016 này, anh sẽ tham gia bộ phim điện ảnh Real và được kỳ vọng sẽ làm nên thành công như những tác phẩm mà anh tham gia trước đây.
 
Đoạt những giải thưởng danh giá
 
Nếu so sánh về giải thưởng thì Song Joong Ki thua hẳn trước Kim Soo Hyun. Tính sơ qua, Song Joong Ki đoạt được 13 giải trong khi Kim Soo Hyun nắm trong tay 57 giải thưởng lớn nhỏ. Song Joong Ki từng được đề cử giải Baeksang cho Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim Nice guy) và đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Nickelodeon Kids' Choice Awards với bộ phim Chàng trai người sói.
 
 
Trong sự nghiệp cho đến hiện tại, Kim Soo Hyun đã thắng 4 giải trong tổng số 7 đề cử với giải thưởng danh giá Daesang. Ngoài ra, anh cũng giành được Giải Baeksang cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất với vai diễn trong Ẩn thân.
 
 
Những giải thưởng cũng như đề cử đã giúp Song Joong Ki và Kim Soo Hyun khẳng định được tài năng của bản thân. Dù không có nhiều giải thưởng như Kim Soo Hyun nhưng Song Joong Ki cũng không thua kém gì đồng nghiệp trong diễn xuất.
 
Khả năng ca hát được khen ngợi
 
Khi tham gia trong bộ phim Nice guy, không chỉ được khen ngợi diễn xuất, Song Joong Ki còn khoe đươc khả năng ca hát của mình. Bài hát Really mà Song Joong Ki hát đã chiếm trọn được cảm tình trong lòng công chúng yêu nhạc.
 
Không thua kém gì, Kim Soo Hyun cũng được đánh giá cao trong lĩnh vực ca hát. Nhờ khả năng vốn có mà trong bộ phim về đề tài âm nhạc như Dream High, Kim Soo Hyun dễ dàng thể hiện được các ca khúc một cách xuất sắc. Anh đã từng hát bài Dreaming (trong phim Dream High), Only You (trong phim Mặt trăng ôm mặt trời) và bài In Front of Your House (trong phim Vì sao đưa anh tới).
 
Cát-xê cao ngất ngưởng
 
Mức cát-xê là điều không thể thiếu khi “cân đo” hai mỹ nam này. Hiện nay, cát-xê một tập phim mà Song Joong Ki nhận được vào khoảng 60 triệu won (khoảng 1,2 tỷ VNĐ). Năm 2012 trước khi nhập ngũ, Song Joong Ki cũng mang về 700 triệu won (khoảng 13 tỷ VNĐ) với hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn.
 
 
Còn Kim Soo Hyun, anh là một trong những ngôi sao nam được trả cát-xê cao nhất với 100 triệu won/ tập (khoảng 1,9 tỷ VNĐ). Chỉ tính trong năm 2015, Kim Soo Hyun đã đút túi 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ VNĐ) từ các hợp đồng quảng cáo trong và ngoài nước.
 
 
Kim Soo Hyun và Song Joong Ki đều là những ngôi sao nam hàng đầu của Hàn Quốc. Sau khi kết thúc việc nhập ngũ, Song Joong Ki có màn trở lại cực kỳ ấn tượng và sẽ tiếp tục giữ vững được đỉnh cao của mình. Trong khi đó, Kim Soo Hyun rất có thể sẽ nhập ngũ vào năm nay khi anh đang dần giảm bớt lượng công việc xuống.
Chia sẻ