Lý Á Bằng bị cáo buộc đầu cơ rửa tiền

Đặng Nam,
Chia sẻ

Thông tin chi tiết về vụ việc này sẽ sớm được thông báo chính thức trong vài ngày tới.

Quỹ văn hóa do Lý Á Bằng quản lý bị cáo buộc lợi dụng tên của tổ chức để đầu tư bất động sản. Ngay sau đó, ngày 22/12, nam diễn viên Lệnh Hồ Xung nhanh chóng đưa ra phản hồi, hiện Bộ dân sự đã có kết luận điều tra và sẽ được thông báo sớm.

Lý Á Bằng bị cáo buộc đầu cơ rửa tiền 1

Lý Á Bằng hiện là đại diện hợp pháp Quỹ Phát Triển Văn Hóa Trung Quốc kể từ tháng năm 2012 và Công ty TNHH Phát Triển Văn hóa Bắc Kinh từ tháng 6/2001. Theo quy định của Trung Quốc về quản lý các nguồn Quỹ tài trợ, một người không được đại diện cho nhiều tổ chức cùng một lúc, điều khoản này được nêu ra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Do đó, nam diễn viên đã bị nghi ngờ lợi dụng tên tổ chức để đầu tư vào ngành bất động sản. Bộ dân sự Bắc Kinh cho biết họ đang điều tra vụ việc này và sẽ có những án phạt đích đáng dành cho Lý Á Bằng nếu những lời buộc tội được xác nhận.

Lý Á Bằng bị cáo buộc đầu cơ rửa tiền 2

“Bộ Dân sự thông báo đã kết quả điều tra được hai ngày rồi, thông tin đó sẽ sớm được công khai. Tuy nhiên, tôi không tiện để đề cập về vấn đề này”, nam diễn viên họ Lý phát biểu tại buổi họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh vào chiều 22/12.

Anh cũng khẳng định thêm: “Quỹ được thành lập là để quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi đã đóng góp khoảng 2,4 triệu NDT (khoảng 8,2 tỷ đồng) để phát triển Quỹ. Tôi chưa từng sử dụng tên Quỹ để phục vụ cho công việc kinh doanh cá nhân”.

Chia sẻ