LƯU Ý: Ngày 27-28/2 mới chính thức chốt lịch đi học lại của học sinh, sinh viên toàn quốc

Thanh Hương,
Chia sẻ

Thủ tướng cho biết, hiện tại chưa thể chốt việc học sinh sẽ đi học lại vào ngày 2/3. Đấy mới là phương án chuẩn bị sẵn sàng, còn phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch đến hết tuần này.

Chiều ngày 24/2, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày phương án cho học sinh, sinh viên cả nước sẽ quay trở lại trường học từ ngày 2/3, trừ một vài địa phương. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, hướng dẫn cho các thầy cô, nhà trường vệ sinh, khử khuẩn, tiêu độc, quy trình phòng chống bệnh. Ông nhấn mạnh không thể chờ hết dịch mới cho học sinh quay trở lại trường.

LƯU Ý: Chưa chốt việc cho học sinh đi học lại vào ngày 2/3, đến ngày 27-28/2 tùy tình hình dịch mới chốt ngày đi học - Ảnh 1.

Chưa chốt việc cho học sinh đi học lại vào ngày 2/3 (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, Thủ tướng có ý kiến, hôm nay chưa thể chốt việc học sinh sẽ đi học lại vào ngày 2/3. Hiện nay đấy mới là phương án chuẩn bị sẵn sàng, còn phải tiếp tục theo dõi tình hình dịch đến hết tuần này.

Thủ tướng nhấn mạnh, vẫn chưa chốt là tuần sau cả nước đi học lại mà đến thứ 5, thứ 6 tuần này (tức 27-28/2) tùy tình hình thì Bộ trưởng GD-ĐT mới chốt ngày đi học.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiến nghị: Bộ GD-ĐT theo thẩm quyền quyết định cho học sinh phổ thông, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm đi học trở lại trong toàn quốc trong ngày 2/3. Đối với học sinh mầm non và tiểu học, THCS, có thể xem xét quyết định cho nghỉ học thêm 2 tuần. Sau đó quyết định cụ thể thời điểm đi học tùy theo diễn biến dịch.

LƯU Ý: Chưa chốt việc cho học sinh đi học lại vào ngày 2/3, đến ngày 27-28/2 tùy tình hình dịch mới chốt ngày đi học - Ảnh 3.

Chia sẻ