Talkshow#2 - We Are Family: Người thứ 3 có lỗi hay không?

Lương Mạnh Hải: Đàn ông đánh ghen thường đánh vợ, còn phụ nữ thì đánh nhân tình, đôi khi lại cũng là nạn nhân

WAF,
Chia sẻ

Các ông chồng, bà vợ nghĩ thế nào về lập luận nghe khá có lý này của Lương Mạnh Hải?

Tiếp nối sau Talkshow đầu tiên, lại thêm một chủ đề nữa tiếp tục được đưa ra mổ xẻ tại “bàn tròn” của chiến dịch We Are Family 2016: “Người thứ ba - Có lỗi hay không có lỗi?”. Đụng chạm tới một trong những vấn đề được coi là nhạy cảm và nóng bỏng nhất trong cuộc sống hôn nhân của các chị em phụ nữ, vì thế nên hai khách mời đã có cơ hội để bày tỏ những quan điểm thẳng thắn của bản thân kèm theo đó là những câu chuyện thú vị mà họ đã có cơ hội được chứng kiến.

Talkshow số thứ 2 của We Are Family 2016 được bắt đầu bằng một đoạn clip tình huống nhỏ. Và clip này chắc hẳn cũng khiến không ít người hoang mang về câu hỏi: Có nên đổ lỗi cho người thứ 3 hay không? Hay ai ở đây mới thực sự là người thứ 3 trong một mối quan hệ rắc rối.

Hai vị khách mời tham dự Talkshow số 2 là nữ nhà văn Trang Hạ và diễn viên Lương Mạnh Hải – hai nhân vật nổi tiếng với khả năng “hoạt ngôn” trên văn đàn và làng giải trí. Trước khi bước vào trò chuyện, hai khách mời đã cùng lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm chiếc phong bì thể hiện quan điểm của mình.

waf01
Lương Mạnh Hải

Đại diện cho bên không ủng hộ kẻ thứ ba là nữ nhà văn nổi tiếng với tên gọi “nói hộ tiếng lòng của phụ nữ” – Trang Hạ, còn nam diễn viên đẹp trai Lương Mạnh Hải sẽ có nhiệm vụ phản bác lại quan điểm của Trang Hạ khi đứng cùng phe ủng hộ kẻ thứ ba. Đặc biệt, trong Talkshow số 2 này, hai khách mời đã có tới 3 “vũ khí” vô cùng hữu ích, đó là 3 chiếc thẻ: “Cấm” – sử dụng khi không đồng tình với quan điểm của đối phương, “Like” – sử dụng khi thích quan điểm của đối phương và “Unlike” – sử dụng khi không thích quan điểm của đối phương.

waf02
Nhà văn Trang Hạ

Với sự dẫn dắt của MC Phí Linh, Trang Hạ và Lương Mạnh Hải đã liên tục đưa ra những ý kiến tranh cãi gay gắt về chủ đề nhạy cảm này, thậm chí trong nhiều khía cạnh, họ không bỏ lỡ cơ hội “công kích” đối phương khiến cuộc đối thoại càng trở nên gay cấn. 

Lương Mạnh Hải: “Một số bà vợ mong có người thứ ba xuất hiện”

Hôn nhân thời hiện đại quả thực không hề dễ dàng khi không chỉ là câu chuyện giữa người đàn ông và người đàn bà, mà đôi khi chúng ta còn phải đau đầu trước một mớ bòng bong là mâu thuẫn khi có kẻ thứ ba chen vào.

Câu hỏi được đưa ra làm chủ đề tranh luận đầu tiên giữa hai khách mời đó là: Mâu thuẫn có trước hay người thứ ba có trước?

Diễn biến phần 2: Lương Mạnh Hải nói Trang Hạ muốn đẩy hết tội cho người thứ 3, và anh thấy thế không công bằng! Còn Trang Hạ lại cho rằng: "Không ai có thể tiếp xúc được với nhiều chiêu trò của người thứ 3 như tôi", và chị hoàn toàn không thể bênh vực người thứ 3.

Nhà văn Trang Hạ nghiêng về quan điểm người thứ ba có trước rồi mới xảy ra mâu thuẫn. Cô hướng sự chú ý của mọi người tới một luận điểm khá sắc sảo để bảo vệ cho quan điểm của mình, khi đưa ra ví dụ về câu chuyện của các nhà từ thiện nổi tiếng thế giới: Từ trước đến nay chỉ có người từ thiện tiền bạc, từ thiện cuộc đời mình để chăm sóc cho trẻ em nghèo chứ không ai lại đem từ thiện tình yêu và tình dục cả. 

Hơn thế nữa, Trang Hạ thẳng thắn khi phát biểu: "Những kẻ khốn nạn thường mang danh người tử tế để đi làm điều khốn nạn, cũng như những điều xấu xa thường mang một vỏ bọc đẹp đẽ, chấp nhận hi sinh cao cả vì người khác chứ không phải dục vọng thấp kém của bản thân mình". Có thể nói, nữ nhà văn đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để lên án những lý do của kẻ thứ ba khi chen vào cuộc hôn nhân của người khác.

waf3

Đứng ở phía đối lập, Lương Mạnh Hải cực lực phản đối cái nhìn một chiều của Trang Hạ và cho rằng lỗi luôn nằm ở cả hai phía, thậm chí có một câu chuyện khá sốc mà anh đã đưa ra làm ví dụ để bảo vệ cho quan điểm rằng một số bà vợ mong có người thứ ba xuất hiện: "Có một cô vợ biết anh chồng có bồ, tình cờ một hôm, cô ấy biết anh ta bỏ cô bồ thì cô vợ đến gặp cô bồ và nói rằng: chị cấm em không được bỏ anh ấy, em không bỏ thì chị sẽ tặng em một cái túi. Lý do mà cô vợ đưa ra đó là vì khi không có bồ, mỗi khi trở về nhà anh chồng thường cáu gắt, thô lỗ, tìm mọi cách trút hết lên chị vợ. Nhưng khi có bồ thì cảm giác tội lỗi đã khiến anh chăm sóc vợ nhiều hơn. Điều đó khiến cô vợ cảm thấy rằng khi có người thứ ba, tự nhiên chồng đối xử với mình rất khác".

Trang Hạ: Nếu ai đang có ý định ngoại tình, hãy add facebook của Lương Mạnh Hải

Cuộc tranh luận giữa Trang Hạ và Lương Mạnh Hải tiếp diễn với cường độ gay gắt ngày một nâng tới đỉnh điểm. Vẫn kiên quyết cho rằng “kẻ thứ ba có lỗi”, và sau màn bảo vệ đầy khéo léo của Lương Mạnh Hải, Trang Hạ còn phản pháo người thuộc phe đối diện rằng: “Các bạn độc giả của Afamily, nếu ai đang có ý định ngoại tình, hãy add facebook của Lương Mạnh Hải, bởi vì anh ấy bảo vệ bạn vô cùng thuyết phục”. Câu nói đùa này của Trang Hạ đã khiến nam diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” phải cười ngặt nghẽo.

Diễn biến phần 3: Trang Hạ phủ nhận "Tình yêu không có lỗi, nhưng hành vi có lỗi" khi Lương Mạnh Hải lôi chuyện tình yêu, tình cảm ra bênh vực người thứ 3.

Trang Hạ cho rằng chỉ có hai thứ trên đời này mà chúng ta không thể lựa chọn được đó là nhan sắc và xuất thân, còn lại mọi thứ đều có thể lựa chọn được. Vậy nên nếu một ai đó lựa chọn trở thành bồ thay vì vợ thì đương nhiên họ sẽ có lỗi với người đến trước trong cuộc hôn nhân kia. “Nếu bạn là một người có lòng tự trọng, sao bạn không bảo anh ấy giải quyết xong đống tro tàn trong cuộc đời anh ấy đi rồi bạn hãy tới?”, câu nói này đã khiến hai khách mời còn lại gật đầu đồng tình.

waf4

Vẫn giữ nguyên lập trường như ban đầu, Lương Mạnh Hải không đồng ý với việc nhìn từ một phía mà nên có cái nhìn nhiều chiều hơn khi luận tội. Anh tán thành việc tất cả những người trong cuộc cùng xem lại bản thân mình để thấy được phần sai của mình nằm ở đâu, những bà vợ đã làm gì khiến cho cuộc hôn nhân lâm vào ngõ cụt như thế này.

Người thứ ba không có lỗi bởi vì tình yêu không có lỗi

Sau đoạn clip phóng sự về tác động mà kẻ thứ ba mang đến cho gia đình, Lương Mạnh Hải cho biết anh không còn muốn ủng hộ quan điểm rằng “vì chúng ta có những đứa con nên chúng ta phải hi sinh, tiếp tục sống với nhau để những đứa con có cả bố và mẹ”, bởi theo anh thì nếu sống trong một gia đình mà bố mẹ hay cãi vã nhau thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của đứa trẻ. Nam diễn viên cũng dứt khoát cho rằng nếu hai người đã cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân thì nên chấm dứt.

Diễn biến phần 4: Chúng ta nói gì về sự chịu đựng? Đừng hỏi lỗi khi mà người phải chịu đựng hậu quả chuyện ngoại tình là những đứa con.

Một trong những luận điểm gây sốc của Lương Mạnh Hải trong phần tranh luận này đó là việc anh “phủ nhận” lỗi của kẻ thứ ba bởi “tình yêu không có lỗi”. Chắc chắn lời bảo vệ này của Lương Mạnh Hải sẽ khiến nhiều bà vợ đứng ngồi không yên. Nhà văn Trang Hạ cũng gay gắt phản đối câu nói này, cô đưa ra nhiều ý kiến để bác bỏ, trong đó nổi bật nhất là việc “Hãy để tình yêu vô tội giống như vốn dĩ nó như thế”.

Làm thế nào để hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng sau khi người thứ 3 đi qua?

Phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ luôn là những đứa trẻ chịu thiệt thòi. Chính vì thế mà sau những rạn nứt, điều mà người ta luôn nghĩ đến đầu tiên chính là làm thế nào để hàn gắn lại mối quan hệ giữa vợ và chồng, chữa lành vết thương.


Đứng trước câu hỏi làm thế nào để hàn gắn lại hôn nhân, nhà văn Trang Hạ cho rằng “mất quá khứ nhưng vẫn còn tương lai”, nếu còn lòng tin về nhau thì hai người nên tán tỉnh lại nhau từ đầu chứ không phải là rạn nứt sẽ hết chỉ bằng một câu tha thứ. Có một cách khá đơn giản mà Trang Hạ đưa ra làm ví dụ, đó là lựa chọn của một cặp vợ chồng đã quyết định sơn lại toàn bộ phòng khách, treo ảnh gia đình. Tóm lại, điều cô muốn nhấn mạnh đó là hai người cần phải làm một điều gì đó khác biệt, bởi khi yêu người ta có khi chưa cần hành động nhưng thời điểm này lại là lúc cần hành động.

waf5
Đứng ở phía ngược lại, Lương Mạnh Hải lại nghĩ rằng cách của Trang Hạ đưa ra là quá khó bởi hai người đã mất đi lòng tin, đây mới chính là gốc rễ của vấn đề. Tuy vậy, Lương Mạnh Hải cũng cho rằng không có cách nào dễ hơn cả.

Mặc dù luôn giữ quan điểm phản đối kẻ thứ ba nhưng trong trường hợp đánh ghen, Trang Hạ lại hoàn toàn bảo vệ họ. Bởi cô cho rằng họ sai nhưng sai phạm của họ có thể sẽ được pháp luật xử lý nhưng việc các bà vợ xúc phạm, lột quần áo, làm nhục họ thì đó lại là hành vi vi phạm pháp luật.
Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là: Nếu phát hiện ra chồng có bồ thì chẳng lẽ lại chịu ngậm bồ hòn làm ngọt? Nhà văn Trang Hạ cho rằng nếu ở nước ngoài, người ta coi ngoại tình là một tiền án thì ở Việt Nam thì không và đó chính là một sự thiệt thòi.

waf6

Rõ ràng, càng đi sâu vào mổ xẻ vấn đề nhỏ thì ta lại phát hiện thêm nhiều những vấn đề lớn lao hơn trong cuộc sống gia đình. Sự xuất hiện của kẻ thứ ba sẽ vừa là “công”, vừa là “tội” theo quan điểm của từng người, nhưng quan trọng hơn là qua đó, chúng ta có cơ hội nhìn nhận lại mối quan hệ của mình để từ đó củng cố sự gắn kết, tình yêu giữa các thành viên.

Chia sẻ