Lưỡi bị đau – có nguy hiểm không?

N. D - Theo Manmade,
Chia sẻ

Có nhiều nguyên nhân gây đau ở lưỡi. Khi bị đau lưỡi, người bệnh thường thấy rất khó chịu, bởi lưỡi là phần nhạy cảm của cơ thể và nó là trung tâm vị giác được “sử dụng” cả ngày.

Những nguyên nhân có thể khiến lưỡi bạn bị đau:

1. Virus mụn rộp ở miệng (oral herpes): Còn được gọi là “viêm miệng do herpes” gây ra. Herpes gây ảnh hưởng đến lưỡi và miệng, có thể gây ra lở loét và khó chịu, đau đớn. Herpes miệng là do virus gây ra, thường gặp ở môi, lưỡi và bên trong miệng, gây ra lở loét đau đớn, khó chịu. Trong một số trường hợp, herpes miệng có thể gây sốt và đau khắp cơ thể.

2. Nhiễm trùng nấm: Một số bệnh nhiễm trùng nấm men ở miệng có thể gây ra lở loét trong miệng và lây lan sang cả vùng lưỡi. Nhiễm nấm men trong miệng cũng đôi khi được gọi là "tưa miệng, tưa lưỡi". Nhiễm trùng nấm men có nhiều khả năng xảy ra ở trẻ sơ sinh, những người mang răng giả, và những người có hệ miễn dịch bị suy yếu.
 

3. Nhiễm khuẩn liên cầu: Nhiễm khuẩn liên cầu cũng là một nguyên nhân gây ra lở loét và các vấn đề khó chịu khác trong miệng và khu vực xung quanh miệng. Loại khuẩn này có thể bắt đầu từ trong miệng và di chuyển xuống cổ họng và da.

4. Tổn thương ở lưỡi: Đôi khi chỉ đơn giản là có một chiếc răng lởm chởm, răng giả lắp kém chất lượng, do thức ăn cay, bỏng lưỡi, hoặccác vết thương trong miệng do bị kích thích cũng có thể gây ra lở loét phát triển trên lưỡi. Lưỡi là một phần rất nhạy cảm trong miệng, và nó có thể trở nên bị kích thích dễ dàng chỉ bằng các vấn đề nhỏ như thế này.

5. Lở loét miệng: Những vết loét nhỏ trong miệng và trên lưỡi cũng có thể khiến lưỡi bị đau. Trong những trường hợp này, bạn có thể dùng thuốc mỡ để bôi và giảm sự khó chịu do vết loét gây ra.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ