Luật sư bình luận về "hợp đồng tình cảm" vụ hoa hậu Phương Nga

,
Chia sẻ

Luật sư Chánh nhận định, nếu có bản hợp đồng quan hệ tình cảm giữa hoa hậu Phương Nga và ông Mỹ thì đó là một hình thức của hành vi mua bán dâm.

Hợp đồng tình dục là một hình thức mua bán dâm

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP HCM) nhận định, nếu sự thật như lời hoa hậu Phương Nga khai thì "Hợp đồng tình cảm" (còn bị cáo Dung khai là "Hợp đồng tình dục") giữa cô và ông Cao Toàn Mỹ có dấu hiệu của hành vi mua, bán dâm.

Bởi lẽ, theo khoản 1, 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm thì: Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Còn mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Về hợp đồng tình cảm 16,5 tỷ đồng này, luật sư Chánh cho rằng nếu có thật thì nó cũng vô hiệu. Bởi vì ông Mỹ đã có gia đình, nếu có quan hệ với cô Nga thì đã vi phạm Luật hôn nhân gia đình, chế độ một chồng và trái đạo đức xã hội.

Điều 128 Bộ luật Dân sự quy định, giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Luật sư Chánh cho biết thêm, hợp đồng này chỉ là lời khai một phía từ hoa hậu Phương Nga và bị cáo Dung. Do đó, cơ quan điều tra cần phải làm rõ, chứng minh được có giao dịch tình - tiền với ông Mỹ hay không, hợp đồng tồn tại hay không tồn tại.

Nếu chứng minh được hợp đồng tình cảm có thật thì việc cáo buộc hành vi lừa đảo của Phương Nga có thể bị phá vỡ. Trong trường hợp không có chứng cứ nào chứng minh thì tòa sẽ không chấp nhận lời khai của Phương Nga và tiếp tục xem xét các chứng cứ trong vụ án để xét xử bị cáo về hành vi lừa đảo bán nhà cho vị đại gia này.

Luật sư bình luận về hợp đồng tình cảm vụ hoa hậu Phương Nga - Ảnh 1.

Ông Cao Toàn Mỹ. Ảnh: K.Thành.

Cần giám định lại hồ sơ

Chung quan điểm trên, luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn luật sư TP HCM) cũng nhận định do ông Mỹ đã có vợ nên hợp đồng này vô hiệu, không phải là giao dịch dân sự vì nó đã vi phạm Luật hôn nhân gia đình, chế độ một vợ một chồng.

Về việc đây có phải là hành vi mua bán dâm hay không, ông Hiệp nhận định cần phải tìm ra bản hợp đồng đó mới chứng minh được. Nếu trong hợp đồng có ghi điều khoản cô hoa hậu phải quan hệ tình dục với ông Mỹ, thì đó là mua bán dâm.

"Đây không phải vi phạm hình sự nên nếu có 2 người chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi mua, bán dâm", luật sư Hiệp cho biết. Hiện tại, theo lời Phương Nga khai thì cô thỏa thuận nhận 16,5 tỷ đồng để quan hệ tình cảm với ông Mỹ trong 7 năm. Thời gian đó, 2 người chung sống, đi du lịch cùng nhau là bình thường, chưa đủ cơ sở kết luận đó là mua, bán dâm.

Trước mắt, cơ quan điều tra phải tiến hành xác định hành vi lừa đảo của Phương Nga vì cô khai bị người của ông Mỹ dẫn dụ, ép buộc làm hồ sơ. Do đó, cần giám định lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ đã thu thập về hành vi lừa đảo này xem có bị làm giả hay không.

"Đồng thời, trong quá trình điều tra, Phương Nga không khai gì. Do đó, căn cứ buộc tội dựa khá nhiều vào lời khai của ông Mỹ và người làm chứng thì không khách quan", luật sư Hiệp nói.

Về tình tiết mới là hợp đồng tình cảm mà Phương Nga khai, luật sư Hiệp cho rằng, cần phải làm rõ bản hợp đồng này có thật hay không, vì điều này rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ vụ án.

Nếu hợp đồng này có thật, thì hành vi lừa đảo vô hiệu. Hợp đồng không có thật thì Phương Nga tiếp tục bị xử lý tội lừa đảo. Còn một trường hợp nữa là hợp đồng tình cảm cùng tồn tại với khoảng thời gian hoa hậu Phương Nga được cho lừa bán nhà cho vị đại gia, nhưng điều này khó xảy ra vì chúng mâu thuẫn với nhau.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 7/2012 đến cuối năm 2013, Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) đã có hành vi 3 lần lừa bán nhà cho ông Cao Toàn Mỹ (39 tuổi, giám đốc một công ty ở TP HCM), chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 21/9, Phương Nga khai rằng, giữa cô và ông Mỹ có ký một hợp đồng tình cảm vào năm 2012. Theo đó, ông Mỹ trả 16,5 tỷ để quan hệ tình cảm với hoa hậu trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, ông Mỹ đòi lại tiền và trả thù Phương Nga. Hoa hậu cho rằng, mình đã bị người của ông Mỹ dẫn dụ, ép buộc ký vào các hồ sơ mua bán nhà, sau đó bị đại gia này tố cáo ra tòa về hành vi lừa đảo.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Chia sẻ