Lựa chọn giới tính thai nhi: Vi phạm pháp luật Dân số

,
Chia sẻ

Mặc dù đã nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, nhưng các sách, website về cách sinh con theo ý muốn vẫn bày bán công khai gây trở ngại cho công tác dân số.

Mặc dù Pháp lệnh Dân số và Nghị định hướng dẫn thi hành đã nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, bao gồm tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo giới tính... nhưng nhiều nhà xuất bản, website và một số nhà thuốc, lang y vẫn tuyên truyền cách sinh con theo ý muốn, gây trở ngại cho công tác dân số nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Bày bán công khai
 
Dạo qua thị trường sách ở TP HCM, các tài liệu hướng dẫn sinh con theo ý muốn bán đầy rẫy trong các nhà sách Tân Bình (quận Tân Bình), Minh Khai (quận 1), Phú Thọ (quận 11). Nhà xuất bản (NXB) Thanh Hóa phát hành năm 2007 quyển “Sinh trai hay sinh gái” do tác giả Quỳnh Mai biên soạn. Ở mục 6, trang 217 - 218, có hai đoạn: Giao hợp ngày trứng rụng dễ sinh con trai và giao hợp 3 ngày trước ngày rụng trứng dễ sinh con gái. Mục 10, từ trang 234 - 238, có hai đoạn: Nguyên tắc chọn lựa sinh con trai con gái và nguyên tắc chọn sinh con gái qua thụ tinh nhân tạo...
 
Các cuốn sách được Chi cục DS-KHHGĐ TPHCM xác định có tuyên truyền về giới tính (Ảnh: TG).
 
Cũng trên thị trường, có cuốn “Sinh con theo ý muốn” của tác giả Đỗ Kính Tùng (NXB Y học, 2002), “Những điều nên biết trước khi quyết định sinh con” (NXB Văn hóa Thông tin, 2008) do tác giả Minh Huyền biên soạn... Các cuốn sách này hầu hết đều có nội dung hướng dẫn sinh con trai hay gái theo ý muốn. NXB Tổng hợp TP HCM cũng cho trình làng cuốn “Sinh con theo ý muốn” do Nguyễn Kim Dân biên dịch của một tác giả Nhật Bản vào năm 2008. Toàn bộ nội dung ấn phẩm này chỉ rõ cách lựa chọn giới tính sinh con. Nội dung sách không những khẳng định tỷ lệ thành công sinh con “tự chọn” đạt đến 80%, tác giả còn phổ biến thông tin về dân số không chính xác, sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện công tác dân số, đời sống xã hội khi cho rằng mọi người quan tâm đặc biệt đến việc sinh con trai hay gái là do những năm gần đây tỷ lệ sinh giảm...
 

“Trong năm 2005, Cục Xuất bản đã ra văn bản cấm xuất bản những đầu sách vi phạm Pháp lệnh Dân số. Những đầu sách mới bị phát hiện có thể rơi vào trường hợp giấy phép cấp trước thời hạn Pháp lệnh Dân số có hiệu lực (từ 2004, 2005 hoặc trước đó nữa), nay các nhà xuất bản vẫn tiếp tục in, tái bản với giấy phép cũ đó. Nếu in, tái bản với giấy phép cũ như vậy là sai quy định bởi với loại sách này, Cục chỉ cấp giấy phép xuất bản có giá trị trong một năm”.

Ông Nguyễn Kiểm,
Cục trưởng Cục Xuất bản,
Bộ Thông tin và Truyền thông

Tại Hà Nội, từ các hiệu sách lớn ở các phố Tràng Tiền, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học... đến những nhà sách, cửa hàng bán buôn, bán lẻ ở phố Nguyễn Xí, Núi Trúc, Tràng Thi... đều bày bán sách lựa chọn giới tính. Tại Nhà sách Huy Hoàng (Núi Trúc, Ba Đình), thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Phương Bắc, khi PV hỏi cuốn sách “Sinh con nuôi con cần biết, sinh con theo ý muốn”, lập tức được nhân viên phát hành chỉ chỗ cần tìm. Chị này cho biết, đây là sách độc quyền phát hành của nhà sách, người mua sẽ được giảm 20% giá bìa. Khi PV hỏi mua khoảng 250 cuốn, liền được đáp là có ngay, bởi nhà sách thường nhập vào 1.000 cuốn và được chiết khấu từ 40 – 45% giá bìa. Tuy chị này nói là sinh được con trai hay con gái không thể trăm phần trăm được vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, song vẫn nhấn mạnh sách này “đương nhiên là hay, “hàng” này đã duyệt từng chữ rồi. Cái chính là NXB đã chịu trách nhiệm rồi, đẻ con trai mà ra con gái thì người ta kiện chết”...

Sẽ ngưng xuất bản?

Bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ TPHCM cho biết, mới đây Chi cục đã nhận được văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM yêu cầu xác định nội dung tuyên truyền, hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi trong 10 quyển sách được mua tại các nhà sách ở TP HCM. Theo bà Kim Hoa, qua thẩm định cho thấy cả 10 quyển sách đều chứa nội dung tuyên truyền và lựa chọn giới tính thai nhi. “Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo và có văn bản gửi Thanh tra Tổng cục DS- KHHGĐ về việc xử lý những bên liên quan đến 10 quyển sách này. Tổng cục DS- KHHGĐ cho biết sẽ có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng tại TP HCM làm rõ vấn đề, yêu cầu nêu rõ địa chỉ cụ thể của các NXB để tiến hành thanh kiểm tra”, bà Hoa nói.

Trả lời vì sao lại xuất bản quyển “Sinh con theo ý muốn”, bà Lê Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TP HCM cho biết: “Trước đây, quyển sách này được một NXB chuyên ngành thẩm định và xuất bản nên NXB Tổng hợp TP HCM mạnh dạn liên kết với một đối tác cho tái bản. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi nhận thấy suy nghĩ chưa được sâu xa khi quyết định tái bản quyển sách này”. Theo bà Mai, khi nhìn nhận rõ ràng sự việc, NXB Tổng hợp TP HCM đã ngưng xuất bản các loại sách chứa nội dung về lựa chọn giới tính thai nhi.

Bà Phạm Thị Hóa, Trưởng phòng Kinh doanh nội địa Công ty cổ phần Phát hành sách TP HCM (Fahasa) cho rằng, hầu như 40 nhà sách thuộc hệ thống Fahasa đều có bán sách hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi. Bà Hóa cho biết, mỗi ngày Fahasa nhập mấy ngàn tựa (đầu) sách, không thể kiểm tra nội dung từng quyển. Do vậy, khi ký hợp đồng với NXB, nhà cung cấp sách thì Fahasa luôn có điều khoản buộc NXB, nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung và bản quyền của quyển sách. “Nếu sách có nội dung cấm lưu hành theo Nghị định 104 năm 2003, Fahasa sẽ làm việc với các NXB, nhà cung cấp, đồng thời trả sách lại cho họ”, bà Hóa nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM) cho biết, sẽ tổng hợp những quyển sách có nội dung hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vi phạm theo quy định. “Đối với các nhà sách tại TP HCM, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản nhắc nhở không được bán sách lựa chọn giới tính thai nhi”. Bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Cục DS- KHHGĐ cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để kiểm tra và xác định mức độ xử lý vi phạm.    
 
10 loại sách được Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM xác nhận có chứa nội dung tuyên truyền và lựa chọn giới tính thai nhi:
 
1. Sinh con theo ý muốn (tác giả Quỳnh Mai), NXB Thanh Hóa;
2. Sinh con trai hay con gái (tác giả Như Hoa), NXB Thanh Niên;
3. Sinh con trai hay con gái (tác giả Quỳnh Mai), NXB Thanh Hóa;
4. Sinh con nuôi con cần biết, sinh con theo ý muốn (tác giả Minh Quân), NXB Thanh Hóa;
5. Sinh con nuôi con cần biết, những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai (tác giả Minh Quân), NXB Thanh Hóa;
6. Sinh con theo ý muốn (tác giả Đỗ Kính Tùng), NXB Y học;
7. Bí quyết sinh con trai con gái (Duyên Hải biên soạn), NXB Từ điển Bách Khoa;
8. Sinh con theo ý muốn (Nguyễn Kim Dân biên dịch), NXB Tổng hợp TP HCM;
9. Những điều nên biết trước khi quyết định sinh con (tác giả Minh Huyền), NXB Văn hóa Thông tin; 10. Những điều vợ chồng trẻ cần biết (tác giả Trần Trúc Anh), NXB Thanh Niên.
 
Theo Gia đình
Chia sẻ