Lọt vào chung kết U23 Châu Á, tuyển Việt Nam nhận số tiền thưởng kỷ lục lên đến 23 tỷ đồng

Văn Tiên,
Chia sẻ

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành tấm vé lịch sử vào chung kết giải Châu Á, các đơn vị, doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã tặng "cơn mưa" tiền thưởng cho thầy trò HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo.

Tính đến thời điểm này, ngay sau khi U23 Việt Nam tạo nên địa chấn khi giành vé vào chung kết U23 Châu Á, tổng số tiền thưởng mà cả đội tuyển nhận được đã hơn 23 tỷ đồng. 

Trong sáng 24/1, Thường trực UBND TP HCM hội ý, quyết định thưởng cho đội U23 Việt Nam 2 tỷ đồng, thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Đình Trọng của đội TP HCM tham gia đội hình.

Nếu chỉ tính riêng ở bán kết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận được tin thưởng từ các MTQ cho U23 Việt Nam lên đến 15 tỷ đồng. 

Lọt vào chung kết U23 Châu Á, tuyển Việt Nam nhận số tiền thưởng kỷ lục lên đến 23 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội phủ một màu đỏ tươi sau trận đấu kịch tính giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar với tỉ số chung cuộc 6-5, nghiêng về Việt Nam.

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trong loạt sút luân lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện thoại cho Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đang có mặt tại Trung Quốc, chúc mừng HLV Park Hang Seo và toàn bộ Đội tuyển U23 Việt Nam.

Riêng Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng và thưởng nóng 2 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. 

Cũng sau trận đấu, UBND TP Hà Nội và UBND TP Đà Nẵng cũng quyết định thưởng nóng cho Đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp thưởng nóng khác như: Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,2 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thưởng 500 triệu đồng; Công ty VPF, Ngân hàng Vietcombank, Tập đoàn Tuần Châu, Tập đoàn Hòa Bình, ông Trần Kim Chung (Chủ tịch tập đoàn Group), mỗi đơn vị (cá nhân) thưởng cho U23 Việt Nam 1 tỷ đồng.

Ngoài 500 triệu đồng cho U23 Việt Nam, Trường Hải Oto thưởng riêng cho HLV Park Hang Seo một xe hơi trị giá 780 triệu đồng. Ông Trịnh Văn  Quyết – Chủ tịch FLC thưởng cho U23 Việt Nam 1 tỷ đồng, riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng được thưởng 500 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm tối nay, U23 Việt Nam được nhận thưởng gần 16 tỷ (VFF vẫn chưa công bố mức thưởng). Nếu cộng với 4,3 tỷ đồng tiền tưởng cho thành tích vượt qua vòng bảng và tứ kết trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được thưởng hơn 20 tỷ.

Đây quả thật là phần thưởng xứng đáng cho những gì các cầu thủ chúng ta đã thể hiện trong suốt hành trình của giải đấu.

Chia sẻ