Lột da bằng hóa chất, người phụ nữ đau đớn mang về một gương mặt đầy vết bỏng rộp và nhiễm trùng đáng sợ

Đinh Hương,
Chia sẻ

Nạn nhân cho rằng nhân viên kỹ thuật thực hiện lột da cho cô hoàn toàn không có bằng cấp và yêu cầu phía thẩm viện phải có sự bồi thường thích đáng cho tổn thương cô đã phải gánh chịu.

Daria Sinyagovskaya, 26 tuổi, sống tại Florida, Mỹ đã có trải nghiệm kinh hoàng sau khi quyết định chọn liệu pháp làm đẹp lột da bằng hóa chất vào tháng 9 năm 2016 tại thẩm mỹ viện The Cosmetic Institute, trung tâm Vascular Vein, Orlando, Mỹ.

Lột da bằng hóa chất, người phụ nữ đau đớn mang về một gương mặt đầy vết bỏng rộp và nhiễm trùng đáng sợ - Ảnh 1.

Luật sư đại diện của Daria, Louiza Tarassova cho biết, sau lần lột da đầu tiên, Daria đã về nhà với gương mặt bị bỏng rộp vô cùng đau đớn và hậu quả kéo dài đến nhiều tháng sau đó. Hiện nay, người phụ nữ quốc tịch Nga này đã cử luật sự đại diện yêu cầu phía thẩm mỹ viện phải bồi thường 15.000 USD cho các chi phí chữa trị sau khi phát hiện ra nhân viên kỹ thuật thực hiện liệu trình lột da cho cô năm xưa hoàn toàn không có bằng cấp.

Theo tài liệu ghi nhận, người thực hiện lột da cho Daria tên Catherine Heideman và cô ta chỉ mới nhận được cấp giấy phép hoạt động vào tháng 3 năm 2017.

Lột da bằng hóa chất, người phụ nữ đau đớn mang về một gương mặt đầy vết bỏng rộp và nhiễm trùng đáng sợ - Ảnh 2.

Daria chia sẻ, cô đã từng rất háo hức khi bắt đầu thực hiện phương pháp lột da bằng hóa chất vì nghĩ rằng kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn. Ngờ đâu ngay sau khi lột, Daria cảm thấy khuôn mặt nóng như phát cháy và mụn rộp nổi lên khắp bề mặt da. Chỉ khoảng 1 tuần sau, mặt cô bắt đầu hình thành tổn thương.

Sau khi được bác sĩ da liễu xét nghiệm, Daria được xác nhận là đã bị nhiễm vi khuẩn Impetigo gây ra bệnh chốc lở.

Lột da bằng hóa chất, người phụ nữ đau đớn mang về một gương mặt đầy vết bỏng rộp và nhiễm trùng đáng sợ - Ảnh 3.

Bệnh chốc là một nhiễm khuẩn nông thường gặp ở da, đặc trưng bởi mụn mủ, bọng nước và các vết trợt đóng vảy tiết màu mật ong. Bệnh chốc xuất hiện khi một người tiếp xúc với vi khuẩn từ vết loét của người bị nhiễm hoặc những vật dụng mà người đó từng chạm vào như quần áo, ga giường, khăn, đồ chơi…

Mặc dù dạng nhiễm trùng da này không nguy hiểm nhưng nó khiến cho bệnh nhân phải gặp nhiều đau đớn, khó chịu kéo dài. Trong trường hợp của Daria, luật sư đại diện cho biết, cô đến công ty với gương mặt đầy vết chốc lở đã bị cấp trên yêu cầu rời khỏi công ty ngay lập tức vì sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Daria rất xấu hổ vì các ánh mắt kinh sợ của đồng nghiệp dành cho mình và giờ đây cứ nghĩ đến chuyện làm đẹp, cô vẫn còn bị ám ảnh lớn.

Lột da bằng hóa chất, người phụ nữ đau đớn mang về một gương mặt đầy vết bỏng rộp và nhiễm trùng đáng sợ - Ảnh 4.

Sau khi nhận được đơn kiện, phía trung tâm Vascular Vein đã phủ nhận cáo buộc cẩu thả trong quy trình làm việc.

Phương pháp lột da bằng hóa chất là một lựa chọn làm đẹp quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ, được sử dụng để giải quyết các vấn đề da như sẹo mụn, mụn, các nếp nhăn, vết nám... Tùy vào mức độ nông sâu và nhu cầu của từng loại da, việc lột da hóa chất sẽ sử dụng các loại axit như AHA, TCA hay Phenol. Lột da bằng hóa chất sẽ đẩy nhanh chu kỳ tái tạo da nhưng việc lột da làm mất đi một phần da trên bề mặt lại làm giảm khả năng của da chống lại các tác nhân bên ngoài. Chính vì thế việc lột da này cần phải được thực hiện bởi các chuyên viên có tay nghề cao tại các cơ sở thẩm mỹ, bệnh viện uy tín chứ không nên tùy tiện tiến hành tại nhà.

Lột da bằng hóa chất, người phụ nữ đau đớn mang về một gương mặt đầy vết bỏng rộp và nhiễm trùng đáng sợ - Ảnh 5.

 Hiện chưa biết kết quả vụ kiện của Daria ra sao nhưng cô vẫn muốn chia sẻ hình ảnh của mình cho tất cả chị em ham làm đẹp với một lời khuyên chân thành rằng: “Hãy luôn nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định làm một liệu pháp làm đẹp nào đó. Quan trọng nhất là phải chọn lựa các cơ sở thẩm mỹ có giấy phép, có uy tín và chuyên viên có bằng cấp, tay nghề hẳn hoi”.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ