Lời khai của ông trùm và hotgirl Ngọc "miu" trong đường dây ma túy có nhiều mâu thuẫn

BẢO MINH,
Chia sẻ

Tòa trả hồ sơ do lời khai của các bị cáo còn nhiều bất nhất, cơ quan điều tra chưa xác định rõ trách nhiệm và tội danh của từng bị cáo.

Lời khai của ông trùm và hotgirl Ngọc miu trong đường dây ma túy có nhiều mâu thuẫn - Ảnh 1.

Bị can Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc.

Ngày 18/10, TAND TP. HCM đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc "miu", 34 tuổi, cùng ngụ TP. HCM) cầm đầu.

Theo nhận định của HĐXX, quá trình điều tra cho thấy lời khai của các bị can còn mâu thuẫn. Cơ quan điều tra chưa làm rõ số lượng ma túy mỗi bị can phải chịu trách nhiệm, cũng như chưa làm rõ tội danh của một số bị can. Vì vậy HĐXX quyết định trả hồ sơ về cho Viện KSND TP. HCM để điều tra bổ sung, làm rõ vụ án.

Trước đó, Viện KSND TP. HCM đã truy tố các bị can Văn Kính Dương, Lê Văn Mang (31 tuổi), Nguyễn Đức Kỳ Nam (50 tuổi), Vũ Hoàng Anh Ngọc cùng 6 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngoài ra, bị can Dương còn bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh khác, gồm: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Lời khai của ông trùm và hotgirl Ngọc miu trong đường dây ma túy có nhiều mâu thuẫn - Ảnh 2.

Hai bị can Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc.

Theo hồ sơ vụ án, hồi năm 2008, Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tuyên án 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Trong quá trình thi hành án, ngày 11-10-2008, Dương lại có hành vi tàng trữ ma túy nên bị phạt 7 năm tù. Nam thanh niên bị giam tại nhà giam K1, trại giam của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Một ngày đầu tháng 11/2010, Dương cùng 4 bạn tù đào tẩu khỏi trại giam. Sau đó Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, xét xử 4 đồng phạm của Dương về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Do để phạm nhân bỏ trốn, quản giáo là ông Trần Văn Minh (33 tuổi) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn". Đồng thời, 6 cán bộ khác tại trại giam tỉnh Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật.

Một mình bỏ trốn thành công vào TP. HCM, Dương lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu rồi thuê căn hộ, chiêu mộ đàn em để sản xuất rồi mua bán ma túy. Hồi tháng 6/2016, Dương quen một đối tượng không rõ lai lịch rồi cùng nhau bàn nhau sản xuất ma túy đá số lượng lớn.

Sau khi lên kế hoạch, Dương chỉ đạo đàn em thuê biệt thự, nhiều chất liệu để nghiên cứu sản xuất ma túy đá. Nhóm này thường xuyên thay đổi xưởng sản xuất từ TP. HCM ra TP Nha Trang (Khánh Hòa) rồi về tỉnh Đồng Nai rồi xóa dấu vết để tránh bị nhà chức trách phát hiện.

Nhận được tin tố giác, Công an TP. HCM và Công an quận Bình Thạnh đã theo dõi và cất lưới tóm gọn băng nhóm này. Kết quả điều tra cho thấy băng nhóm do Dương cầm đầu đã sản xuất thành công 120kg ma túy đá, tiêu thụ trót lọt 18kg thuốc lắc.

Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ 2,6 tỷ đồng và 10.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị tại sào huyệt của trùm ma túy.

Chia sẻ