Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang: Do bị vợ đòi chia tay

MINH TUỆ,
Chia sẻ

Bước đầu, nghi phạm Khoa khai nhận do người vợ đòi chia tay nên Khoa đã nảy sinh ý định sát hại cả gia đình của nhà vợ rồi uống thuốc tự tử.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) là nghi phạm đã thực hiện vụ giết 3 người trong 1 gia đình ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang: Do bị vợ đòi chia tay - Ảnh 1.

Nghi phạm lúc bị bắt giữ. Ảnh: Y.P

Danh tính tính 3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, cùng ngụ địa phương). Nạn nhân bị thương là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi).

Theo khai báo của Khoa, do Khoa và vợ là chị Ngân xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Sau đó, chị Ngân đòi chia tay nên Khoa đã nảy sinh ý định sát hại cả gia đình nhà vợ rồi tự vẫn.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang: Do bị vợ đòi chia tay - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Cụ thể, rạng sáng 13/8, Khoa dùng Khoa dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh trước. Sau khi sát hại xong cháu Anh, lúc này chị Đinh Thị Ngọc Ngân cũng thức giấc nên Khoa cũng không tha. Tiếp theo, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây dù siết cổ bà Hoa cùng em vợ là Ánh. Tuy nhiên, nghe Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn ngay sau đó.

Gây án xong, Khoa đã nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử. Sau đó, Khoa lấy xe máy và lục lấy nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Như đã thông tin, khoảng 6h sáng 13/8, ông Trung đi nuôi mẹ bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã tử vong.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang: Do bị vợ đòi chia tay - Ảnh 3.

Người dân theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường, vợ ông Trung là bà Hoa và con gái ruột là Ngân nằm chết trong nhà, còn cháu ngoại là Anh (con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn. Cả 3 nạn nhân có biểu hiện do bị siết cổ chết. Riêng em Ánh, 17 tuổi, con ruột ông Đinh Văn Trung may mắn còn sống nhưng bị trói cả hai tay và chân ở trong phòng.

Công an đã có mặt ở hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Công an đã tiến hành lấy lời khai của em Ánh. Hiện trường công an thu giữ 4 đoạn dây dù. Trong chiếc xe của chị Ngân có 1 tờ đơn xin ly hôn nhưng chưa có chữ kí của Khoa.

Theo lời khai ban đầu của em Ánh, người đã ra tay sát hại những người trong nhà là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của em Ánh).

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang: Do bị vợ đòi chia tay - Ảnh 4.

Nhiều người dân bàn tán xôn xao.

Khoa chính là chồng của chị Ngân, người đã tử vong trong phòng. Ánh bị Khoa siết cổ nhưng không chết mà ngất đi. Sau đó, Khoa lục lọi lấy tài sản và điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. 

Bằng nghiệp vụ, Công an đã xác định Khoa đang bỏ trốn ở 1 tiệm sửa xe máy ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lạy, tỉnh Tiền Giang nên bao vây khống chế đưa về trụ sở.

Được biết, chị Ngân từng có 1 đời chồng trước. Sau đó, vì không hợp nên chia tay và quen với Khoa và cưới nhau được khoảng 2 năm nay. Cả 2 chưa có con và ở chung cùng cha mẹ vợ.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Chia sẻ