Lợi dụng sơ hở, nam thanh niên "đổi" xe đạp lấy xe máy của nhiều hộ dân ở Sài Gòn

,
Chia sẻ

Nam thanh niên tên Tấn thường điều khiển xe đạp rảo quanh khu vực rồi tìm cách lấy trộm xe máy. Khi lấy được xe máy rồi, Tấn sẽ vứt bỏ xe đạp lại hiện trường, lấy xe máy tẩu thoát.

Ngày 17/12, Công an Q.8, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hoàng Tấn (23 tuổi, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". 

Tại cơ quan công an, bước đầu Tấn khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Tấn thường điều khiển xe đạp rảo quanh khu vực ở Q.8 để tìm sơ hở bẻ khóa trộm xe máy. Khi lấy trộm, Tấn sẽ vứt bỏ xe đạp lại hiện trường, lấy xe máy tẩu thoát. 

Tấn khai nhận đã thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Q.8. Khi được cán bộ điều tra hỏi về lý do dùng xe đạp để làm phương tiện gây án, Tấn nói để tránh nghi ngờ. Những chiếc xe bỏ lại hiện trường cũng không đáng giá. Nếu công an truy lùng thì cũng khó điều tra ra được. 

Lợi dụng sơ hở, nam thanh niên đổi xe đạp lấy xe máy của nhiều hộ dân ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Tấn tại trụ sở công an

Trước đó, trinh sát đặc nhiệm đội hình sự công an Q.8 đi tuần phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Phát hiện bị Công an chặn, Tấn tăng ga tăng tốc bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát phóng xe đuổi theo bắt gọn. 

Kiểm tra, Tấn không xuất trình giấy tờ xe, trên người có 2 cây đoản dùng để phá khóa nên tạm giữ đối tượng để điều tra. Sau quá trình xét hỏi, Tấn khai nhận mới trộm chiếc xe trên ở khu vực Q.8. Tấn còn khai thực hiện thêm 4 vụ khác. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Chia sẻ