Lời cảnh báo của nghi phạm nã súng ở trường học Mỹ

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Cảnh sát Mỹ đã xác định được danh tính nghi phạm xả súng vào trường đại học ở bang Oregon, khiến 13 người thiệt mạng.

Theo hãng tin NBC, cảnh sát đã xác định Chris Harper Mercer là thủ phạm thực hiện vụ xả súng hàng loạt nhằm vào trường đại học Umpqua ở thành phố Roseburg ngày 1.10 khiến 13 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.


Một sinh viên được đưa khỏi hiện trường vụ xả súng ở trường đại học Umpqua.

Phóng viên Pete Williamscủa hãng tin NBC cho biết thủ phạm mang theo 3 khẩu súng ngắn và 1 súng trường. Hắn không phải là sinh viên của trường Umpqua. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra mối liên quan giữa Mercer và trường này.

Cassandra Walker, một sinh viên có mặt tại hiện trường kể lại: “Tôi đang ở trong lớp và nghe thấy tiếng như bóng bay nổ. Trong khi chúng tôi đang trú dưới gầm bàn, một sinh viên đã ra ngoài xem điều gì đang xảy ra và bị bắn. Chúng tôi sau đó đã khóa cửa, tắt điện và gọi điện cho cảnh sát.

Sinh viên Cassandra cho biết Mercer đã bắn khoảng 35 đến 40 phát đạn.

Các tài khoản trên mạng xã hội cho thấy Mercer sống tại thành phố Torrance, bang California. Tài khoản của hắn trên mạng xã hội MySpace chứa những hình ảnh về quân đội cộng hòa Ai-len, nhóm vũ trang từng thực hiện những vụ bạo lực.

Các nhà chức trách nghi ngờ rằng Mercer có thể tiết lộ kế hoạch tấn công của hắn vào đêm trước đó trên trang mạng 4chan. Một đoạn tin nhắn nạc danh trên trang này cảnh báo: “Đừng tới trường vào ngày mai nếu bạn ở Northwest”.

Chia sẻ