Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là "bom xịt": Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub

Crissi,
Chia sẻ

So với những tác phẩm truyền hình làm nên tên tuổi trước đây thì những bộ phim mới lên sóng trong năm 2018 của loạt sao đình đám này vẫn khiến khán giả thất vọng, rating thì lẹt đẹt chẳng bằng ai.

Năm 2018 có thể nói là một năm vô cùng nhộn nhịp của màn ảnh nhỏ xứ Hàn với sự trở lại rầm rộ liên tục từ đầu đến cuối năm của loạt "nam thần", "anh đại", "chị đại"... Thế nhưng để tìm ra một tác phẩm truyền hình thực sự xuất sắc, rating bộc phá và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với ý nghĩa nhân văn thì quả thật là tìm đỏ mắt cũng không thấy.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 1.

Khán giả đã chứng kiến hàng loạt tác phẩm truyền hình được đầu tư với kinh phí cực khủng nhưng lại không mang về hiệu ứng như mong đợi. Ngay cả những tên tuổi đình đám như Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub, Park Shin Hye... cũng không thể cứu vãn nổi kịch bản nhàm chán, thiếu kịch tính hay thậm chí là đầu voi đuôi chuột.

Cùng điểm lại những bộ phim được PR với kinh phí khủng hàng triệu đô với dàn diễn viên đình đám nhưng vẫn bị liệt vào danh sách "bom xịt 2018":

Encounter - Gặp gỡ

Gần đây nhất chắc chắn khán giả vẫn chưa nguôi ngoai được với "bom tấn" truyền hình được đầu tư hàng triệu đô kinh phí Encounter - Gặp gỡ. Đoàn phim đã quay hình suốt 7 tháng ở Cuba, tốn chi phí không ít cùng dàn diễn viên đình đám gồm 2 cái tên hot nhất nhì hiện tại Song Hye Kyo và Park Bo Gum nhưng rating vẫn không lết lên nổi con số 10%.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 2.

Một trong những nguyên do khiến Encounter thất bại rõ ràng nhất bắt nguồn từ chính nội dung phim. Không chỉ riêng gì khán giả Hàn mà những fan phim truyền hình nói chung đều đã quá chán nản với mô típ tình yêu trái ngang, vượt lên định kiến của gia đình và xã hội để quyết tâm ở bên nhau. Encounter đã vô tình đi vào vết xe đổ này và khiến khán giả thất vọng vì phim diễn biến quá chậm chạp, thiếu kịch tính và không đủ sức hút.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 3.

Đối với những khán giả dễ tính và là fan của Park Bo Gum - Song Hye Kyo, họ có thể miễn cưỡng kiên trì xem phim đến tập cuối cùng. Nhưng đối với những khán giả khó tính thì khác, chuyện tình lệch tuổi của nữ chính Cha Soo Hyun giàu có với chàng trai trẻ nghèo nàn Kim Jin Hyuk chẳng đáng để theo dõi. Chỉ cần xem tập đầu, khán giả đã có thể đoán được quá trình và cái kết của mối tình chị em này.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 4.

Đây cũng là một bài học không nhỏ cho các nhà làm phim, họ cần nắm bắt được xu hướng phim truyền hình hiện tại và biết rõ khán giả thích gì, muốn gì. Nếu chỉ chăm chăm vào những mô típ phim cũ rích rồi dùng tên tuổi của dàn diễn viên chính đình đám để nắm giữ rating thì sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Encounter với sự bắt tay của Park Bo Gum và Song Hye Kyo vẫn chỉ chạm đến ngưỡng rating trên dưới 8% đấy thôi.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 5.

Memories of the Alhambra - Ký ức Alhambra

So với người anh em được phát sóng cùng thời điểm với mình là Encounter thì Ký ức Alhambra có vẻ làm ăn ngon nghẻ hơn một chút. Nói hơn là thế nhưng thật ra mức rating cao nhất mà Ký ức Alhambra đạt được cũng chỉ vòng quay ở mức trên dưới 10%, hoàn toàn không có gì đặc sắc so với những tác phẩm trước đó.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 6.

Với nội dung giả tưởng, lấy trò chơi thực tế ảo (AR) làm nền rồi dựng lên một câu chuyện kỳ bí, kịch tính pha lẫn chút lãng mạn, Ký ức Alhambra dần dần khiến khán giả bị thu hút. Tuy nhiên những gì họ mong chờ ở đoạn cuối của phim thì biên kịch lại không làm được điều đó. Tập cuối của phim đã khiến những khán giả theo dõi phim từ đầu đến cuối hoàn toàn thất vọng.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 7.

Một lần nữa, nhu cầu và sở thích của khán giả lại trở thành một vấn đề vô cùng quan trọng khi diễn viên lẫn nhà sản xuất phải chú tâm xem xét trước khi lựa chọn hay bắt tay vào thực hiện một bộ phim. Nếu như Encounter quá nhàm chán với mô típ cũ rích, thiếu kịch tính - điều mà Ký ức Alhambra có thừa, thì người anh em huyền ảo này lại khiến khán giả chán ngán vì phim quá... khô khan, cứng nhắc.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 8.

Phim chỉ tập trung vào khai thác nam chính Yoo Jin Woo (Hyun Bin), quá trình anh ta chơi game AR, những cái chết bí ẩn và đi kèm theo đó là những phân cảnh chém giết liên tục. Ký ức Alhambra hoàn toàn chỉ thêm chuyện tình yêu giữa Park Shin Hye với Hyun Bin vào cho phim có thêm... một chút mùi vị lãng mạn. Biên kịch nói thế là để làm yên lòng người xem chứ thật ra ngoài một, hai nụ hôn chớp nhoáng thì cặp đôi này thậm chí còn chẳng được hẹn hò một cách đàng hoàng.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 9.

Terius behind me - Terius phía sau tôi

Tiếp tục là một bộ phim lấy đề tài hành động rồi điểm xuyết thêm một chút yếu tố lãng mạn để phim đỡ khô khan - Terius behind me. Là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của "anh đẹp" So Ji Sub sau thời gian vắng bóng, Terius khiến khán giả vô cùng mong chờ cho đến ngày phim lên sóng. Thế nhưng cuối cùng ngoài việc So Ji Sub vẫn đẹp trai, cuốn hút như xưa thì phim... chẳng có gì đặc sắc.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 10.

Những tình tiết hài hước trong phim được thêm vào cũng khá hợp lý nhưng lại chưa đủ đạt đến trình độ phim hành động - hài mà khán giả có thể hài lòng. Ngược lại, người khiến khán giả thật sự bất ngờ chính là So Ji Sub, anh đã thể hiện khía cạnh hài hước của mình một cách rất duyên dáng. Nhưng đó chỉ là nói riêng "anh đẹp" thôi, còn về tổng thể bộ phim thì Terius thật sự không có điểm nào gọi là cuốn hút.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 11.

Biên kịch cố gắng khiến người xem thấy tò mò về cái chết của cô bạn gái cũ So Ji Sub nhưng cuối cùng tình tiết này lại chỉ là một... giọt nước nhỏ trong cả đại dương bí mật của phim. Lại nói về yếu tố lãng mạn của phim thì ôi thôi, khán giả thậm chí còn chẳng có được một cảnh yêu đương ra hồn của nam - nữ chính.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 12.

Jung In Sun ngay từ đầu đã là bà mẹ 2 con có ông chồng vô tình qua đời một cách bí ẩn vì bị ám sát. Trên con đường đi tìm hung thủ giết chồng, Jung In Sun mới vô tình lên cùng một "chiếc thuyền" với So Ji Sub vì có cùng kẻ thù mà thôi. Kể từ sau bộ phim này, khán giả đã dần "tỉnh mộng" và sẽ thôi mong chờ sự lãng mạn trong những bộ phim hành động. Cuối cùng, không thể không nhắc đến việc rating của phim hoàn toàn chẳng có gì đột phá dù So Ji Sub đã rất cố gắng "gánh team" từ đầu phim đến tận tập cuối cùng.

Familiar Wife - Người vợ thân quen

Cứ hễ nhắc đến những bộ phim "bom xịt" của năm 2018 thì chắc chắn Familiar Wife sẽ có một vị trí trong danh sách. Dù có đến tận 2 diễn viên đình đám được đánh giá cực cao về diễn xuất là Ji Sung và Han Ji Min nhưng Familiar Wife vẫn không đủ sức "làm nên chuyện" giữa một rừng những bộ phim truyền hình đa dạng ở mọi thể loại.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 13.

Nội dung chính của phim kể về một sự việc giả tưởng đó là Ji Sung vô tình du hành thời gian, trở về quá khứ để đổi vợ. Nhưng cuối cùng thì số phận vẫn đưa anh quay về lại với người vợ cũ thân thương chính là Han Ji Min. Thoạt đầu, người xem đã vô cùng tò mò rằng liệu sau khi Ji Sung đổi vợ, anh có thật sự thấy hạnh phúc với cô vợ mới xinh đẹp là Kang Han Na hay không. Thế nhưng chỉ vừa xem được 2 tập đầu, toàn bộ nội dung phần sau của phim đều có thể đoán ra được rất dễ dàng.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 14.

Đây không phải lần đầu tiên khán giả theo dõi một bộ phim mà chỉ cần xem một vài tập đầu đã đoán ra được ngay cái kết. Thế nhưng nhà sản xuất và đoàn phim phải có cách riêng của mình để giữ được sự thích thú cũng như trung thành của khán giả trước khi phim kết thúc. Familiar wife hoàn toàn không làm được điều đó.

Dù đã cố gắng đưa nhiều tình huống kịch tính, cao trào bằng cách liên tục chèn người thứ 3 vào mối quan hệ giữa Ji Sung - Han Ji Min hay bôi đen hình tượng nhân vật của cô vợ mới Kang Han Na bằng cách cho cô đi ngoại tình... nhưng nhàm chán vẫn cứ hoàn nhàm chán.

Loạt sao đình đám tái xuất màn ảnh Hàn 2018 nhưng vẫn là bom xịt: Có cả Song Hye Kyo, Hyun Bin, So Ji Sub - Ảnh 15.

Sự chán nản của khán giả không xuất phát từ diễn xuất của dàn diễn viên bởi nếu Ji Sung, Han Ji Min, Jang Seung Jo, Kang Han Na diễn không hay, không giỏi thì còn ai diễn giỏi nữa đây? Khán giả bỏ phim chỉ đơn giản là vì phim chẳng có gì gọi là đặc sắc. Lại một lần nữa, nội dung phim và sự bứt phá trong việc tạo tình huống "giật gân", sự sáng tạo khi dẫn dắt mạch phim lại trở thành vấn đề nan giải khiến bộ phim tụt dốc không phanh.

Kết lại, các nhà làm phim giờ đây sau những thất bại trên hẳn cũng đã nhận thức được phần nào về việc khán giả thời nay trở nên "thông minh" và "sáng suốt" như thế nào. Dù chỉ là xem phim truyền hình để giải trí nhưng những yếu tố như sáng tạo, kịch tính, không đi vào lối mòn cũ... vẫn là những yếu tố thu hút được sự chú ý của người xem.

Hy vọng rằng trong năm 2019 này, màn ảnh nhỏ xứ Hàn sẽ có nhiều hơn những bom tấn truyền hình chứ không còn những bộ phim "bom xịt" với rating thấp đến đáng thương. Còn dàn diễn viên đình đám, hàng đầu, mệnh danh là những cây hút view, hút fan cũng sẽ thôi... "ảo tưởng sức mạnh" rằng chỉ cần có mình tham gia thì phim chắc chắn sẽ thành công. Đó hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm trong thời đại làm phim hiện nay!

Chia sẻ