Loạt nội quy khắt khe của ngôi trường sang chảnh, chỉ dành cho HS ưu tú hoặc ngôi sao ở Nhật Bản

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Nếu thấy những nội quy ở trường học của mình đã đủ để "khóc ròng" thì sau khi đọc xong bài viết này, chắc bạn sẽ choáng đến muốn xỉu vì ngôi trường ở Nhật này còn khắt khe hơn!

Horikoshi Gakuen là một trong những ngôi trường Trung học nổi tiếng nhất Nhật Bản. Với tuổi đời hơn 80 năm, ngôi trường nằm trên quận Nakano (Tokyo), tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh cách 15 phút đi bộ từ ga JR Nakano và ga tàu điện ngầm Nakanosakaue. Nếu đứng từ bên ngoài, bạn không thể nhìn thấy các tòa nhà bên trong, bởi chúng được bảo vệ bằng hàng rào thép gai cao và cửa sổ lưới. Ở ngôi trường này, mọi thứ đều nghiêm ngặt đến nỗi nam sinh, nữ sinh và giáo viên đều có lối đi vào trường riêng biệt.

 - Ảnh 1.

Horikoshi Gakuen từ lâu đã được biết đến là ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú và các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng để được vào học ngôi trường danh giá này thật không dễ chút nào. Bạn sẽ được làm học sinh của trường khi đáp ứng được những điều kiện sau: một là gia thế của bạn phải thuộc hàng siêu khủng đủ để trả được mức học phí đắt đỏ của trường. Hoặc không thì bạn phải thật thông minh mới may mắn nhận được học bổng toàn phần. Và trường hợp thứ ba, bản thân bạn là người nổi tiếng trong giới giải trí Nhật Bản.

Khoá học dành riêng cho người nổi tiếng tại ngồi trường này có tên gọi là TRAIT.  Nhiệm vụ của chương trình đặc biệt này là hỗ trợ học sinh không bỏ lỡ các bài học nhưng vẫn có thể duy trì hoạt động trong ngành giải trí. Chính vì sự linh động và phù hợp này mà Horikoshi trở thành lựa chọn hàng đầu của các nghệ sĩ Nhật Bản.

 - Ảnh 2.
Ngôi trường được bảo vệ rất ngiêm ngặt, đảm bảo sự an toàn cho tất cả học sinh
.

Chỉ cần được trở thành học sinh của Horikoshi là đẳng cấp của bạn đã thay đổi hoàn toàn. Cũng chính vì sự danh giá đó mà ngôi trường này có vô số quy định nghiêm ngặt, thậm chí còn khắt khe hơn ở những ngôi trường khác gấp chục lần. Một số quy định điển hình là:

1. Xỏ lỗ tai, đeo khuyên hay trang điểm là điều cấm kị trong ngôi trường này, kể cả người nổi tiếng.

2. Theo học tại đây, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện hẹn hò. Giữa nam sinh và nữ sinh phải luôn giữ khoảng cách nhất định, tránh gây hiểu lầm.

Còn nếu hẹn hò mà bị phát hiện thì nhà trường sẽ yêu cầu cặp đôi chia tay ngay lập tức. Còn muốn tiếp tục mối quan hệ thì sao? Được thôi, nhưng với điều kiện là bị buộc thôi học.

Trong khuôn viên trường, nam nữ muốn nói chuyện với nhau cũng khó. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng bị đặt dưới ánh mắt nghi ngò của giáo viên.

Vì đây là trường học dành cho người nổi tiếng. Tình yêu diễn ra ở đây có thể gây ra những vụ scandal lớn, sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhà trường lẫn giới showbiz.

 - Ảnh 3.

3. Điện thoại, máy nghe nhạc, máy chơi game, tiểu thuyết, manga và tất cả những thứ không cần thiết cho việc học và hoạt động của câu lạc bộ thì đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Học sinh chỉ được phép sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó hoặc sử dụng với lí do rõ ràng.

4. Khắp trường đều lắp đặt hệ thống camera để bảo vệ các nghệ sĩ và học sinh giàu có.

5. Học sinh không được phép ăn vặt trong trường cũng như là không được mua đồ ăn vặt trên đường về nhà. Nếu không sẽ phải chịu phạt, hoặc nặng nề hơn là bị giam giữ.

6. Học phí cho học sinh học lớp TRAIT (tức là khoá học dành cho người nổi tiếng) cực kì đắt đỏ.

Horikishi điều chỉnh khoá học để kịp với lịch trình của các nghệ sĩ theo học tại trường. Đồng thời, bảo vệ sự riêng tư của họ hết mức có thể. Nên với tính truyền thống và chương trình học nghiêm ngặt ấy, học sinh cũng phải trả mức học phí riêng biệt phù hợp - tất nhiên là chỉ đối với những nghệ sĩ học tại trường.

7. Ngoài ra, học sinh lớp TRAIT nếu nhuộm tóc vì yêu cầu của công việc thì họ sẽ phải điền vào một mẫu đơn, ghi rõ sẽ để màu tóc đó trong bao lâu. Và cam kết hết khoảng thời gian đó liền lập tức nhuộm lại màu tóc đen truyền thống theo quy định của nhà trường.

8. Ngày 15/1/2010, nhà trường còn áp dụng thêm quy định mới đó là giáo viên được giao nhiệm vụ bảo vệ học sinh. Thậm chí, những người nổi tiếng có thể đưa theo vệ sĩ riêng của mình vào trường.

Những học sinh bình thường không được phép làm quen hay nói chuyện với người nổi tiếng trong giờ nghỉ giải lao và kể cả ngoài trường học. Nếu bị bắt gặp thì sẽ phải chịu phạt, bị giam giữ hoặc nặng hơn là bị đuổi học.

9. Các nghệ sĩ sẽ được đưa đón bằng xe hơi và có vệ sĩ theo sát bên ngoài lớp học, kể cả lúc nghỉ ngơi.

Lớp của học sinh bình thường là một lớp tách biệt hoàn toàn với lớp của người nổi tiếng. Nếu muốn nói chuyện với họ thì bạn phải là cán bộ hội học sinh.

Riêng trường hợp người nổi tiếng vi phạm - nói chuyện với học sinh thường - cũng sẽ bị buộc thôi học.

 - Ảnh 4.
Vì ngôi trường này là nơi tập trung rất nhiều ngôi sao lớn của Nhật Bản nên không lạ gì khi trước cửa luôn có sẵn hàng tá paparazzi

Ngôi trường Horikoshi Gakuen được chia thành 4 dạng lớp khác nhau bao gồm:

1. Đại học: dành cho những học sinh muốn vào thẳng đại học

2. Lớp học dành cho những vận động viên thể thao

3. Lớp dành cho nghệ sĩ - hay còn gọi là lớp TRAIT dành cho ca sĩ, diễn viên, thần tượng,...

4. Lớp học thường: dành cho những học sinh không phải người nổi tiếng.

Mức học phí siêu khủng của ngôi trường danh giá này cũng là một vấn đề không thể không bàn tới. Để được học trong ngôi trường này bạn sẽ phải bỏ ra số tiền xấp xỉ 730 triệu/ năm bao gồm tiền lệ phí thi ( 30.000 yên - hơn 6 triệu VNĐ), phí nhập học ( 450.000 yên - khoảng 99 triệu VNĐ), học phí ( 546.000 yên - khoảng 120 triệu VNĐ), tiền cơ sở vật chất ( 996.000 yên - khoảng 219 triệu VNĐ) và choáng nhất vẫn là h ọc phí năm đầu tiên, số tiền lên tới 1.296.000 yên (hơn 280 triệu VNĐ). Mới nghe tiền học thôi mà đã thấy hơi đau đầu chóng mặt rồi đúng không nào!

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.
Những ngôi sao Nhật Bản nổi tiếng từng theo học tại trường.

Nếu bạn là fan của Yamashita Tomohisa, Matsumoto Jun, Miura Haruma, Ryosuke Yamada, Aoi Yuu, Fukuda Saki,... và nhiều những ngôi sao Nhật Bản khác chắc đã không còn xa lạ gì đối với học viện sang chảnh này rồi đúng không!

Horikoshi Gakuen chính là một đại diện điển hình cho nền văn hóa cũng như tinh thần Nhật Bản: làm cái gì cũng cẩn thận kĩ lưỡng, chất lượng luôn phải đảm bảo đứng đầu. Và tất nhiên, để được sử dụng, tận hưởng những thứ tuyệt vời như vậy đòi hỏi bạn cũng phải là một người xứng đáng. Sao nào, nếu có cơ hội thì liệu bạn có muốn trở thành một phần của ngôi trường này không?

Chia sẻ