Loafers cao gót chắc chắn là đôi giày đáng đầu tư nhất mùa Thu/Đông năm nay

Sushi,
Chia sẻ

Giày loafers cao gót là kiều giày vô cùng tiện dụng và thời thượng mà quý cô công sở nào cũng nên có trong tủ đồ!

Có lẽ đối với các quý cô trong môi trường công sở, tiêu chí cốt lõi để lựa chọn trang phục chính là sự thanh lịch và tiện dụng. Chẳng thế mà những chiếc áo sơ mi, những chiếc váy bó sát, những đôi giày cao gót thanh mảnh đã trở thành những “đặc điểm nhận dạng” của những quý cô văn phòng. Thế nhưng, nếu như bạn là một quý cô đã quá nhàm chán với phong cách quen thuộc đó và đang kiếm tìm một sự “đổi gió”, hãy thử thay đổi kiểu giày trước tiên. Thay đổi kiểu giày là cách vô cùng đơn giản để đem tới sự mới mẻ cho trang phục lẫn phong cách mà chẳng tốn kém nhiều thời gian hay công sức. Và trong hàng tá những lựa chọn và xu hướng thời trang, có một kiểu giày vô cùng thời trang nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng lẫn lịch sự trong môi trường công sở: giày loafers cao gót.

Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước.

Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước.

giày loafer cao gót

giày loafer cao gót

giày loafer cao gót

Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước.

Những đôi giày loafers là kiểu giày có nguồn gốc từ những năm 30 của thế kỉ trước. Với kiểu dáng thân trên hình chữ U đặc trưng, không chút khóa cài, thiết kế đơn giản, người dùng có thể xỏ chân vào giày dễ dàng mà chẳng mất nhiều thời gian… tất cả bấy nhiêu đó đã khiến đôi giày được gọi với cái tên thân thuộc khác là “giày lười”. Phần mũi giày thường thuôn về phía trước, tạo cảm giác vô cùng thoải mái mà vẫn rất lịch sự. Phần gót giày truyền thống thường là đế bệt hoặc đế thấp 2-3 cm, thế nhưng cùng với sự phát triển liên tục không ngừng nghỉ của thời trang, những gót giày loafers đã được cải tiến với chiều cao khoảng 5-7 cm. Với chiều cao này, những gót giày đã được chuyển biến sang dạng đế thô để đảm bảo giữ nguyên tính thời trang cũng như sự thanh lịch, tiện dụng và thoải mái. 

giày loafer cao gót

giày loafer cao gót

giày loafer cao gót
Giày loafers cao gót đế thô trên sàn diễn thời trang Ready-to-wear 2016.

Được “nâng cấp” với gót giày đế thô cao gót, vừa cổ điển lẫn hiện đại, những đôi giày lười này cũng vì thế mà được biến tấu với đa dạng chất liệu cũng như chi tiết hơn. Bên cạnh chất liệu da thuộc quen thuộc, ngày nay những đôi giày loafers còn được chế tác từ cả chất liệu da lộn hay da bóng. Màu sắc giày cũng không còn chỉ giới hạn trong những màu nâu, đen, đỏ đun… trầm ấm quen thuộc, mà ngay cả những sắc màu mới lạ như vàng chanh, hồng, xanh lam, thậm chí cả ánh kim lấp lánh cũng được sử dụng để làm nên những đôi giày lười đế thô. Không chỉ vậy, đôi khi cả những chi tiết nạm đính, đính lông, tua rua vô cùng ấn tượng… cũng được áp dụng để “hô biến” những đôi giày loafers thêm phần nổi bật, sẵn sàng để thắp sáng bộ trang phục giản đơn hàng ngày của các quý cô.

2. Giày loafers cao gót đế thô trên sàn diễn thời trang Ready-to-wear 2016.

Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước.

2. Giày loafers cao gót đế thô trên sàn diễn thời trang Ready-to-wear 2016.
Được “nâng cấp” với gót giày đế thô cao gót, vừa cổ điển lẫn hiện đại, những đôi giày lười này cũng vì thế mà được biến tấu với đa dạng chất liệu cũng như chi tiết hơn.

2. Giày loafers cao gót đế thô trên sàn diễn thời trang Ready-to-wear 2016.

2. Giày loafers cao gót đế thô trên sàn diễn thời trang Ready-to-wear 2016.

Những đôi giày loafers này cũng khá dễ dàng để kết hợp trang phục. Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm, “ăn gian” thêm một chút chiều cao nhưng vẫn giữ nguyên nét tiện dụng mà đôi giày đem lại. Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước. Còn nếu đang tìm kiếm vẻ ngoài hiện đại, hãy đổi mới phong cách thường ngày với bộ suit thời thượng kết hợp cùng giày loafers cao gót tông màu trái ngược, chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ vì hiệu quả mà bộ đôi này đem lại.

Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước.

Được “nâng cấp” với gót giày đế thô cao gót, vừa cổ điển lẫn hiện đại, những đôi giày lười này cũng vì thế mà được biến tấu với đa dạng chất liệu cũng như chi tiết hơn.

Được “nâng cấp” với gót giày đế thô cao gót, vừa cổ điển lẫn hiện đại, những đôi giày lười này cũng vì thế mà được biến tấu với đa dạng chất liệu cũng như chi tiết hơn.
Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm.

Được “nâng cấp” với gót giày đế thô cao gót, vừa cổ điển lẫn hiện đại, những đôi giày lười này cũng vì thế mà được biến tấu với đa dạng chất liệu cũng như chi tiết hơn.

Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm.

Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm.

Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm.
Nếu muốn đổi mới hơn nữa, thử kết hợp những gót giày đế thô khá “retro” này với những chiếc quần jeans xanh bụi bặm sẽ tạo nên vẻ hoài cổ, mang đậm nét phong cách thời trang những năm 90 của thế kỉ trước.

Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm.

Bạn có thể dễ dàng phối hợp những đôi giày này với trang phục công sở quen thuộc để chúng trở thành điểm nhấn, tôn vinh dáng vóc, khéo léo khoe phần cổ chân thon gọn gợi cảm.

Nguồn: Thezoereport
Chia sẻ