Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ

Trang Trần,
Chia sẻ

Trước những thông tin về diễn biến bất ngờ của siêu bão Haiyan, <a href="http://afamily.vn/doi-song/ha-noi-chua-voi-mua-do-du-tru-cho-bao-20131109052848914.chn" target="_blank">từ chỗ vô lo</a>, nhiều người Hà Nội đã sốt sắng đi mua thực phẩm dự trữ đồ ăn. Nhiều khu chợ "cháy" hàng. Tuy nhiên, giá cả vẫn khá ổn định.

Theo những người dân sống chung quanh khu vực chợ Thượng Đình, từ sáng sớm chợ đã rất đông người đến mua, nhộn nhịp như chợ Tết, chỉ có điều tâm trạng mọi người buồn và lo lắng so với ngày thường. Chỉ khoảng giữa buổi sáng, thực phẩm trong chợ đã được “vét” sạch. Đến buổi chiều, chợ Thượng Đình vẫn mở cửa và tấp nập người mua bán. Một số tiểu thương đến từ ngoại thành đang kinh doanh tại chợ chia sẻ, sang ngày 11/11, họ sẽ tạm nghỉ bán hàng.

Sau khi nghe tin bão chuyển hướng, có thể gây mưa lớn và ngập kéo dài ở Hà Nội, nhiều gia đình đã hối hả đi mua lương thực, rau củ quả, thịt lợn, bò, thịt gia cầm làm sẵn và một số đồ khô, mì ăn liền để có thễ trữ được nhiều ngày. Với tâm lý lo xa, nhiều bà nội trợ đã tăng lượng mua vào gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Tại nhiều khu chợ, tình trạng “cháy”, khan hàng đã được ghi nhận.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 1
Từ sáng 10/11, sau thông tin bão Haiyan đổi hướng, người Hà Nội đã vội vã mua thực phẩm dự trữ.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 2
Với tâm lý lo xa, nhiều người mua tăng lượng thực phẩm gấp vài lần ngày thường.

Chị Minh Huyền (Trần Khát Chân, Q.Hai Bà Trưng) cho biết, tại chợ cóc gần nhà chị, từ sớm, lượng người mua hàng rất đông, ai cũng muốn mua nhiều thực phẩm hơn ngày thường vì sợ những ngày tới sẽ ngập lụt, không có thức ăn.

Chị cho hay, đến 10 giờ sáng, hầu hết các quầy thực phẩm, từ rau xanh đến thịt cá, gia cầm đã hết veo, tiểu thương đã lục tục dọn về vì không còn hàng để bán; trong khi ngày thường, 11 giờ trưa chị ra chợ vẫn mua được thực phẩm ngon. Chị chia sẻ, chợ nhà chị chỉ bán hàng buổi sáng, buổi chiều nghỉ, sáng chị ra muộn một chút nên chưa kịp tích trữ gì, hy vọng ngày mai tiểu thương vẫn đi chợ.

Tại chợ Thượng Đình (Q. Thanh Xuân) cũng diễn ra tình trạng “cháy” thực phẩm, đặc biệt là các loại rau củ như su hào, khoai tây, bí, củ cải, bắp cải... và thực phẩm tươi sống. Nhiều tiểu thương đã chủ động tích trữ hàng hóa, nhưng vẫn không đủ cung ứng cho khách hàng.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 3
17 giờ chiều 10/11, chợ Thượng Đình vẫn tấp nập bán mua.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 4
Rau xanh là loại thực phẩm được ưu tiên số 1.

Tuy nhiên, tại khu chợ này, giá cả thực phẩm vẫn được giữ ổn định. Cà chua có giá 22.000 đồng/kg, bắp cải 13.000 đồng/kg, bí xanh 15.000 đồng/kg, rau cải 5.000 đồng/mớ…, thịt vai, thịt rọi giá 100.000 – 120.000 đồng/kg, cá rô phi 40.000 đồng/kg, cá trắm 70.000 đồng/kg…

Chị Đỗ Thị Hậu, tiểu thương kinh doanh mặt hàng thịt lợn ở chợ Thượng Đình chia sẻ: “Nguồn cung của tôi vẫn ổn định, nên trong hôm nay, tôi không tăng giá thịt để bà con yên tâm mua về tích trữ. Trong những ngày tới, tôi vẫn sẽ bán hàng bình thường”.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 5
Chị Hậu cho hay, trong những ngày gần đây, các tiểu thương tại chợ Thượng Đình chưa tăng giá, dù nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh.

Còn ở chợ Cầu Lủ (Q. Hoàng Mai), cả sáng và chiều đều tấp nập người bán mua. Khu chợ này họp ở bờ kè ven sông Tô Lịch, nên không tránh khỏi tình trạng ùn tắc vào giữa giờ sáng và cuối giờ chiều.

Theo khảo sát, thực phẩm ở khu chợ này đã tăng lên chút ít, khoảng 10 – 20% so với những ngày trước, đặc biệt tập trung vào rau xanh, cụ thể rau muống đã tăng từ 6.000 đồng lên 8.000 đồng/mớ, cà chua từ 18.000 đồng lên 22.000 đồng/kg; su hào từ 4.000 đồng lên 5.000 đồng/củ, khoai tây 25.000 đồng/kg, thịt bò dao động từ 200.000 – 250.000 đồng/kg, gà công nghiệp dao động từ 65.000 – 85.000 đồng/kg… 

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 6
Cuối chiều, chợ Cầu Lủ nườm nượp cảnh bán mua.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 7
Lưu lượng người đông đúc đôi khi gây ùn tắc nhẹ.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 8
Gió mạnh kèm mưa khiến không ít khách đi chợ lo lắng.

Mặc dầu vậy, những người bán hàng cho biết, ngay cả buổi chiều, khách hàng vẫn ùn ùn mua và ít mặc cả hơn ngày thường. Có những mớ rau hơi dập, hơi già, miếng thịt không không ngon lắm nhưng vẫn được tiêu thụ hết vì tâm lý khách hàng sợ trong những ngày tới sẽ có lụt lội, giá thực phẩm bị đội lên cao.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 9
Ai cũng muốn mua đủ thức ăn dự trữ cho những ngày bão về.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 10
Ngoài rau xanh, trứng và thịt lợn là mặt hàng đắt khách nhất.

Tại các chợ cóc quanh khu vực phố Trần Cung, Hoàng Quốc Việt (Q. Cầu Giấy), nhiều loại thực phẩm cũng tăng giá so với ngày thường, nhưng ở mức độ “chấp nhận được”. Các mặt hàng trứng, bí xanh, su hào, bí đỏ, thịt, cá, nghêu… được tiêu thụ mạnh và dồi dào nguồn cung.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 11
Người dân cũng đổ xô đến các chợ cóc trong khu vực Trần Cung, Hoàng Quốc Việt mua hàng.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 12
Cuối chiều, lượng người đi chợ không giảm, thậm chí còn tăng lên.

Trong một chợ cóc trong ngõ Trần Cung, buổi chiều 10/11, người dân đã mua hàng tích trữ nhiều hơn nhưng ở mức độ cầm chừng, không quá ồ ạt. Tại đây, giá cả một số rau củ quả tăng nhanh hơn so với các loại thịt tươi, thủy hải sản.

Giá của một mớ rau muống tăng lên 7.000 - 10.000 đồng (ngày thường chỉ 5.000 - 6.000 đồng/mớ), rau cải xanh tăng từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/kg, trong khi đó, các loại cá, hải sản, thịt sống chỉ tăng nhẹ khoảng 2.000 - 4.000 đồng/kg so với thông thường, có một vài loại chưa lên giá.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 13
Bí xanh, su hào - những loại rau củ tích trữ được lâu đắt hàng hơn cả.

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 14
Giá rau xanh tại chợ này đã đội lên nhỉnh hơn so với ngày thường.
 

Lo sợ mưa bão, người dân Hà Nội ùn ùn đi mua đồ ăn tích trữ 15
Những thực phẩm như thịt, sườn, thủy hải sản (đặc biệt là nghêu,cua đồng) cũng được mua mạnh.

Theo dự đoán, khi bão quét qua khu vực miền Bắc trong ngày 11 và 12/11 tới cũng như sau bão, giá cả thực phẩm sẽ tăng mạnh do khan hiếm nguồn cung, một số tiểu thương sẽ nghỉ chợ hoặc do mưa bão gây dập rau, củ.
Chia sẻ