Lo ngại Singapore trở thành "thành phố rác"

Vân Anh,
Chia sẻ

Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long, vừa lên tiếng kêu gọi người dân hãy làm hết mình để đưa Singapore trở thành một đất nước sạch thật sự thay vì chỉ trên danh nghĩa.

Sau bài phát biểu của Thủ tướng, ông Goh Chok Tong, một Bộ trưởng cấp cao danh dự, đã nêu lên quan điểm của mình về vấn đề này. Trong status của mình, ông Goh so sánh Tokyo với Singapore, trong đó ông nhấn mạnh “Tokyo không có thùng rác ở nơi công cộng. Tuy nhiên, ở những chỗ đó cũng không hề có rác”.

Ông bày tỏ nỗi lo lắng: “Nếu không có lao động nước ngoài, Singapore sẽ trở thành một “thành phố rác”. Sạch sẽ cũng là một đặc trưng. Nó cho thấy bạn thực sự là người thế nào… ”.

Lo ngại Singapore trở thành
Quang cảnh tại Meadow sau Lễ hội âm nhạc Laneway 2015 vừa qua.

Chỉ mới hôm thứ tư vừa qua, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhắc tới một bộ phận nhỏ người tham dự lễ hội âm nhạc Laneway 2015 tại Singapore ra về với rất nhiều túi nhựa, túi rác đằng sau. Trong một bài viết trên Facebook, ông Lý cũng đăng một bức ảnh về Meadow, được chụp tại Gardens by the Bay. 13.000 người đã tham dự Lễ hội âm nhạc Laneway 2015 và vứt rác cực kỳ bừa bãi sau khi ra về.

Tháng 10 vừa qua, trong trận Malaysia thua đội bóng Singapore trong khuôn khổ giải AFF Suzuki Cup, nhiều người hâm mộ Malaysia đã ở lại nhặt rác tại sân vận động quốc gia sau trận thua của đội chủ nhà. Ông Lý rất hâm mộ và so sánh hành động đó với những gì mà một bộ phận người Singapore đang làm. “Cần một sự cố gắng liên tục để giữ sạch Singapore. Chúng ta cần phải tiến bộ, từ một thành phố sạch (trên danh nghĩa) để trở thành một thành phố sạch, thật sự”.

Theo AsiaOne


 


 


 

Chia sẻ